1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân gây rối loạn chức năng dạ dày

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nthp2013, 13/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nthp2013

    nthp2013 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2013
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    2
    Dạ dày là một bộ phận rất quan trọng của hệ tiêu hóa. Da day giúp nghiền nát và tiết dịch tiêu hóa thức ăn. Một số nguyên nhân khách quan và chủ quan có tác động gây rối loạn chức năng của dạ dày như có vấn đề về tâm lý, ăn uống không đều độ, mắc một số bênh về về tiêu hóa như dau da day, viêm đại tràng, trực tràng,... Dưới đây là một số biểu hiện và triệu chứng mà các bạn có thể tham khảo để hiểu biết và có cách chữa trị khi mắc phải.

    [​IMG]

    Các nguyên nhân gây bệnh

    Bệnh do các nguyên nhân chính dưới đây gây ra:

    - Do sự tác động trực tiếp từ tâm lý người bệnh gây nên. Họ có thể bị rối loạn chức năng dạ dày sau 1 cú sốc tâm lý hay sau 1 cơn nóng giận... Đây được xem là rối loạn dạ dày nguyên phát.

    - Do mắc các bệnh mãn tính như viêm đại tràng, viêm ruột thừa, viêm tụy,.. Bệnh xảy ra sau khi mắc các căn bệnh này và trong trường hợp này thì chúng ta mắc bệnh rối loạn chức năng dạ dày thứ phát.

    - Ngoài ra, căn bệnh này còn là hậu quả của thói quen ăn uống vôi vàng, không đúng giờ giấc và uống nhiều bia rượu...

    Các triệu chứng của bệnh và cách điều trị

    Biểu hiện lâm sàng đa dạng, phụ thuộc vào thể bệnh, trong đó có 3 thể bệnh thường được nhắc tới nhiều và hay gặp

    Giảm trương lực dạ dày: thường xuất hiện sau chấn thương các loại; sau căng thẳng thần kinh tâm thần; bội thực sau một thời gian dài nhịn đói; Các biểu hiện chính là: mệt mỏi, giảm sức lao động, khó ngủ; đầy bụng, ậm ạch, đau lâm râm, ăn kém, chóng no, buồn nôn, nóng rát, ợ hơi, táo, lỏng, chướng bụng

    Cách khắc phục: ăn uống điều độ, dùng thuốc và vitamin nhóm B.

    Giãn dạ dày cấp: Nguyên nhân gây bệnh này là do bị chấn thương ổ bụng; viêm tụy có mủ; ăn hoặc uống quá mức kéo dài. Người bệnh có các triệu chứng như : đau thượng vị dữ dội hoặc đau bụng âm ỉ, ậm ạch; nôn nhiều, kéo dài gây rối loạn nước và điện giải, có thể dẫn đến tử vong.

    Cách khắc phục: Có thể phải đặt sonde hút dạ dày liên tục

    Tăng trương lực dạ dày: nguyên nhân do chấn thương tâm thần, nhiễm độc chì, thiếc mạn tính hoặc sau viêm dạ dày, đại tràng. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu: đau thượng vị thường xuyên, tăng khi xúc động, khi lao động; buồn nôn, nôn, ợ chua, ợ hơi.

    Cách khắc phục: Kiêng ăn uống các chất kích thích mạnh, dùng thêm sinh tố, an thần, chống co thắt cơ trơn.

    Trên đây là một vài thông tin liên quan về bệnh rối loạn chức năng dạ dày. Đây không phải là căn bệnh khó chữa vì vậy khi xuất hiện các biểu hiện kể trên người bệnh cần đi khám và chữa dứt điểm để không phải chịu đựng những khó chịu do bệnh mang tới.

Chia sẻ trang này