1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân gây vô sinh thứ phát

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ngothong, 14/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngothong

    ngothong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2015
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Vô sinh thứ phát là hiện tượng trước đây sức khỏe ss bình thường, đã có con tuy nhiên hiện giờ không có khả năng có con nữa. Vô sinh thứ phát ngày nay vô cùng nhiều, bạn đọc nên để tâm tới những duyên do hình thành vô sinh thứ phát ở nam và phái đẹp, sau đây để tránh các hiện tượng đáng tiếc vì vô sinh thứ phát hình thành.
    Điều trị chữa hiếm muộn hiệu quả ở SG

    Căn do hình thành vô sinh thứ phát ở chị em

    Căn bệnh vô sinh thứ phát thường xảy đến ở nhiều chị em. Duyên do thường là tại những căn bệnh ảnh hưởng đến buồn trứng, ống dẫn trứng hay tử cung, …

    - Viêm nhiễm ở ống dẫn trứng: Ống dẫn trứng bị viêm nhiễm sẽ tạo ra hẹp lòng ống dẫn trứng, gây tắc 1 phần hay tắc hoàn ống dẫn trứng. Khi đấy công đoạn thụ thai sẽ không xảy ra tại trứng và tinh trùng ko có cơ hội tiếp xúc. nếu k sớm thông tắc ống dẫn trứng, người bệnh có thể mắc vô sinh thứ phát vĩnh viễn.

    - Viêm buồng trứng: Là hiện tượng buồng trứng bị nhiễm khuẩn, gây nên u nang buồng trứng, u nang ống dẫn trứng, buồng trứng bị dính, buồng trứng hoặc ống dẫn trứng bị mưng mủ, … cản trở quá trình rụng trứng, hình thành vô sinh thứ phát.

    - Viêm nhiễm ở tử cung: Tử cung bị viêm nhiễm gây chấn thương lớp niêm mạc ở trong tử cung, dẫn đến rào cản quá trình di chuyển của phôi lúc vào tử cung làm tổ. Hơn thế nữa, giả dụ hiện tượng viêm nhiễm tiến triển khá lớn sẽ dẫn đến dính hai mặt tử cung, phôi k có nơi làm tổ sẽ chết, dẫn đến vô sinh thứ phát kéo dài.

    Ngoài ra còn rất nhiều duyên do hình thành vô sinh thứ phát như rối loạn nội tiết tố nữ vì viêm nhiễm phụ khoa, rối loạn rụng trứng bởi stress, tâm lý hay vận động quá mạnh, dùng cách tránh thai trong thời kỳ dài, tuổi tác… .
    [​IMG]

    Căn do tạo ra vô sinh thứ phát ở nam

    Nam thường có tâm lý xem thường trong vấn đề ss, nhất là lúc đã có con trước đó. Thế nhưng, theo những bác sĩ chuyên khoa cho rằng, vô sinh thứ phát ở người con trai k buộc phải là tình trạng ngoại lệ. Và dưới đây là một số căn do quý ông cần để ý đến để hạn chế vô sinh thứ phát:

    - Tắt ống đẫn tinh: Bệnh lý có thể bởi viêm niệu đạo, viêm sinh dục, … ảnh hưởng. Là 1 trong các duyên cớ ban đầu tạo ra bệnh lý vô sinh thứ phát ở con trai .

    - Các căn bệnh viêm nhiễm lây nhiễm đường ********: Vi khuẩn của những căn bệnh lây nhiễm qua đường ******** như lậu, giang mai, sùi mào gà, … trường hợp ko được chữa trị sẽ theo ống dẫn tinh đến tinh hoàn, gây viêm tinh hoàn. Giả dụ k được chữa bệnh đúng phương pháp, tinh hoàn có khả năng bị hoại tử, tác động lớn đến khả năng sinh sản .

    - Giãn tĩnh mạch thừng tinh: Giãn tĩnh mạch thừng tinh sẽ dẫn đến rào cản giai đoạn sinh tinh. Tinh trùng được hình thành gặp phải các vấn đề như quá loãng, quá đặc, tinh trùng không có chất lượng sẽ tạo nên vô sinh thứ phát.

    - Bởi tai nạn: Các tai nạn khiến cho chấn thương tinh hoàn, ảnh hưởng đến việc sinh tinh và dưỡng tinh, lâu ngày ko được chữa bệnh sẽ ảnh hưởng đến sk ss.

    - Chế độ chất dinh dưỡng ko hợp lý: Khoáng chất có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của tinh trùng. 1 khẩu phần chất dinh dưỡng không hợp lí sẽ gây ra những tinh trùng k khỏe mạnh .

    - Nghiện chất kích thích: Chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, … gây các chứng như rối loạn *********, nicotin trong chất gây nghiện có ảnh hưởng xấu đến quá trình tạo ra tinh trùng.

    Hơn thế nữa, còn có 1 số yếu tố hình thành vô sinh thứ phát khác ở phái mạnh như: trục trặc tâm lý, môi trường sống bị ô nhiễm, làm việc quá độ, …

    Vô sinh có liên quan đến ********* sớm? Và chua benh ********* som o dau tại HCM

    Trị bệnh vô sinh thứ phát như thế nào?

    Tùy vào duyên cớ tạo ra vô sinh thứ phát mà bs chuyên khoa sẽ lựa chọn phương pháp trị bệnh thích hợp. Dưới đây là những biện pháp được xem là ưu điểm vượt trội được dùng trong công đoạn điều trị vô sinh thứ phát:

    - Dùng thuốc: Tùy vào hiện tượng của bệnh nhân, các bs chuyên khoa sẽ lời khuyên dùng những loại thuốc thích hợp để quá trình thụ thai diễn ra dễ dàng hơn.

    - Giải phẫu: Là biện pháp có ít sự can thiệp của thiết bị y tế, cách này được dùng cho những tình trạng bệnh nhân bị hẹp bao quy đầu, lỗ niệu đạo sai chỗ, giãn tĩnh mạch thừng tinh, bất lực vì vết thương …

    - Thụ tinh nhân tạo: Là liệu pháp bơm trực tiếp tinh trùng vào tử cung, nhầm tạo điều kiện thuận lợi cho công đoạn liên kết giữa trứng và tinh trùng.

    - Thụ tinh trong ống nghiệm: Trứng và tinh trùng sẽ được thụ tinh trong ống nghiệm, sau khi phôi lớn mạnh, hợp tử này sẽ được đưa vào thân thể của đàn bà, tiếp tục công đoạn mang thai.

    Theo những bác sĩ chuyên khoa tại p.khám đa khoa Thế Giới, vô sinh thứ phát hoàn toàn có thể xảy đến ở mọi đối tượng, mặc dù hiện nay vô sinh thứ phát đã có phương pháp để chữa bệnh, tuy nhiên khi nhận thấy có triệu chứng, hoặc nghi ngờ bản thân mắc bệnh lý vô sinh thứ phát, bệnh nhân bắt buộc tới ngay các pk chuyên khoa để được kiểm tra hay xác định duyên do tạo nên bệnh lý, qua đấy sẽ tìm ra phương pháp trị bệnh thích hợp.

    Thông tin về bệnh đau tinh hoàn là như thế nào

Chia sẻ trang này