1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân khiến bệnh lý viêm họng ở trẻ em thường tái phát

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nhungle233, 02/01/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungle233

    nhungle233 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2016
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    căn bệnh Viêm họng tái lại rất nhiều lần là một trong các nguyên nhân phổ biến nhất làm trẻ nhỏ liên tục cần “ tới gặp ” chuyên gia. đối với những biểu hiện không giống nhau , từ sổ mũi , hiện tượng nhức họng, ho , đến khó thở và bất tỉnh , đấy thật sự là nỗi lo lắng của cha mẹ , kẻ thù của trẻ nhỏ .. bên dưới là các thủ phạm chính khiến bệnh viêm họng ở trong trẻ nhỏ liên tiếp tái hồi rất nhiều lần:
    Xem thêm :
    [​IMG]
    sức đề kháng của trẻ đang còn non nớt

    • từ lúc ra đời tới 6 tháng tuổi , sữa mẹ là nguồn cung cấp dưỡng chất tốt nhất và hoàn thiện nhất , vì thành phần chất dinh dưỡng có ở trong sữa mẹ vừa đủ cho yêu cầu hằng ngày của trẻ. trong sữa mẹ có đủ dưỡng chất và nhất là các chất chống khuẩn , globulin huyết thanh hỗ trợ tăng cường kháng thể. một vài chất này có tỷ lệ thích hợp và rất dễ hấp thụ vì đấy đảm bảo được yêu cầu hấp thu cho trẻ con để tiến triển 1 cách bình thường.
    • nhưng lúc bắt buộc phải xa rời bầu sữa mẹ, số lượng miễn dịch suy giảm đi rõ, cũng là khi trẻ con buộc phải tự bản thân xây dựng sức đề kháng và đối mặt đối với nhiều nguy cơ bị vi khuẩn , virus xâm nhập gây nên những bệnh hô hấp , căn bệnh hệ tiêu hóa và hiện tượng giảm miễn dịch… nhất là là các căn bệnh quan hệ đến hệ hô hấp: căn bệnh Viêm họng, bệnh chứng viêm phế quản, bệnh hen suyễn… ở trẻ nhỏ học mẫu giáo , tiểu học .
    • trẻ em dù ở nhà hay đi học mầm non đều cùng ăn, cùng ngủ và cùng hít thở chung bầu không khí và cũng cùng “chia sẻ” cùng với một vài người kề cận có mầm bệnh đường hô hấp… Chính do thế khả năng tái lại chứng bệnh do lây hội chứng bằng gia đình, anh chị , bạn bè là điều khó có thể hạn chế hết
    việc lạm dụng thuốc kháng sinh ở trẻ con

    • nhiều cha mẹ tự ý cho trẻ sử dụng thuốc kháng sinh để chữa viêm họng vì virus , chính việc làm này có khả năng khiến trầm trọng hơn hiện trạng bệnh chứng viêm họng , chuyển thành một số biến chứng vô cùng nặng chẳng hạn : hội chứng Viêm phổi, bệnh chứng viêm amidan, bệnh viêm VA...
    • người trưởng thành cũng rất dễ gặp một vài tác dụng phụ vì thuốc kháng sinh gây ra , trẻ cũng không ngoài trừ . tác dụng phụ hay gặp là : căn bệnh Tiêu chảy và tình trạng dị ứng ( ngứa ngáy khó chịu , nổi ban , có khi còn có khả năng dẫn tới sốc phản vệ , dẫn tới tử vong ). vì vậy, ở trong trường hợp trẻ nhỏ bị căn bệnh viêm họng vì vi rút gây , lúc dùng kháng sinh cho trẻ , bố mẹ buộc phải quan tâm tới các chống chỉ dẫn của thuốc, biện pháp tốt nhất với trẻ đi kiểm tra thăm khám
    Quá nhiều chủng virus , vi khuẩn dẫn đến bệnh lý viêm họng

    • Như đã nói , căn nguyên dẫn đến bệnh chứng viêm họng thường hay là vì virus . Theo nghiên cứu, các chuyên gia chứng tỏ rằng có tầm 200 chủng virus riêng biệt gây ra bệnh chứng viêm họng, chính do vậy mà trẻ có thể vừa bị loại virus này lại lây nhiễm tiếp loại virus khác trong khi cơ địa đang suy giảm miễn dịch sau đợt viêm nhiễm bệnh trước . đặc biệt là Adeno - loại virus hay gặp nhất dẫn đến một số hội chứng viêm đường thở trên hay gặp đối với trẻ con vào mùa đông. bình thường , Adeno có thể gây nên cảm cúm tuy nhiên cũng có khả năng gây bệnh lý viêm phổi, nhất là là ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
    • Không giống như những bệnh lý viêm họng thông thường vì virus, bệnh lý viêm họng liên cầu là vì căn nguyên vi khuẩn (Strep) - nhất là là vi khuẩn Streptococcus nhóm A, gây ra. Chúng là yếu tố gây nên 20 tới 30% các bệnh viêm họng ở trẻ con (ở trẻ tầm khoảng 2 tuổi trở lên ) và 5 tới 15% ở người lớn. So với căn bệnh viêm họng vì virus, dấu hiệu vì Streptococcus hay trầm trọng hơn nhiều .
    điều trị bệnh viêm họng chưa hết tiến trình

    • Đây là lý vì khiến bệnh chứng viêm họng ở trẻ hay tái lại cùng khi làm cho bệnh dễ biến thành mạn tính hoặc dẫn tới một vài hậu quả của căn bệnh viêm mũi họng như: bệnh chứng Viêm tai giữa cấp, căn bệnh viêm xoang, bệnh lý viêm phế quản ... Chính do vậy , cha mẹ cần nên đem trẻ em tới thăm khám chuyên gia sớm lúc xuất hiện một số triệu chứng của chứng bệnh viêm mũi họng, tiến hành đúng quá trình chữa trị bệnh chứng và sử dụng đúng các loại thuốc vì bác sĩ kê toa. trường hợp hết quá trình mà trẻ nhỏ vẫn chưa đỡ bệnh chứng , hãy đem trẻ đến cơ sở y tế uy tín để thăm khám chữa kịp thời.
    Ngoài những lý nhân tố chủ yếu đã kể trên, trẻ em mắc tái hồi bệnh viêm mũi họng còn có thể do rất nhiều yếu tố khác như : Ẳn không đủ chất ; vệ sinh cơ thể vẫn kém ; môi trường sinh sống và học hành chưa sạch sẽ , không thông thoáng khí ; hít nhiều Khói thuốc …
    Chính vì thế, việc phòng tránh bệnh lý viêm mũi họng tái phát ở trẻ không phải việc bố mẹ có thể thực hiện chỉ ,một ngày hai ngày mà cần nên có sự kiên trì và phối hợp rất nhiều nhân tố. có thể tránh được việc cần phải sử dụng thuốc bằng kế hoạch chăm sóc trẻ em kỹ càng, thực phẩm đẩy đủ dinh dưỡng và bổ sung thức ăn chức năng là việc mà từng bậc bố mẹ cần nên làm.

Chia sẻ trang này