1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân làm Beatles rã đám

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi PaulLennon, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân làm Beatles rã đám

    Tôi thấy các bạn cứ hay bàn luận về việc tan rã của Beat,tôi bèn Post một bài để đi tìm nguyên nhân làm cho Beat huyền thoại phải rã đám:

    Tôi cho rằng cú hích ban đầu chính là cái chết của ông bầu Brian Epstein vào năm 1967. Cái chết này để lại cho Beatles bao nhiêu lỗ trống, những công việc mà các thành viên của Beatles khi Brian còn sống không bao giờ phải đụng đến nay các thành viên phải tự giải quyết lấy. Giữa lúc ấy Paul nổi lên như một người chèo lái ban nhạc thực sự, mọi công việc đều do Paul lập kế hoạch(việc làm phim, việc thuê dàn nhạc,...).Những công việc ấy làm cho John không hài lòng vì John nghĩ rằng Paul đang tranh mất chức lãnh đạo nhóm của mình thế là trong suy nghĩ của hai linh hồn có sự cạnh tranh với nhau và hơn thế nữa là sự mâu thuẫn và xung đột nhau. Một trong những đề xuất của Paul làm cho ba thành viên kia rất không hài lòng là việc Paul cho rằng khi ban nhạc tập các bài hát thì nên để các Camera xung quanh họ. Ba thành viên kia quyết định chọn Aleen Klein làm ông bầu nhưng Paul không đồng ý thế là lại thêm một xung khắc. Năm 1967 cũng chính là cái mốc mà từ đó trở đi phong cách âm nhạc của PaulJohn khác nhau hoàn toàn, PaulJohn hiếm khi viết nhạc chung với nhau. Năm 1967, tình cảm của JohnYoko lúc ấy đã rất mặn mà, John cảm thấy không thể thiếu Yoko được,John coi Yoko như là một người mẹ. Chính vì vậy ở đâu có John là ở đó có Yoko, ngay cả khi ban nhạc đang tập, cũng vì vậy mà tình cảm, lòng say mê của John đối với Beat, đối với Paul không còn như xưa nữa. Xưa kia John chỉ có Paul là người bạn tâm tình, người bạn cộng tác rất hợp với mình nay Yoko là người sẽ làm cho John đỡ thiệt thòi phần nào vì cuộc sống thiếu thốn tình cảm cha mẹ thời thơ ấu. Những sự việc ấy làm cho ba thành viên còn lại nhất là Paul rất tức giận, chính Paul đã viết bài Get Back có ảm chỉ Yoko(get back jojo...). Sau khi Beatles tan rã báo chí rất ghét Paul bởi vì họ cho rằng Paul đã làm cho Beatles tan rã nhưng bình tĩnh mà ngồi suy xét thì Paul là thành viên cứu vớt cho Beatles trụ lại thêm vài năm thì đúng hơn. Trong khi Beatles tồn tại thế mà cả John, George, Ringo đều tung ra album riêng, thậm chí JohnYoko còn lập ra ban nhạc riêng. Việc Beatles tan rã xảy ra rất lâu trước khi Paul tung ra album solo đầu tay và thông báo mình rút lui khỏi ban nhạc đó là khi John yêu cầu PaulGeorge ghi âm bài Cold Turkey cho Beatles nhưng PaulGeorge chê bài ấy và cho rằng không nên ghi cho Beatles thế là John nổi đoá và thông báo mình rút lui khỏi ban nhạc. Ngoài những nguyên nhân trên còn có sự xung đột của PaulGeorge, xung đột của PaulGeorge xảy ra lần đầu khi Beatles ghi âm album Sgt Pepper lần đó George bỏ ra ngoài giữa chừng. Xung đột giữa PaulGeorge chủ yếu do sự tự ái của George và sự đòi hỏi của Paul khi Paul muốn George phải chơi nhạc theo ý của mình. Ngoài những nguyên nhân chính trên có thể kể ra một số nguyên nhân phụ như là việc công ty Apple làm ăn thua lỗ, việc Paul cưới Linda, ...Beatles rã đám, mỗi thành viên đi theo con đường riêng của mình nhưng không có ai lặp lại được cái thứ âm nhạc quyến rũ của Beatles, Paul vẫn là người thành công và có chất Beat nhất trong sự nghiệp solo của mình nhưng Paul còn thiếu những lời ca hay,sắc xảo mà ở trong Beatles, Paul đã được John giúp một phần nào.Sự nghiệp solo của John chỉ rực sáng ở hai năm 1970 và một 1971 còn sau này các album của John không còn quyến rũ nữa. Nhưng John có để lại cho chúng ta một ca khúc để đời và đầy ý nghĩa đó là Imagine bất hủ, đây cũng là ca khúc hay nhất, sáng tạo nhất trong cuộc đời sáng tác âm nhạc của John. GeorgeRingo cũng có những thời điểm loé sáng với:My Sweet Lord, It Don''''t Come Easy, ... nhưng rồi cũng tắt. Beatles tan rã là một mất mát lớn đối với những người yêu quý ban nhạc, đối với những người yêu nghệ thuật, đối với những người yêu hoà bình trên toàn thế giới. Sức sáng tạo phi thường của họ và sự ảnh hưởng của họ để lại là quá lớn, có ai không tiếc nuối khi một bạn nhạc sáng tạo ra biết bao giai điệu đẹp cho đời như The Beatles mãi mãi không còn cơ hội tái hợp để viết tiếp những bản nhạc bất hủ ????

    Hey you,don''''t make it bad take a Beat song and make it better




    Paul Lennon




    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 08/07/2004
  2. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết khá hay, PaulLennon ạ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tan rã của ban nhạc, nói chung phần lơn vẫn là mâu thuẫn giữa các thành viên, mà toàn từ những lí do không đáng có. Và những việc còn lại, như hãng Apple làm ăn thua lỗ, Paul cưới Linda như đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Đúng là khi đã trở thnahf ngôi sao lớn, không ai có thể trở lại hình tượng cũ của mình nữa cả.
    I'm the man who sold the world

  3. Dr.Sepultura

    Dr.Sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Cái nè thì nói chi cho thêm buồn ! Nhưng bài viết rất hay và có cảm xúc ! Tặng Paul Lennon 5* và cả bài viết nữa !
    Dr.Sepultura
  4. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã có những lời góp ý và động viên,đó chính là động lực để tui viết những bài hay hơn.
    All We are saying is give beat a chance

    Paul Lennon
  5. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Híhí,vote cho bài viết của Paul 5 ông sao.
    Về chuyện lục đục giữa Paul và George thì tôi hiểu thế nì:hồi đầu mới thành lập ban nhạc thì mọi sáng tác đều do John và Paul đảm nhiệm.Rồi dần dần sau này,theo thời gian George cảm thấy hình như quá bị phụ thuộc vào họ.Anh cũng sáng tác nhạc phẩm nhưng không được Paul công nhận,George cảm thấy tự ái vì bị áp đạt quá và cảm thấy quyền tự do chơi nhạc của mình bị chi phối===> tranh cãi.
    Like A Rolling Stone

Chia sẻ trang này