1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân mắc bệnh trĩ ngoại ở phụ nữ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tuanduyvp, 27/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanduyvp

    tuanduyvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bệnh trĩ có hai dạng trĩ nội và trĩ ngoại. Bệnh trĩ ngoại là chùm tĩnh mạch ngoài bị giãn quá mức nên căng ra tạo thành các búi trĩ, trĩ ngoại xuất hiện phía dưới vùng lược nên có thể quan sát được nhưng không đưa vào trong hậu môn như trĩ nội. Theo thống kê, mọi đối tượng giới tính đề mắc bệnh trĩ ngoại, tuy nhiên số ca bệnh nhân là nữ giới cao hơn nam giới. Giải thích hiện tượng này, tác giả bài viết xin đưa ra một số nguyên nhân như sau:

    Phụ nữ có cấu tạo cơ thể phức tạp hơn nam giới

    Hoàn toàn dễ hiểu khi cơ thể phụ nữ có cấu tạo phức tạp hơn nam giới, đặc biệt tại các cơ quan sinh sản. Ở phụ nữ, vùng chậu (có tử cung) có thể tạo áp lực chèn ép lên trực tràng (nhất là trong thai kỳ). Những áp lực này có thể dẫn tới bệnh tóa bón, từ đó dẫn tới nguy cơ mắc trĩ ngoại cao.

    Phụ nữ trong thời kỳ mang thai

    Cũng đã được lý giải một phần ở trên, người phụ nữ mang thai sẽ mang thêm một phần khối lượng của thai và gây áp lực lên vùng chật, làm việc lưu thông trong tĩnh mạch tại vùng hậu môn – trực tràng gây nguy cơ mắc trĩ cao. Hơn nữa, khi sinh đẻ cũng gây áp lực rất lớn lên vùng chậu nên rất nhiều ca bệnh xuất hiện sau khi sinh.
    >>> Cùng tìm hiểu các dấu hiệu bệnh trĩ và cách điều trị bệnh trĩ

    [​IMG]

    Bất thường trong hoạt động nội tiết

    Không giống như nam giới, hàng tháng phụ nữ đều có những biến đổi về nội tiết, biểu hiện dễ thấy đó là chu kỳ kinh nguyệt, khi kinh nguyệt ra thường kèm theo khí hư gây kích thích lên vùng da hậu môn có thể gây ra viêm mãn tính và tăng sinh các mô, dẫn đến bệnh trĩ ngoại.

    Công việc và môi trường sống

    Đặc thù công việc của phụ nữ thường xuyên phải đứng thường xuyên, hoặc ngồi nhiều trong thời gian dài. Ngoài ra, một hiện tượng phổ biến là chị em thường có thói quen ăn vặt, ăn linh tinh, thường bỏ bữa và nhất là không cung cấp đủ chất xơ cho cơ thể (trong rau xanh, các loại củ, quả,…), những thói quen như đi đại tiện không khoa học (đọc báo, điện thoại khi đi cầu,..) cũng đề là những thói quen không tốt tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh trĩ cao.

Chia sẻ trang này