1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân nào gây bệnh chàm da và cách điều trị ra sao?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi laasd15, 07/07/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laasd15

    laasd15 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2016
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chàm da hay còn được gọi là bệnh eczema là một bệnh ngoài da khá phổ biến ở nhiều người. Bệnh do nhiều nguyên nhân gây ra và các triệu chứng của bệnh làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bệnh nhân. Vì thế, nhiều người đã tìm kiếm cách chữa bệnh chàm da tốt nhất để nhanh chóng loại bỏ căn bệnh này. Bài viết sau đây sẽ giúp người đọc nắm rõ về nguyên nhân và cách điều trị bệnh chàm da tốt nhất.


    [​IMG]


    1. Nguyên nhân bị bệnh chàm da là gì?

    Nguyên nhân của bệnh được chia làm hai yếu tố chính đó là cơ địa và dị ứng nguyên:


    - Do cơ địa:

    Nguyên nhân bị bệnh chàm da http://www.benhnguada.com/nguyen-nhan-dau-bi-benh-cham-da.html này thường liên quan đến yếu tố di truyền. Nếu trong gia đình bạn có người bị bệnh chàm da thì có nguy cơ cao bạn cũng sẽ mắc phải căn bệnh này. Theo nhiều nghiên cứu mới đay cho biết, cơ địa là những biến đổi sinh vật, chuyển hóa các chất do rối loạn chức năng nội tạng, nội tiết tố, hệ thần kinh bên trong cơ thể.


    Ngoài ra, các tác nhân kích thích bên trong kèm theo một vài triệu chứng của bệnh khác như viêm xoang, xơ gan, viêm đại tràng, viêm tai xương chũm, các bệnh lý về thận...


    Có một vài thông tin cho rằng nguyên nhận bị bệnh chàm da có thể do rối loạn thần kinh ận mạch, rối loạn chức năng thận, rối loạn tiêu hóa nhưng điều này vẫn chưa được chứng minh.


    - Do các dị nguyên:

    + Các loại thuốc dễ gây kích ứng da như lưu huỳnh, thủy ngân, thuốc tê, sunfamid, chlorocit, penicillin, streptomycin.

    + Các loại hóa chất do nghệ nghiệp như xi măng, thuốc nhuộm, các nguyên liệu làm cao su, nước sơn xe, dầu mỡ, than đá, phân hóa học, thuốc trừ sâu, acit, kiềm...

    + Các loại vi sinh bên trong cơ thể gây nên bệnh chàm da như vi khuẩn, nấm, siêu vi.

    + Do yếu tố vật lý: Điển hình như ánh sáng, độ ẩm, sự cọ sát, gãi mạnh và các tổn thương khác ngoài ý muốn.

    + Do dị ứng với các vật thường tiếp xúc như quần áo, đồ dùng, giày dép cao su, nylon, khăn len, bút máy, phấn sáp, kem bôi mặt, thuốc nhuộm tóc.

    + Do dị ứng với một số loại cây như cây sơn, cây cúc tần, rau đay, tía tô hại, cỏ hoang.

    + Do dị ứng với các loại thực phẩm nhất là hải sản như tôm, cua, nhộng, cá biển (đặc biệt là cá ngừ).


    Ngoài những nguyên nhân trên thì còn có một số yếu tố ngoại lai gây ra bệnh chàm da. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân có tình trạng cấp tính hay mãn tính, xác cảm mạnh, chấn thương tinh thần, mâu thuẫn trong gia đình hay trong xã hội đều là những điều kiện thuận lợi để phát bệnh chàm da.


    2. Cách điều trị bệnh chàm da


    [​IMG]


    Cách trị bệnh chàm da http://www.benhnguada.com/tiet-lo-cach-tri-benh-cham-da-tai-nha.html còn găp nhiều khó khăn bởi đây là một căn bệnh khá dai dẳng và thường xuyên tái phát. Vì vậy, người bệnh cần phải tuân theo những điều sau đây:


    - Người bệnh không nên tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh như bột giặt, các loại hóa chất, các loại chất tẩy rửa...

    - Sử dụng các loại thuốc kháng dị ứng như Chlorpheniramine, Cetirizine... để chống lại tình trạng ngứa ngáy khó chịu.

    - Sử dụng các loại vitamin nhóm B, C để cải thiện bệnh tốt nhất.

    - Sử dụng thuốc corticoid bôi tại chỗ theo sự chỉ định của bác sĩ.

    - Trong bữa ăn hàng ngày bệnh nhân nên bổ sung nhiều rau xanh và trái cây.


    Lưu ý: Nếu sử dụng thuốc corticoid toàn thân như K-cort (đây là một dạng corticoid có tên là Triamcinolone) thì phải thật cẩn trọng bởi loại thuốc này sẽ gây tác dụng phụ gây hại cho người dùng. Điển hình là các biến chứng gây hại cho cơ thể như teo cơ, xơ hóa cơ, teo da, áp-xe hóa ngay chỗ sử dụng, thậm chí là những biến chứng nặng nề như dễ bị lao và các bệnh truyền nhiễm khác do suy giảm hệ miễn dịch, hay bị loét dạ dày tá tràng, giữ muối và nước trong cơ thể gây tăng huyết áp, loãng xương, suy tuyến thượng thận...


    Chính vì thế, người bệnh nên chữa trị bệnh chàm bằng cách sử dụng corticoid bôi tại chỗ sẽ tốt hơn thay vì dùng K-cort. Lưu ý trong cách trị bệnh chàm da bằng thuốc corticoid đó là chỉ nên sử dụng corticoid uống có tác dụng ngắn dưới sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.


    Nếu dấu hiệu của bệnh chàm da không nổi mụn nước thì có thể là bệnh chàm khô. Chàm khô là một thể bệnh rất khó điều trị nhưng vẫn có thể điều trị được. Bệnh này thường xuất hiện ở những vị trí như lòng bàn tay, bàn chân, gây nhiều cản trở và khó khăn trong công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân.


    Nếu bị bệnh chàm da ở chân mà mang giày vớ suốt ngày sẽ khiến cho bệnh ngày càng nặng hơn. Vì thế, hãy để cho bàn chân thoáng, mang giày có quai và không được cọ xát vào vùng da bệnh. Khi làm việc nhà người bệnh nên mang bao tay, tránh tiếp xúc với các chất tẩy rửa, xà bông...


    Đối với việc điều trị thì bệnh nhân có thể sử dụng thuốc kháng histamin, kháng sinh hay sulfamide, sinh tố PP, thuốc hỗ trợ gan, mật. Nên lưu ý đến chế độ ăn uống, tránh sử dụng các loại thực phẩm gây dị ứng cao như cá biển, thịt bò, trứng vịt lộn, cua ghẹ.


    Bệnh chàm da có thể sẽ chữa khỏi hoàn toàn với thuốc Histaglobin. Đây là một loại thuốc giải dị ứng có hiệu quả đối với một số bệnh ngoài da thường gặp.


    Nếu bạn đã được bác sĩ thăm khám và kê thuốc chữa bệnh chàm da thì bạn nên tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Nếu bạn không may gặp phải những vấn đề trong quá trình sử dụng thuốc thì bạn nên liên hệ với bác sĩ để được tư vấn. Bên cạnh đó, bạn nên tái khám thường xuyên sau mỗi đợt điều trị để đảm bảo việc điều trị bệnh khỏi hoàn toàn. Ngoài ra, bạn cần nắm rõ về bệnh chàm da là gì http://www.benhnguada.com/cham-da-la-gi-cach-phong-chong-benh-cham-da.html cũng như cách phòng chống để giúp việc điều trị hiệu quả hơn. Chúc bạn mau chóng khỏi bệnh!

Chia sẻ trang này