1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân nào khiến Phát xít Đức muốn tiêu diệt người Do Thái

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi mirage2310, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Hitler là người Áo hay Đức tớ kô biết,chỉ biết là bà hắn vào làm Osin cho 1 gia đình Do Thái giàu có,rồi có thai,đẻ ra bố của hắn.Sau này khi lên làm quốc trưởng,Hitler đã ra lện cấm người Đức được đi ở cho các gia đình Do Thái,đồng thời cho san bằng hai ngôi làng của mình ở bên Áo để xoá dấu vết.Các phát hiện trên là do chính Himler,điều tra được về xếp của mình(có lẽ nhờ thế mà hắn thoát án treo cổ).
    Mới hôm qua mình xem được 1 bộ phim phát trên HBO,nói về cuộc họp cảu các bộ ban nghành của Đức Nazi về vấn đề xử lý người DO Thái thế nào.1phe đề xuất ý kiến là trục xuất,1 phe đề nghị di tản(thủ tiêu),thêm 1 ý kiến nữa là triệt sản.Việc như vậy mà cãi nhau có lẽ đến mấy tiếng(toàn các giáo sư,tiến sĩ nên cực kì lắm chuyện),mặc dù Đức đang đói nhân công để phục vụ cho chiến tranh nhưng cuối cùng,đa số đều ủng hộ "di tản",vấn đề là xử lý 11 triệu người DO Thái như thế nào cho gọn?Họ chọn cách tống người DO Thái vàôphngf hơi ngạt vì nó trông có vẻ giống đi tắm,và khi xong việc các cái xác có màu hồng(rất tâm đắc về điều này).Hoá ra đã có sự chuẩn bị từ trước:1tên thông báo:các công nhân Do Thái đang xây 1 khu liên hợp"phòng tắm","lò cao" ở Auswitch,nơi có ga xe lửa thuận tiện,theo đó khi hoàn thành,khu liên hợp này có công suất hơn 2K người/ngày,gần 6vạn người/tháng,và gần 21triệu người /năm(tất nhiên là nếu dân Do thái kịp sinh đẻ đủ kịp)
    Biên bản của cuộc họp được photo cho các thành viên tham dự cuộc họp,sau chiến tranh,các nhà điều tra Mĩ tìm thấy 1 bản ở bộ ngoại giao Đức,và bây giờ nó được sử dụng làm tư liệu chính cho bộ phim.Trong số những người tham dự cuộc họp đó chỉ có duy nhất 1 người bị treo cổ bởi...Mosad,còn lại phần lớn được thả ngay vì..thiếu bằng chứng,có người bị kết án 25 năm tù giam,mới ngồi được 6 năm đã được thả(chắc là cải tạo tốt)
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Số đó được hoãn thi hành án!
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Có mấy bác không biết chỉ nói lung tung.
    - Thứ nhất, đạo Do Thái ai vào cũng được, vào đạo do thái tự khắc là công dân Israel. Đạo Do thái cho rằng chỉ có người vào đạo do thái khi chết mới được lên thiên đàng thôi, còn người đạo khác thì không. Người do thái trong quá trình hàng ngàn năm lang bạt tứ xứ, đã lai giống với rất nhiều dân tộc. Người do thái ở Đức cũng mắt xanh, tóc vàng, tiếng mẹ đẻ là tiếng đức, giống hệt người Đức. Bình thường sẽ không nhận ra nếu họ không đội cái mũ truyền thống trên đầu. Người do thái mà ở trung đông thì sẽ có màu da sẫm và tóc đen như người bản xứ,.....Nói chung đạo do thái không cấm người ta lấy người ngoại đạo.
    - Thứ hai, người do thái bị ghét bỏ có nhiều nguyên nhân. Trong lịch sử, họ là dân tộc mất nước, bị tứ tán nhiều nơi, đặc biệt châu âu. Những nơi họ đến, thường họ bị cấm làm nhiều thứ nghề mà trong lịch sử coi là nghề cao quý. Vì thế người do thái thường buôn bán và cho vay nặng lãi. Có thể vì lí do đó mà ngày nay người do thái rất giỏi trong buôn bán và lĩnh vực ngân hàng. Nhưng cũng chính vì buôn bán và cho vay nặng lãi, người do thái thường giàu có, có ảnh hưởng lớn ở các nước họ ở. Vì là thiểu số, nên mỗi khi có biến về chính trị, họ thường là mục tiêu để các chính trị gia đem ra tế thần, coi là nguyên nhân gây thất nghiệp, bất ổn trong nước( không chỉ hiện nay, ngày xưa ở châu âu đã vậy rồi). Dân chúng thì cứ có lợi cho họ là họ làm theo. Có lẽ vì thế người do thái bị ghét bỏ. Trường hợp này, các bác cũng có thể lấy người việt nam ở ngay, hay đông âu, hiện nay bị ghét cũng vì lí do gần tương tự.
    Trở lại với nước Đức khi đó. Người Đức vừa thua trong thế chiến 1, đất đai bị cắt nhượng, phải trả chiến phí, trong nước thất nghiệp tăng cao. Lúc này Hitler lên, cho rằng cần phải có 1 lí do nào đó đẻ thống nhất tinh thần dân tộc của người Đức. Vì thế người Do Thái bị đưa ra làm vật tế thần, lí do: người do thái cướp việc của người Đức, lũng đoạn ngân hàng, ....nói chung là ở nước Đức mà dám giàu hơn, đè đầu cưỡi cổ người Đức, cần phải đuổi đi. Cũng trong thời gian này, để thống nhất, nâng cao tinh thần dân tộc, thuyết dòng giống thượng đẳng đã ra đời.
    Có một nguyên nhân nữa, theo sách lịch sử Đức viết, thì ngày xưa Hitler có học hoạ. Nhưng thi vào trường bị ông thầy hoạ người do thái đánh trượt, nên thù ghét người do thái. Cũng theo sách thì Hitler có lẽ bị bệnh tâm thần.
    Một điều mà cũng cần chú ý là, mặc dù Hitler và lãnh đạo đảng Quốc xã đức lúc đó đưa ra thuyết chủng tộc thường đảng, nhưng Hitller và nhiều người trong ban lãnh đảo đảng quốc xã lại tóc đen, mắt nâu, nhỏ bé và có khuyết tật nữa. Một số nhà khoa học đã nghiên cứu và đưa ra kết luận rằng, những người này trong xã hội thường bị khinh thường, quyên lãng và không được chú ý trong đám đông, vì thế họ thèm muốn đưọc chú ý, được tôn trọng và như vậy họ làm việc thường quyết liệt và quyết tâm hơn những người bình thường. Có lẽ vì vậy mà 8 triệu người do thái đã bị thảm sát dã man.
  4. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    theo tôi nhớ thì hình như người Do Thái không tôn thờ ai ngoài Thượng Đế, kể cả các vị vua, hoàng đế thế nên bị ghét bỏ, kỳ thị là tất nhiên. Huống chi đa số dân châu Âu theo Thiên Chúa giáo (dòng này hay dòng khác) mà người Do Thái vốn không ưa đạo Thiên Chúa vì bên Thiên Chúa cho rằng con người tất cả đều do Thượng Đế tạo ra, chết đều có khả năng lên thiên đàng như nhau, trong khi người Do Thái cho rằng chỉ có dân Do Thái mới là sáng tạo của Thượng Đế và chỉ có họ mới được lên thiên đàng.
    Cũng là tư duy dân tộc thượng đẳng như vậy thì đừng trách chi Hitler xếp vào dân tộc hạ đẳng so với Đức
    1 điểm nữa thì Hitler ghét tất cả các sắc dân khác chứ không chỉ riêng người Do Thái. Chỉ là Do Thái xếp số 1, kế đến là Slav. Vậy nên trong WWII thì người Ba Lan bị xử nhiều nhất.
  5. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5

    theo em hiểu thì dân do thái ( theo truyền thuyết) là đều có nguồn gốc từ tên Juda môn đồ thứ 13, đã bán chúa bằng 13 đồng tiền vàng. do vậy dân ky tô giáo coi dân do thái là nguông gốc của sự lật lọng tráo trở nên trải qua nhiều cuộc thập tự chinh đều cố sức tận diệt dân tộc này.
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Thực ra thì Hitler chỉ là đại diện tiêu biểu cho thảm hoạ diệt chủng người Do Thái và cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 mà thôi. Không có các tướng lĩnh quân đội hậu thuẫn thì có muốn bá chủ cũng khó . Đều là suy nghĩ của số đông nhưng Hitler là người triệt để và sắt máu nhất !
    Tôi nhớ cách đây khoảng 10 năm, có ông thầy giáo trước học ở Đông Đức có nói năm 1995 (kỷ niệm 50 chiến thắng phát xít) thì một vài người bạn của ông ở bên Đức nói là một ngày buồn của dân tộc Đức. Cũng như kiểu thủ tướng Nhật hay đi thăm đền các tử sĩ người Nhật trong thế chiến thứ 2 vậy thôi. Nói trước số đông người ngoại quốc thì phải nói khác chứ trong lòng thì làm sao biết họ suy nghĩ gì .
    Có người bạn trước học ở Nga nói chuyện với Tôi rằng mỗi khi chửi thề họ thường nói đến dân Do Thái .
    Quan điểm cá nhân của ĐHLV là chúng ta nên học hỏi về họ ko phải ngẫu nhiên mà dân Do Thái bị người Hồi giáo ghét đến như vậy mà vẫn trụ được và một mình một sân chiến với người Hồi giáo trong khi số dân thì ít hơn hẳn
  7. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Thêm 1 tội nữa:Vua Heros của dân Do Thái có âm mưa ám sát chúa Jesus ngay từ khi ông này chưa được sinh ra.Cũng khá là oan vì Heros lại chỉ có 1 nửa là DO Thái.
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Người Âu kỳ thị Do Thái từ xưa . Đọc Ai Van Hô của Oan tơ
    Scốt thì biết, ngay từ khi nước Anh chưa hoàn toàn hình thành .
    Đức và Hítle giết người Do Thái về lý do chủng tộc và các dân
    tộc khác về lý do chủng tộc + chính trị vì bệnh nhân mãn.
    Hồi và Do Thái kình địch nhau về tranh giành đất đai .
    Từ xưa, Abraham cụ tổ Do Thái có 2 vợ . Vợ lẽ có con trai trước,
    bị vợ cả ghen, đuổi đi cho chết ở sa mạc, nhưng mẹ con nhà
    nó không chết, mà thành người Ả Rập, phần cốt lõi của đạo Hồi
    sau này . Vợ cả đẻ ra Giacóp, sau này đẻ ra 13 con trai tộc
    trưởng của 13 chi họ Do Thái .
    Người Do Thái tan đi 4 phương, sau trở về giành đất mà lập
    nước Do Thái . Kiều Do Thái giàu có thế lực khắp nơi trên thế
    giới, nhất là ở Mỹ, ủng hộ nước Do Thái, kỳ thị đạo Hồi và người
    Ả rập, gây chiến tranh liên miên vùng này, đục nước béo cò, và
    cướp dầu mỏ béo bở Trung Đông.
    Chuyện này lạc đề, nên chỉ bàn tới đó thôi .
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào, điều ít ai nhắc đến là Jesus là 1 người Do Thái!!!
    Trong các Nhà Thờ, các con chiên say mê đọc kinh thánh xem Chúa giúp đỡ người Do Thái như thế nào. Nhưng ra khỏi Nhà Thờ thì họ khinh miệt và tàn sát người Do Thái. Nguyên do cơ bản vẫn là lý do muôn thuở: TIỀN.
    Nếu không giàu thì người Do Thái đã không đến nỗi phải chết!
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Ở đây cũng cần nói thêm rằng, hiện nay ảnh hưởng chính trị và tài chính của người do thái không những ở Mĩ mà cả châu âu là rất lớn. Vì thế cách đây mấy năm các công ti dược phẩm của đức đã phải đồng ý bôì thường cho những nạn nhân phát xít do thái còn sống số tiền là 4tỉ đô la.

    Trong khi đó có 1 tộc người trước và trong chiến tranh thế giới thứ 2 bị tàn sát dã man ở châu âu, mà không có ai bảo vệ- kể cả liên xô- là người di gan. Hàng triệu người trong số họ đã phải vào trại tập trung và chết trong đó. Tuy nhiên đến nay vẫn không có ai đứng ra lên tiếng đòi lại quyền lợi cho họ. Âu cũng vì người di gan nghèo và không có tiếng nói chính trị.
    Thế mới biết đồng tiền có sức ảnh hưởng đến thế nào, ngay cả trong việc đòi lại công lý. Việt nam chúng ta muốn đòi lại công lí từ bọn tàu thì trước hết cũng nên có thật nhiều tiền và tiếng nói trên trường quốc tế đã.

Chia sẻ trang này