1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân nào khiến Phát xít Đức muốn tiêu diệt người Do Thái

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi mirage2310, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế, dân Do Thái đã có từ trước khi chúa Jesus sinh ra. Bản thân Jesus cũng là người Do Thái, nhưng lại rao giảng một giáo thuyết khác với Do Thái giáo truyền thống nên bị dân DT ghét, báo với nhà cầm quyền La Mã bấy giờ đang cai trị Israel bắt giết đi. Đến khi Thiên chúa giáo được nhiều người tin theo, mạnh lên liền đem dân DT ra xử đẹp. Đấy là nói về khía cạnh xung đột tôn giáo, còn một nguyên nhân chủ yếu khác thì các bác ở đây đã nói nhiều rồi. Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.
    Còn các cuộc Thập tự chinh có mục đích giành lại đất Thánh đang bị chiếm giữ bởi người Arab, chứ không phải Do Thái. À mà đó cũng chỉ là quảng cáo để những kẻ sùng đạo tình nguyện đi chết thôi, mục đích chính vẫn là tiền.
    Được oliver_reis sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 24/05/2007
  2. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    cái nầy khg đúng vì người Thiên Chúa Giáo chỉ cho rằng người tin vào Chúa Jesus mới được lên thiên đàng, cũng y hệt như người Do Thai Giáo chỉ cho rằng một mình họ mới được lên thiên đàng, còn tất cả đều là ********* hết
    :-)
    KT
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Jesus không có giáo thuyết gì khác so với đạo Do Thái cả, ông chỉ bảo ta là con của Thượng Đế mà thôi! Thế là bị đám giáo sĩ Do Thái ghét vì sợ mất phần! Chưa kịp làm gì nhiều thì đã bị triệt hạ rồi. Các giáo thuyết Thiên Chuá sau này do các môn đệ của ông làm ra. Bản thân Jesus không có viết dòng nào trong Kinh Thánh. (Trong khi kinh của Hồi giáo gần như là chắc chắn do Mô ha mét viết rồi)
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Từ ông tổ Do Thái đến chúa Giê Su là hàng trăm đời, có gia
    phả rõ ràng, nhưng tôi không tiện giở kinh thánh ra mà đánh
    cả trang giấy lên đây .
    Trước chúa GiêSu, thì đạo Do Thái cho rằng người Do Thái
    là dân của Chúa . Chúa Giê Su dạy rằng người Do Thái là dân
    của Chúa nhưng không theo lời Chúa, mà những dân khác
    theo lời Chúa thì vẫn được vào nước Chúa như thườg . Vì thế
    người Do Thái xin phép chính quyền bảo hộ La Mã giết chúa
    GiêSu, chứ lính La Mã không giết Người. Sau khi chúa GiêSu
    chết, sống lại, và về trời, môn đồ mới nhập đạo là thánh Phao
    Lô người La Mã tích cực truyền đạo Giê Su cho người không
    Do Thái .
    Dù những chuyện nhỏ nhặt mâu thuẫn tôn giáo này, Đức giết
    người Do Thái, BaLan, và Nga vì lý do khác tôi đã nói trên, mà
    chính là lý do sợ nhân mãn, muốn giảm bớt số người . Riêng
    người Do Thái ở Mỹ là một thế mạnh thúc đẩy những chuyện
    chính trị lớn như ai sẽ trúng cử tổng thống Mỹ kỳ tới, nước Mỹ
    sẽ mở chiến tranh với nước nào, lúc nào, vân vân . Các bạn
    đừng coi thường người Do Thái .
  6. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dân tộc VN thông minh hơn, ha ha
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Năm 1940 dân số thế giới mới có 2,3 tỉ người bác Codep ạ, hiện nay là hơn 6,6 tỉ người. Thời đó người ta chưa nói đến vấn nạn nhân mãn. Mà thực ra dân do thái cũng chẳng phải là nhiều, Đức lùng khắp châu âu mới giết được hơn 6 triệu người do thái.
    Em có ở đây 1 cái List dài mà người ta liệt kê, bắt đầu từ năm 1017, giáo hoàng Benedikt VIII đã ra lệnh tàn sát người do thái rồi. Từ đó đến 1945 người do thái bị lùng giết khắp nơi ở châu âu mỗi khi xảy ra biến cố chính trị, từ Anh, đến Đức hay Đông Âu. Đến tận 1953, tức là sau chiến tranh thế giới thứ 2 tám năm, ở nhiều vùng ở Đông Âu, người do thái vẫn bị giam và giết chết chung với lính và dân Đức trong trại giam với lí do được đưa ra là họ nói tiếng đức. Ngoài ra trong lịch sử dân Arập cũng rất tích cực tàn sát người do thái, năm 1929 tất cả người do thái ở Palestin hiện nay đã bị giết hại, chính liên minh Arập trong chiến tranh thế giới thứ 2 đã gửi thư yêu cầu Hitler giết hết người do thái.
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    1- Phải chăng bạn muốn nói khi giết người Do Thái, Ba lan,
    Nga, và các người khác nữa với kế hoạch lớn, bọn Đức chưa
    được ai dạy cho thuyết nhân mãn, và chúng ngu tối không nghĩ
    được đến chuyện nhân mãn?
    2- Ý bạn muốn bàn rộng ra ngoài người Đức ? Bạn có thấy
    tôi kể trong tiểu thuyết Ai Van Hô, thì từ thời lập nước Anh,
    người ta đã kỳ thị Do Thái chưa? Tôi ngừng bàn rộng quá, vì
    loãng topic thôi. Không phải tôi nói chỉ có người Đức bài Do
    Thái mà thôi. Ngừng nói khác với nói không.
  9. victoxxp

    victoxxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hâm mộ Rebeca lắm, hồi đọc xong cứ tiếc cho nàng, xinh thế mà không lấy đưọc ai van hô vì là dân do thái. ( nhưng có đợt xem xong phim gì giả tưởng của Pháp nói về ông hiệp sĩ và thằng hầu đi sang thời hiện tại thì chẳng tiếc nữa vì mấy tay hiệp sĩ đó vừa hôi vừa bẩn lại còn thô lỗ hé hé)
    Em thấy có cụ bảo dân do thái chết vì có nhiều tiền, nhưng thực tế có thể lấy lời cụ Isaac bố của cô Rebeca ra mà nối rằng dân do thái chết vì có tiền nhưng nếu không có tiền thì sống còn khổ hơn là chết!
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi mê Rebeca nhất, còn Aivanho thì chỉ là người thứ nhì thôi.

Chia sẻ trang này