1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân nào khiến Phát xít Đức muốn tiêu diệt người Do Thái

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi mirage2310, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Hê hê chỉ nói nguyên nhân họ phải chết chứ có nói là chết hay sống sướng hơn đâu!! Nhưng khổ nhất là dân Do Thái không có tiền mà cũng phải chịu khổ vì mấy ông khác!!
  2. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Về dân Do Thái, các bạn có thể tham khảo thêm ở đây
    http://vietsciences.free.fr/lichsu/lichsucacnuoc/tamguongdothai.htm
  3. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng việc dân Jew bị ghét là có truyền thống lâu đời, được ghi lại qua cách mô tả trong các tiểu thuyết Tây phương như: Ivanhoe của Anh, Taras bulba của Nga (quyển này nói về dân cossak rất hay, bác nào biết trên mạng có không cho em xin cái link), hay gần hơn trong lịch sử của Nga và các nước Đông Âu thời Sa hoàng đều có những chiến dịch thảm sát dân Jew.
    Về lý do: có lẽ đầu tiên là nguyên nhân tôn giáo, rõ ràng đạo thiên chúa thoát thai từ đạo Do thái, theo đúng nhẽ hai hổ không thể chung 1 chuồng ắt đạo Thiên chúa phải diệt đạo Do thái để độc bá tôn giáo ở Âu châu. Cũng giống như hiện nay nếu nhìn từ góc độ bành trướng tôn giáo thì đạo Hồi cũng đang thực hiện 1 cuộc thánh chiến theo kiểu du kích chiến, không hề có các đạo quân thập tự chinh mà là các nhóm Hồi giáo cực đoan dùng các biện pháp đánh kiểu khủng bố, kiểu guerrilla warfare ở cả chấu Á, châu Âu và châu Phi
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 26/05/2007
  4. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng việc dân Jew bị ghét là có truyền thống lâu đời, được ghi lại qua cách mô tả trong các tiểu thuyết Tây phương như: Ivanhoe của Anh, Taras bulba của Nga (quyển này nói về dân cossak rất hay, bác nào biết trên mạng có không cho em xin cái link), hay gần hơn trong lịch sử của Nga và các nước Đông Âu thời Sa hoàng đều có những chiến dịch thảm sát dân Jew.
    Về lý do: có lẽ đầu tiên là nguyên nhân tôn giáo, rõ ràng đạo thiên chúa thoát thai từ đạo Do thái, theo đúng nhẽ hai hổ không thể chung 1 chuồng ắt đạo Thiên chúa phải diệt đạo Do thái để độc bá tôn giáo ở Âu châu. Cũng giống như hiện nay nếu nhìn từ góc độ bành trướng tôn giáo thì đạo Hồi cũng đang thực hiện 1 cuộc thánh chiến theo kiểu du kích chiến, không hề có các đạo quân thập tự chinh mà là các nhóm Hồi giáo cực đoan dùng các biện pháp đánh kiểu khủng bố, kiểu guerrilla warfare ở cả chấu Á, châu Âu và châu Phi
    Được fade_away sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 26/05/2007
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    to Codep:
    - Em muốn nói rằng, phát xít Đức hay nước châu âu nào cũng vậy thôi, lí do chính để tàn sát người do thái không phải là nạn nhân mãn như bác nói. Vì rất đơn giản, năm 1940 dân số thế giới chỉ là 2,3 tỉ người, đất chưa chật người chưa đông như bây giờ, và người ta cũng chưa nghĩ ra cái vấn đề dân số thế giới quá đông. Vấn đề này được đặt ra sau đó, vào nửa cuối thế kỉ 20 khi mà châu á, châu phi đẻ con ầm ầm.
    - Thuyết chủng tộc thượng đẳng của Hitler cho rằng, dân da trắng sáng tạo ra văn hoá, da vàng tiêu thụ văn hoá, còn da đen phá hoại văn hoá. Vì thế da đen phải bị tiêu diệt. Tuy nhiên trong số dân da trắng thì cũng chia ra, dân Đức thì là thượng đẳng, dân da trắng khác thấp kém hơn, phải phục dịch dân Đức. Dân do thái và dân Di gan ở châu âu thì phải bị đưa vào trại tập trung và xử tử. Phải chăng đây là cái "vấn nạn nhân mãn " mà bác muốn nói đến?
    - Về chuyện diệt chủng người do thái, dưới thời phát xít Đức nó được thực hiện tàn bạo nhất. Nhưng trước đó trong lịch sử châu âu và trung đông, vài chục nghìn người do thái bị làm thịt một lúc trong 1 biến cố chính trị nào đó, xảy ra cũng nhiều rồi.
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    to Codep:
    - Em muốn nói rằng, phát xít Đức hay nước châu âu nào cũng vậy thôi, lí do chính để tàn sát người do thái không phải là nạn nhân mãn như bác nói. Vì rất đơn giản, năm 1940 dân số thế giới chỉ là 2,3 tỉ người, đất chưa chật người chưa đông như bây giờ, và người ta cũng chưa nghĩ ra cái vấn đề dân số thế giới quá đông. Vấn đề này được đặt ra sau đó, vào nửa cuối thế kỉ 20 khi mà châu á, châu phi đẻ con ầm ầm.
    - Thuyết chủng tộc thượng đẳng của Hitler cho rằng, dân da trắng sáng tạo ra văn hoá, da vàng tiêu thụ văn hoá, còn da đen phá hoại văn hoá. Vì thế da đen phải bị tiêu diệt. Tuy nhiên trong số dân da trắng thì cũng chia ra, dân Đức thì là thượng đẳng, dân da trắng khác thấp kém hơn, phải phục dịch dân Đức. Dân do thái và dân Di gan ở châu âu thì phải bị đưa vào trại tập trung và xử tử. Phải chăng đây là cái "vấn nạn nhân mãn " mà bác muốn nói đến?
    - Về chuyện diệt chủng người do thái, dưới thời phát xít Đức nó được thực hiện tàn bạo nhất. Nhưng trước đó trong lịch sử châu âu và trung đông, vài chục nghìn người do thái bị làm thịt một lúc trong 1 biến cố chính trị nào đó, xảy ra cũng nhiều rồi.
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bọn tư bản thì đâu có cần nguyên nhân thật sự đâu, chúng nó sẵn sàng nghĩ ra cái thuyết gì dó để phục vụ cho mục đích của chúng. Đức cũng nêu ra nhu cầu phải mở rộng "Lebensraum" ("không gian sinh tồn", living space) cho người Đức, sao cho mỗi người Đức phải có vài trăm héc ta đất và vài trăm người hạ đẳng phục vụ cơ! Từ thế kỷ 18 lão Man tuýt gì đấy cũng chơi cái thuyết dân số tăng theo số nhân, thức ăn tăng theo cấp số cộng gì gì rồi (trong khi thực tế con người càng ngày càng béo phì vì ăn quá nhiều). Lão gì của Mỹ thì đưa ra thuyết Đôminô chả cần chứng minh chỉ cần ông có cớ là được... Chắc còn nhiều thuyết như thế lắm và cũng còn nhiều Hít le tiềm năng lắm, chỉ cần được dịp là chúng nó lôi ra dùng thôi.
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bọn tư bản thì đâu có cần nguyên nhân thật sự đâu, chúng nó sẵn sàng nghĩ ra cái thuyết gì dó để phục vụ cho mục đích của chúng. Đức cũng nêu ra nhu cầu phải mở rộng "Lebensraum" ("không gian sinh tồn", living space) cho người Đức, sao cho mỗi người Đức phải có vài trăm héc ta đất và vài trăm người hạ đẳng phục vụ cơ! Từ thế kỷ 18 lão Man tuýt gì đấy cũng chơi cái thuyết dân số tăng theo số nhân, thức ăn tăng theo cấp số cộng gì gì rồi (trong khi thực tế con người càng ngày càng béo phì vì ăn quá nhiều). Lão gì của Mỹ thì đưa ra thuyết Đôminô chả cần chứng minh chỉ cần ông có cớ là được... Chắc còn nhiều thuyết như thế lắm và cũng còn nhiều Hít le tiềm năng lắm, chỉ cần được dịp là chúng nó lôi ra dùng thôi.
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn Calvary đã trả lời vấn đề nhân mãn đã có từ lâu chứ không
    phải sau này mới có .
    Tôi muốn nói, cái nỗi lòng của bọn Đức thôi thúc chúng từ bên
    trong, trước khi chúng kiếm cớ giết người. Thật ra, trong các
    chiến dịch giết người, bọn Đức không nói đến chuyện giành
    chỗ với người Do Thái, nhưng theo các nghiên cứu của thế giới
    thì Đức muốn tống cổ bớt người ra khỏi đất Đức, nhưng nó khó
    khăn không tìm được cách đưa họ ra các nước khác .
    Tôi không muốn đi xa để chứng minh cho sự tìm tòi của tôi, vì
    phần lớn tài liệu là tiếng Anh, và thày giáo dạy sử châu Âu của
    tôi đã dạy như vậy, nhưng lúc ấy đã hơn chục năm nay rồi.
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn Calvary đã trả lời vấn đề nhân mãn đã có từ lâu chứ không
    phải sau này mới có .
    Tôi muốn nói, cái nỗi lòng của bọn Đức thôi thúc chúng từ bên
    trong, trước khi chúng kiếm cớ giết người. Thật ra, trong các
    chiến dịch giết người, bọn Đức không nói đến chuyện giành
    chỗ với người Do Thái, nhưng theo các nghiên cứu của thế giới
    thì Đức muốn tống cổ bớt người ra khỏi đất Đức, nhưng nó khó
    khăn không tìm được cách đưa họ ra các nước khác .
    Tôi không muốn đi xa để chứng minh cho sự tìm tòi của tôi, vì
    phần lớn tài liệu là tiếng Anh, và thày giáo dạy sử châu Âu của
    tôi đã dạy như vậy, nhưng lúc ấy đã hơn chục năm nay rồi.

Chia sẻ trang này