1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân nào mà một số vùng miền ở Việt Nam nói ngọng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi esc_force, 12/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bạn suy nghĩ đi chứ. VTV và VTC đặt ở đâu hả. Nhưng Thời sự lúc 7h là quan trọng nhất trong các trương trình. Hầu hết các trương trình địa phương phải tiếp sóng
  2. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng không phải tiếng Thanh Hóa mà là tiếng Nghệ Tịn hoặc Quạng Bìn.
  3. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Cô em kể chuyện ở đâu đá chứ quê anh có nói rứa mô
  4. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Thông tin tầm bậy tầm bạ
    [/quote]
    À, ngồi nhớ lại thì tớ có 2 người bạn người vùng Quy Nhơn Bình Định gì đó có âm thanh khá giống với vùng Thạch Thất Hà Tây. Tuy nhiên họ không thể giống như người Diễn Châu.
  5. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ngọng là người muốn phát ra một phụ âm mà do nhiều lý do (thói quen hoặc cấu tạo sinh lý)không thể phát ra được. Còn việc sử dụng nặng hay nhẹ không phải là ngọng mà chỉ là tập quán. Thách họ phát âm thì âm nào cũng phát dễ như ăn kẹo. L, n sử dụng sai chỉ nên gọi là lẫn. Ngày xưa, trẻ con nói thế này gọi là ngọng (Hay chưa sõi) này: Ton tạch tùng tạy tên tần tà (Con thạch sùng chạy trên trần nhà).
    Bạn tớ có một cậu bị bệnh ngọng kiểu: "anh Hải" thành "ăn hại" hoặc "xá hội chủ nghía" cho tới hết phổ thông.
    Có một thứ được có thể coi là ngọng là bệnh đầy lưỡi của thanh niên hiện nay thời 7x, 8x, 9x, đặc biệt nặng là ở Hà Nội. (Cái này ít gặp ở 3x, 4x, 5x,6x chứ không phải không có)
    Thí dụ thì các ca sĩ 10 cô thì 9 cô đầy lưỡi. Người dẫn chương trình của VTV3, VTV2, VTC thì 95 % mắc bệnh này. Tớ thường phải chữa hộ người quen hoặc con cháu họ khá cực nhọc thì mới phát âm được như bình thường như bố mẹ chúng vài chục năm trước. Bố mẹ chúng chẳng hiểu sao, chỉ nói rằng: Nó phát âm cứ thế nào ấy, không giống mình ngày xưa. Họ không hề biết rằng đầu lưỡi con họ đã đặt khác vị trí. Cái này chủ yếu học từ bạn bè từ nhỏ. Đến tuổi teen thì khó chữa lắm. Đi làm rồi thì càng khó chữa.
    Được 200tuoi01 sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 13/07/2009
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    À, ngồi nhớ lại thì tớ có 2 người bạn người vùng Quy Nhơn Bình Định gì đó có âm thanh khá giống với vùng Thạch Thất Hà Tây. Tuy nhiên họ không thể giống như người Diễn Châu.
    [/quote]
    Mình chưa vào Bình định nhưng mà xem trên thời sự, Thỉnh thoảng vẫn nghe giọng trong đó giống với giọng Thạch Thất. Trên Vĩnh phúc, có Huyện Bình Xuyên có 1 số xã cũng có giọng gần giống giọng Thạch Thất.
  7. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Người miền Bắc thường hay nói sai chữ cái đầu.
    Người miền Trung thường hay nói sai chữ ở giữa.
    Người miền Nam thường hay nói sai chữ cuối.

    đúng là ở VN trời đất khéo sinh.

    Bác nào nói dân nói ngọng là văn hóa kém ít học thì cực đoan quá. người có ăn có học nói sai đầy. chẳng qua là người mới sinh ra thì nghe âm và nói theo người lớn nên thành nói ngọng thôi.
    Người HN ở SG đầy. những ai ở lâu và làm công việc có tiếp xúc nhiều thì từ từ nghe cũng hết còn biết đó là người vùng nào.

  8. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Được tinawu1987 sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 13/07/2009
    Được tinawu1987 sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 13/07/2009
  9. energy06

    energy06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng vàng hay à nhe. Công nhận hồi mới vào SG, đi mua măng cụt, mấy cô bán hàng cứ kêu ''măng cục, măng cục'' hoài.
    Không biết người nơi khác nghe giọng HN bị sai chữ TR -CH, S - X ; R - D có buồn cười không, chứ hồi xưa trong lớp tôi có bạn Trương Ngọc Minh, khi thầy giáo gọi: ''Anh TRương Ngọc Minh lên bảng'' là thấy khác khác và mấy đứa lại rúc rích cười.
    Chuyện sai L - N thì thật không chấp nhận được. Ở đây không biết có bạn nào ở Hải Phòng, QNinh không, nhưng theo tôi là đó là 2 tỉnh bị sai L, N nhiều nhất, kể cả mấy nguời gọi là có học vấn đàng hoàng.
    Chất giọng ở mỗi nơi mỗi khác, có như thế thì văn hoá mới đa dạng, chỉ mỗi tội là nhiều khi nghe không thủng, hoặc đôi khi nghĩa hơi bị bậy bậy. Ví dụ mấy bác ở Nghệ tĩnh (một số địa phương) mà nói " trán ông ấy bóng lộn" là bạn cấm có được cười đấy. Hoặc hôm xem trong đoạn kịch về xứ Huế có đoạn:'' Con dâu ngủ gì mà dậy muộn thế?. "Dạ, rứa mà con vẫn chưa đụ đâu"
  10. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này