1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân nhiễm trùng trong thai kỳ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tuongvy9xbg, 18/03/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuongvy9xbg

    tuongvy9xbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vi khuẩn, nấm, virus, bà bầu nên ăn gì và động vật nguyên sinh là tất cả các vi sinh vật. Họ có thể tồn tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Một số người sống trong cơ thể con người, và con người và vi sinh vật thường cùng tồn tại hòa bình-thường trong cách cùng có lợi. Nhưng, một vi sinh vật có thể gây nhiễm trùng nếu nó xâm nhập một phần của cơ thể, nơi nó không được hoan nghênh, nhân, và tuân thủ các tế bào.

    Vi khuẩn

    Vi khuẩn là sinh vật nguyên thủy khác với tế bào thực vật và động vật ở chỗ họ không có một hạt nhân riêng biệt. Họ có thể được nhìn thấy bằng kính hiển vi với độ phóng đại cao khi vết bẩn đặc biệt được sử dụng.

    Cơ thể con người là một máy chủ để tỷ vi khuẩn. Hầu hết các hệ vi khuẩn bình thường của cơ thể cư trú ở da, miệng, đường tiêu hóa và đường sinh dục dưới (âm đạo và cổ tử cung của phụ nữ). Điều này thường không gây ra rắc rối, và một số vi khuẩn thực sự giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật. Trong khi đó, cơ thể thường có một hệ thống miễn dịch còn nguyên vẹn và phòng thủ khác bảo vệ chống lại các thuộc địa của vi khuẩn phát triển quá nhiều hoặc mở rộng ra ngoài khu vực nhất định của cơ thể.

    Bạn có biết không?

    Một số loại vi khuẩn là những khó khăn để tiêu diệt hơn những người khác. Điều này đúng, ví dụ, các vi khuẩn gram âm trực khuẩn-như Campylobacter, Salmonella, Shigella, và Vibrio. ngày dự sinh Không giống như các loại vi khuẩn, những có một đôi màng bao quanh mỗi tế bào, trong đó phần nào giải thích kháng gia tăng của họ với kháng sinh.

    Nhưng, nếu vi khuẩn quản lý đất đai ở một nơi mà thường là vô trùng, chẳng hạn như phổi hoặc đường tiết niệu, họ có thể gây bệnh. Vi khuẩn không thường là một phần của hệ thực vật bình thường có nhiều khả năng gây bệnh. Vi khuẩn gây bệnh gọi là, họ có yếu tố độc lực thúc đẩy bệnh tật. Các ví dụ bao gồm Staphylococcus aureus (các vi khuẩn gây nhiễm trùng vết thương nhất), nhóm A Streptococcus (gây viêm họng), và Streptococcus pneumoniae (gây nhiễm trùng viêm phổi, viêm màng não, và tai và xoang). Trong một số trường hợp, vi khuẩn thường hiện diện trong một số vùng của cơ thể có thể gây nhiễm trùng khi họ truy cập vào một không gian vô trùng và nhân vượt tiêu biểu cấp-như là trường hợp với nhiễm trùng ối, nhiễm trùng của màng chất lỏng và thai nhi ối do Escherichia coli ( E. coli ) và các vi khuẩn khác. Một số vi khuẩn phát triển rất quickly- E. coli , ví dụ, phân chia mỗi 20 phút. Người khác có thể mất vài ngày để nhân rộng.

    Vi khuẩn thường dễ trồng trong phòng thí nghiệm bệnh viện, và các phương pháp mới hiện nay cho phép một số vi khuẩn được xác định trong vòng vài phút hoặc vài giờ. dấu hiệu nhận biết có thai Điều này có thể giúp các bác sĩ chẩn đoán nhanh và điều trị một số loại nhiễm trùng do vi khuẩn. Thuốc sử dụng để chống lại nhiễm trùng vi khuẩn được gọi là thuốc kháng sinh.

Chia sẻ trang này