1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân phụ khoa thường gặp của đau vùng chậu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hoanguyen99, 16/12/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanguyen99

    hoanguyen99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    2
    Trong phần đầu của bài viết này, địa chỉ khám phụ khoa chúng tôi nhìn nhận lạc nội mạc tử cung và u xơ tử cung là nguyên nhân gây lưng kinh niên và đau vùng chậu. Hai điều kiện phụ khoa sau đây cũng có thể gây ra các triệu chứng như vậy.
    [​IMG]

    Adenomyosis

    Adenomyosis theo phòng khám phụ khoa là tương tự như lạc nội mạc tử ở chỗ nó đòi hỏi sự phát triển bất thường của các mô tuyến tử cung. Tuy nhiên, trong adenomyosis, mô xen vào tử cung chính nó và cấu trúc không khác. Nội mạc tử cung là lớp niêm mạc của tử cung mà rụng trong chu kỳ kinh nguyệt, và myometrium là bức tường dày cơ bắp hỗ trợ tử cung và cung cấp cho nó hình dạng của nó. Adenomyosis xuất hiện khi nội mạc tử cung xen khi myometrium.


    Các nội mạc tử cung được nhúng vào trong cơ tử cung không thể đổ bình thường trong chu kỳ kinh nguyệt. Điều này có thể gây ra tử cung sưng, đôi khi tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần kích thước.
    >> xem thêm chi phí chữa viêm âm đạo

    Một số triệu chứng phổ biến của tình trạng này bao gồm:

    Co thắt nặng và đau nhói trong giai đoạn
    nặng hoặc trong thời gian dài
    đau giao hợp
    Tình trạng đau kinh nguyệt với độ tuổi như tử cung to ra
    Đau khi phân đi qua ruột hoặc bàng quang đầy nước tiểu, nhấn vào tử cung
    Các cục máu đông trong thời gian

    Adenomyosis có thể dễ dàng được chẩn đoán nhầm là lạc nội mạc tử cung hoặc u xơ tử cung. Nó là phổ biến nhất ở phụ nữ trên 35 tuổi và đã có con. Giống như hầu hết các rối loạn xương chậu khác, nguyên nhân của nó không biết chắc chắn. Người ta cho rằng phẫu thuật vùng chậu như loại bỏ u xơ hoặc C-section có thể gây ra hai mô để pha trộn, hoặc bất thường về di truyền lúc sinh có thể gây ra điều này xảy ra. Một khám phụ khoa, siêu âm và / hoặc MRI có thể được sử dụng để chẩn đoán bệnh trạng. Điều trị adenomyosis thường liên quan đến việc điều trị các triệu chứng, như tình trạng chung là không nghiêm trọng sau nỗi đau nó gây ra. thuốc hormone làm giảm bớt thời gian đau đớn thường xuyên giúp đỡ. Trong trường hợp hiếm hoi, cắt bỏ tử cung có thể được theo thứ tự.

Chia sẻ trang này