1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân THÀNH CÔNG của người Nhật !

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi otdo, 31/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân THÀNH CÔNG của người Nhật !

    Người Nhật dù làm bất cứ công việc gì, người Nhật đều cố gắng làm hết sức mình. Họ dồn hết tâm sức để hoàn thành tốt công việc. Họ nâng công việc mình lên hàng nghệ thuật. Các bằng hữu có biết, công việc đánh giày mà đã được nghệ nhân Chi-kun nâng lên hàng nghệ thuật rồi đấy, nghệ thuật đánh giày. Ông được mọi người công nhận là người đánh giày giỏi nhất Nhật bản và có thể là giỏi nhất thế giới .

    Otdo.
  2. chao_vietnam

    chao_vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy!
    Người Nhật có câu phương ngôn "Người thành công là người đến sớm hơn mọi người và về muộn hơn mọi người". Kể cũng đơn giản đấy chứ!
    Quốc biết người Việt nam nổi tiếng tự hào về sự cần cù
    Vậy tại sao nhi?
    Quốc
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    để có được thành công đó, tất nhiên họ phải đánh đổi nhiều cái khác nữa.
    nhưng mà thanh niên Nhật bây giờ ít người chịu cố gắng lắm. họ sinh ra đã sống trong đầy đủ nên chỉ biết ăn và chơi thôi
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.....
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  4. Chankun

    Chankun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hì, nghe giống tâm sự của các cậu ấm quý-sờ-tộc quá.
    Theo mình biết thì tỉ lệ sinh viên đi làm thêm (để tự trả học phí và chi phí sinh hoạt) của Nhật cao hơn VN nhiều. Không phải vi` cha mẹ họ không đủ tiền chu cấp, có lẽ đó là tính tự lập, lối sống.
    Thanh niên Nhật cố gắng không thua thanh niên VN. Sinh viên ta gắng bằng cách học thêm ngoại ngữ, vi tính, làm thêm kiếm tiền, thì họ cũng thế. Họ còn tham gia một câu lạc bộ thể thao nào đó trong trường học, hay tham gia vào các hoạt động xã hội (borantia katsudo - volunteer activity).
    Otdo: bạn kể thêm về ông Chi-kun đánh giày đi.
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    sinh viên Nhật đi làm thêm không phải để đóng học phí đâu mà là để đi du lịch đấy. bên đấy kiếm được một baitoko khó, nên dĩ nhiên tỉ lệ sẽ cao hơn VN. SV Nhật đi làm thêm thậm chí còn nhiều hơn cả đi học nữa. Họ thi vào ĐH thì khó, nhưng đã vào rồi thì họ chẳng học hành gì mấy đâu, vì thế nào rồi cũng ra được trường mà. còn SVVN, ko dám đi làm thêm nhiều chương trình học nặng lắm, chẳng có nhiều thời gian đâu
    Hì, nghe giống tâm sự của các cậu ấm quý-sờ-tộc quá.
    Theo mình biết thì tỉ lệ sinh viên đi làm thêm (để tự trả học phí và chi phí sinh hoạt) của Nhật cao hơn VN nhiều. Không phải vi` cha mẹ họ không đủ tiền chu cấp, có lẽ đó là tính tự lập, lối sống.
    Thanh niên Nhật cố gắng không thua thanh niên VN. Sinh viên ta gắng bằng cách học thêm ngoại ngữ, vi tính, làm thêm kiếm tiền, thì họ cũng thế. Họ còn tham gia một câu lạc bộ thể thao nào đó trong trường học, hay tham gia vào các hoạt động xã hội (borantia katsudo - volunteer activity).
    Otdo: bạn kể thêm về ông Chi-kun đánh giày đi.

    [/QUOTE]
    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.....
    Sometimes Love Just Ain't Enough
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người Ớtđỏ nhầm tên : Nghệ nhân "Kin-chan" chứ không phải là Chi-kun.
    " Lý Quang Diệu và người thợ đánh giày.
    ...tại khách sạn Imperial(Tokyo) ông Lý Quang Diệu-cố vấn cao cấp singapo-đã nhờ kin-chan đánh giày. Người thợ 65 tuổi này đã bắt đầu công việc khá tầm thường nhưng đã được ông nâng lên hàng nghệ thuật.
    Kin-chan không biết đâu rằng mình đã trở thành nguồn cảm hứng cho ông Lý viết báo. ít lâu sau trên tờ Nihon Keizan Shimbun xuất hiện một bài xã luận của ông Lý, trong đó có một câu ông đề cập đến Kin Chan: "tôi thấy hai ngưòi đàn ông đứng tuổi ( Kin Chan và ddồng nghiiẹp của ông là ýau-san) tại khu vực của khách sạn Imperial.Họ chùi giày bóng đến độ cả đời tôi chưa từng thấy " ..."
    ....
  7. wani

    wani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Từ nhận xét của ớt đỏ có thể liên hệ đến chuyện trà đạo của nguời Nhật mà mọi nguời đã có nói đến cũng trong BOX này. Có ý kiến nói rằng các thủ tục pha trà mới cầu kỳ, phức tạp làm sao thế mà đến khi uống được chén trà thì thấy cũng không được ngon cho lắm. Đó là vì tâm trạng của người đó chỉ muốn nhanh chóng thưởng thức mùi vị của trà Nhật ra sao mà chưa hiểu hết được ý nghĩa của trà đạo.Với những người theo trà đạo thì việc đắm chìm vào những thủ tục cầu kỳ của việc pha trà để đến khi có được một chén trà chính là điều làm cho họ cảm thấy vị "ngon" của trà.
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời...wani gởi bài này qua chủ đề " Trà Đạo " đi để mọi người có thể đọc được
  9. vilinhdon

    vilinhdon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    người Nhật thành công còn nhờ nhiều yếu tố khác nữa, tính cộng đồng, biết hợp tác, biết tự hào cho dân tộc mình....v....v.............
    nhưng , qua những năm tháng tiếp xúc với người Nhat, vilinhdon thay rằng, cái nguyên nhân chính ấy là họ làm việc rất nghiêm túc, tinh thần kỷ luật cao , và trình độ quản lí vượt bật , tất cả đều trên căn bản là sự tỉ mỉ đến từng chi tiết .
    Mit-uot à, chi cũng nghĩ như em, người Nhật bây giờ tức là thanh niên Nhat ấy , bây giờ không còn được như xưa giống cha ông họ đâu......tinh thần hưởng thụ là chính .........

Chia sẻ trang này