1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân trẻ đi ngoài có bọt và cách chăm sóc trẻ tốt nhất

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thanhthuy123, 22/06/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhthuy123

    thanhthuy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2017
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chảy, đại tiện là tình trạng phổ biến tại trẻ em, có nhiều trẻ đi cầu có bọt khiến cho các bậc phụ huynh rất căng thẳng. Trẻ đại tiện có bọt nếu không nên chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng mất nước, mệt mỏi. Bởi vậy, khi bé mắc phải tình trạng này cha mẹ nên có biện pháp khắc chăm sóc lợi ích tốt.
    nguồn gốc trẻ đi ngoài có bọt
    Trẻ đi ngoài có bọt có thể bởi nhiều lần tác nhân như:

    + vì trẻ mắc một vài căn bệnh lý về đường ruột: rối loạn tiêu hóa, mắc phải ***g ruột, mắc phải lạnh bụng khi ngủ hoặc là tiêu chảy cấp

    + do thức ăn mẹ ăn: Trẻ đi ngoài có bọt cũng bị ảnh hưởng vì những món ăn mẹ ăn hàng ngày. do khi mẹ ăn rất nhiều lần rau hay uống nhiều lần thực phẩm có màu xanh thì màu sắc sữa mẹ và cả màu sắc phân của bé sẽ đổi thay theo màu sắc đồ ăn của mẹ

    + bởi bé mắc phải ốm: Nếu con bị đau bụng và nhiễm virus đường tiêu hóa thì tình trạng có thể tác động đến màu sắc và tính chất phân của bé khiến cho trẻ đi cầu có bọt màu xanh. Trẻ mắc phải đại tiện có bọt có thể tiếp diễn khi bé đang bú sữa công thức

    [​IMG]

    Trẻ gặp phải đi ngoài có bọt có thể do bé mắc phải ốm

    Xem thêm trẻ gặp phải đi cầu sau khi tiêm phòng tại đây: https://pacifichealthcare.vn/tre-bi-di-ngoai-co-tiem-phong-duoc-khong.html

    + bởi bé nhạy cảm hay dị ứng một vài loại thực phẩm trong chế độ ăn của mẹ: Trẻ đại tiện có bọt hoặc có lớp nhầy nếu bé nhạy cảm với một vài thành phần nào đó trong chế độ ăn của mẹ. Bé cũng có thể sẽ dị ứng với một vài loại thuốc mà bạn đang uống. Trong trường hợp này, trẻ bị đi ngoài có bọt nhầy thường kèm theo với các biểu hiện không giống về đường tiêu hóa, về da hoặc các khúc mắc về hô hấp

    + mất cân bằng sữa, giúp bé bú quá nhiều: Khi mẹ có quá nhiều sữa thì em bé có thể sẽ bú sữa đầu nhiều hơn sữa cuối. Sữa đầu sẽ loãng hơn, ít chất béo, có hàm lượng lactose cao hơn sữa ở cuối cữ bú. Khi bé bú sữa đầu no rồi sẽ không thể bú thêm sữa cuối tiết ra nữa. Lactose trong sữa đầu sẽ không được cân bằng với lượng chất béo, cần thiết bé có thể sẽ tiêu hóa lượng sữa đầu rất nhanh dẫn đến tình trạng đi cầu ra nước, phân có bọt, có màu xanh.

    [​IMG]

    Bé bú quá nhiều có thể dẫn tới tình trạng đại tiện

    + do thức ăn bé ăn: Khi bé lớn và bắt đầu ăn dặm thì việc trẻ đi cầu có bọt có thể sẽ bắt gặp. Khi bé mới tập ăn lần đầu các loại đậu và rau có thể trẻ đại tiện có bọt màu xanh

    Khi trẻ đi cầu có bọt mẹ cần thực hiện gì?
    + Khi trẻ đi ngoài có bọt mẹ nên tránh các món ăn chứa nhiều chất béo, đồ ăn chiên xào, cay nóng, thức ăn nhanh… cần phải sử dụng đa dạng những loại thực phẩm như trứng sữa, ăn nhiều rau, hoa quả… không được ăn đồ ngọt

    [​IMG]

    Trẻ đi ngoài cần thiết cho ăn đa dạng món ăn, hoa quả

    Xem thêm: Trẻ đi ngoài ra nước màu vàng

    + đừng nên cho trẻ ăn thức ăn nào không giống Bên cạnh sữa mẹ hay sữa công thức trong 6 tháng đầu, ăn dặm sớm cũng tác động không tốt tới bộ máy tiêu hóa của bé

    + Khi trẻ đi cầu có bọt cần phải chăm sóc vệ sinh cho trẻ đúng cách, lưu ý vệ sinh an toàn thực phẩm

    + Mẹ cần chú ý tới màu sắc và mùi phân của bé để biết được tình trạng của con

    Trẻ đi cầu có bọt tuy không phải tình trạng quá hiểm nguy nhưng nếu để lâu cũng sẽ tác động đến tính mạng của bé. Vì thế, biện pháp tốt nhất là cha mẹ nên đưa bé đến gặp chuyên gia để được xét nghiệm và chữa trị tác dụng tốt.

Chia sẻ trang này