1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân và cách điều trị bệnh FII

Chủ đề trong 'PR' bởi thanhtungbooking, 10/07/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhtungbooking

    thanhtungbooking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2015
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Việc lạm dụng xảy ra trong các trường hợp gây ra hoặc gây ra bệnh (FII) có nhiều hình thức và có thể khó nhận ra. Nhưng theo địa chỉ khám phụ khoa có những dấu hiệu cảnh báo để tìm ra.

    Biển báo cảnh báo

    Bác sĩ lâm sàng có thể nghi ngờ bị bệnh do bị giả tạo hoặc gây ra, nếu sau khi kiểm tra và xét nghiệm, có vẻ như không có lời giải thích cho các triệu chứng của đứa trẻ (để biết thêm thông tin, bạn có thể đọc hướng dẫn NICE khi nào nghi ngờ ngược đãi trẻ em dưới 18 tuổi ). Họ cũng nên tìm ra một hoặc nhiều dấu hiệu cảnh báo sau:

    • Các triệu chứng chỉ xuất hiện khi cha mẹ hoặc người chăm sóc có mặt
    • Người duy nhất tuyên bố để thông báo các triệu chứng là cha mẹ hoặc người chăm sóc
    • Đứa trẻ bị ảnh hưởng có phản ứng kém đối với thuốc hoặc các biện pháp điều trị khác không thể giải thích được
    • Nếu một vấn đề sức khoẻ đặc biệt được giải quyết, phụ huynh hoặc người chăm sóc có thể bắt đầu báo cáo một tập hợp các triệu chứng mới
    • Những triệu chứng bị cáo buộc của đứa trẻ dường như không hợp lý - ví dụ như đứa trẻ bị mất máu nhiều nhưng không trở nên không khỏe
    • Cha mẹ hoặc người chăm sóc có lịch sử thường xuyên thay đổi bác sĩ đa khoa hoặc thăm các bệnh viện khác nhau để điều trị, đặc biệt nếu quan điểm của họ về việc điều trị của đứa trẻ bị nhân viên y tế thách thức
    • Các hoạt động hàng ngày của đứa trẻ còn hạn chế vượt xa những gì bạn thường mong đợi do hậu quả của việc có một tình trạng nhất định - ví dụ như chúng không bao giờ đi học hoặc phải mang dây chằng chân ngay cả khi chúng có thể đi đúng cách
    [​IMG]



    • Cha mẹ hoặc người chăm sóc có kiến thức y tế tốt hoặc nền y tế
    • Cha mẹ hoặc người chăm sóc không có vẻ quá lo lắng về sức khoẻ của đứa trẻ, mặc dù rất chu đáo
    • Theo các chuyên gia khám phụ khoa hcm, cha mẹ hoặc người chăm sóc phát triển mối quan hệ gần gũi và thân thiện với nhân viên chăm sóc sức khoẻ, nhưng có thể trở nên ngược đãi hoặc tranh cãi nếu quan điểm của họ về những gì sai với đứa trẻ bị thách thức
    • Một phụ huynh (thường là cha) có ít hoặc không có sự tham gia trong việc chăm sóc đứa trẻ
    • Cha mẹ hoặc người chăm sóc khuyến khích nhân viên y tế thực hiện các xét nghiệm và thủ tục đau đớn cho đứa trẻ (những bài kiểm tra mà hầu hết các bậc cha mẹ chỉ đồng ý nếu họ được thuyết phục rằng nó là hoàn toàn cần thiết)
    Các mẫu và mức độ lạm dụng

    Các mẫu lạm dụng được tìm thấy trong trường hợp FII thường thuộc một trong sáu loại. Đây được xếp loại như sau, từ ít nhất đến nghiêm trọng nhất:

    • Phóng đại hoặc chế tạo các triệu chứng và vận dụng các kết quả xét nghiệm để cho thấy sự hiện diện của bệnh
    • Cố ý giữ lại các chất dinh dưỡng từ đứa trẻ hoặc can thiệp vào việc ăn uống
    • Gây ra các triệu chứng bằng các phương tiện khác ngoài ngộ độc hoặc ngậm, chẳng hạn như sử dụng hóa chất để kích thích da của họ
    [​IMG]



    • Ngộ độc đứa trẻ bằng một chất có độc tính thấp - ví dụ như sử dụng thuốc nhuận trường để gây tiêu chảy
    • Ngộ độc đứa trẻ với một chất độc có độc tính cao - ví dụ như sử dụng insulin để hạ mức đường trong máu của trẻ
    • Cố tình làm cho trẻ cảm thấy bất tỉnh
    Báo cáo tại các địa chỉ khám phụ khoa trường hợp trước của FII đã phát hiện ra bằng chứng về:

    • Cha mẹ hoặc người chăm sóc nói dối về các triệu chứng của con mình
    • Cha mẹ hoặc người chăm sóc cố tình gây ô nhiễm hoặc vận hành các thử nghiệm lâm sàng để chứng minh giả mạo bệnh - ví dụ bằng cách thêm máu hoặc glucose vào mẫu nước tiểu, đặt máu vào quần áo của trẻ để gây ra chảy máu bất thường hoặc nhiệt kế nhiệt để cho thấy có sốt
    • Ngộ độc đứa trẻ bằng thuốc không phù hợp và không theo quy định
    • Lây nhiễm vào vết thương của trẻ hoặc tiêm cho trẻ bẩn hoặc phân (phân)
    • Gây ra bất tỉnh bằng cách ngột ngạt đứa trẻ
    • Không điều trị hoặc ngược đãi các điều kiện chính xác để chúng tồi tệ hơn
    • Giữ lại thực phẩm, kết quả là đứa trẻ không phát triển về thể chất và tinh thần với tỷ lệ dự kiến

Chia sẻ trang này