1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên nhân và cách phòng ngừa vi khuẩn HP

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phamchi, 22/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamchi

    phamchi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vi khuẩn HP là gì ? hiện nay tình trạng nhiễm khuẩn HP ngày càng ra tăng vậy nguyên nhân do đâu mà tăng đột biến như vậy ? Vi khuẩn này có gây hại gì cho sức khỏe con người hay không ? và cách phòng tránh vi khuẩn hp ra sao mời bạn đọc chúng ta cùng tìm hiểu về vi khuẩn hp :

    Vi trùng HP khi xâm nhập vào cơ thể chúng ta chúng sẽ đến cư trú tại dạ dày như là nhà của chúng. Vấn đề là đa số trường hợp khi vi khuẩn HP sống trong dạ dày chúng ta chúng sẽ gây ra hậu quả là phá hoại dạ dày gây viêm loét dạ dày.

    Tuy nhiên, cũng có những trường hợp vi trùng HP sống trong dạ dày nhưng không gây viêm loét dạ dày và không gây triệu chứng gì. Đó là trường hợp bạn may mắn nhiễm phải chủng vi khuẩn động lực thấp hay còn gọi là chủng hiền lành.

    Nhiễm vi khuẩn HP trong dạ dày dù là chủng hiền lành thì cũng làm tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày từ 5-20 lần.
    [​IMG]
    Nói nôm na, nếu bạn bị bệnh viêm loét dạ dày do nhiễm vi trùng HP thì bạn dễ bị mắc bệnh ung thư dạ dày hơn người bình thường. Nhưng không phải cứ nhiễm vi trùng HP là bị ung thư dạ dày. Việc mắc ung thư dạ dày còn nhiều yếu tố tác động tới như: chủng tộc, yếu tố di truyền của gia đình, chế độ ăn nhiều muối hay nhiều hóa chất độc hại có thể gây ung thư, tình trạng teo niêm mạc dạ dày kèm theo.

    Cách phát hiện vi khuẩn HP : Xét nghiệm qua nội soi dạ dày: Bệnh nhân được tiến hành nội soi dạ dày và lấy mẫu bệnh phẩm từ niêm mạc dạ dày.

    - Có thể sử dụng clo-test để phát hiện H.P, đây là loại test nhanh được tiến hành ngay tại phòng nội soi.

    - Xác định H.P bằng kính hiển vi: quan sát thấy vi khuẩn trên mẫu bệnh phẩm sau khi nhuộm Giemsa hoặc nhuộm bạc.

    - Người ta cũng có thể nuôi cấy được H.P bằng cách lấy bệnh phẩm qua nội soi dạ dày, đồng thời làm kháng sinh đồ cho phép xác định mức độ nhạy cảm với kháng sinh và tính kháng thuốc của vi khuẩn.

    Xét nghiệm máu: Bằng cách tìm kháng thể chống lại H.P trong máu cho phép xác định trong thời gian gần đây có bị nhiễm H.P hay không. Vì kháng thể trong máu giảm rất chậm, do đó sau điều trị diệt hết H.P, nồng độ kháng thể vẫn tiếp tục còn lại trong máu của người bệnh sau một thời gian dài, bởi vậy phương pháp này không thể xác định hiện tại bệnh nhân còn nhiễm hay đã hết nhiễm H.P

    Cách phòng tránh vi khuẩn HP : Nên tránh thói quen ăn mặn, tránh sử dụng nhiều muối, ăn các loại khô, mắm, các loại thịt cá xông khói, nướng cháy dễ làm phát sinh ung thư hơn.

    - Ăn chín uống sôi để phòng ngừa tái nhiễm khuẩn.

    - Không ăn chua, cay, ăn thức ăn nguội hoặc quá nóng và đồ khô rắn, khi ăn phải nhai chậm, nhai kỹ. Nên ăn đúng giờ, tránh để đói hoặc no quá.

    - Có chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, luôn giữ tinh thần lạc quan, tránh làm việc quá sức, căng thẳng lo âu kéo dài, phiền muộn quá đáng, không thức khuya quá sẽ làm ảnh hưởng tới sức đề kháng của cơ thể. Nhất là những người cũng đang bị bệnh đau dạ dày mãn tính

    - Người đã bị nhiễm khuẩn HP nên ăn những thức ăn mềm, dễ tiêu, ít mỡ, ít chất kích thích tăng tiết dịch vị như: sữa, trứng, pho mát; thực phẩm giàu đạm chế biến qua luộc, hấp giúp dễ hấp thu; thực phẩm ít mùi vị như tinh bột, bánh mỳ…

    - Người bệnh không nên ăn các loại thực phẩm có độ axit cao (quả chua, dưa, cà muối, giấm, mẻ, tương ớt) hoặc tạo hơi trong dạ dày (đậu đỗ, dưa cà muối, hành), các loại thực phẩm làm hư hại niêm mạc dạ dày như rượu, bia, ớt, tỏi, cà phê, chè hay tăng tiết axit nước sốt thịt, cá đậm đặc.đặc biệt là với những bệnh nhân cũng đang mắc bệnh viêm đại tràng co thắt .

    Ngoài ra, không nên ăn các loại hoa quả như chuối tiêu, đu đủ, táo và các loại thức ăn chế biến sẵn như giăm bông, lạp sườn, xúc xích, sữa chua...

    Theo cách chữa bệnh mề đay

Chia sẻ trang này