1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyễn Sơn đã đi đâu?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tinvitxauxa, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinvitxauxa

    tinvitxauxa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Sơn đã đi đâu?

    Tôi được nghe ông tôi nói rất nhiều về một vị tướng đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp đó là Nguyên Sơn. Nhưng khi đọc một số tài liệu của chiến thắng Điện Biên Phủ thì không thấy nhắc đến nữa. Tôi không nhớ nghe ai nói thì hình như ông đi TQ rồi Triều Tiên để chiến đấu và mất tại TQ. Vậy rốt cuộc là như thế nào, sự việc trên có phải là đúng không? Nếu thế thì tại sao ông không tiếp tục ở lại chiến đấu cho cách mạng VN? Ông đã đi đâu?

    Je suis Viêtnamien, vive le Vietnam
  2. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tướng Nguyễn Sơn chỉ ở Việt Nam vài năm, trước khi ta có chiến thắng Điện Biên Phủ ông đã sang Trung Quốc và vài năm sau ông mất bên đó. Tướng Nguyễn Sơn được quân đội Trung Quốc đánh giá rất cao.

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  3. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tướng Nguyễn Sơn chỉ ở Việt Nam vài năm, trước khi ta có chiến thắng Điện Biên Phủ ông đã sang Trung Quốc và vài năm sau ông mất bên đó. Tướng Nguyễn Sơn được quân đội Trung Quốc đánh giá rất cao.

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  4. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Khởi quay bộ phim tài liệu "Lưỡng quốc tướng quân"
    "Lưỡng quốc tướng quân" là bộ phim tài liệu nói về tướng Nguyễn Sơn được Ðài PTTH Hà Nội và Ðài TH Vân Nam (Trung Quốc) hợp tác sản xuất. Phim dài 4 tập, dựa theo tiểu thuyết "Hoàng Hà nhớ Hồng Hà thương" của bà Trầm Kiếm Qua - phu nhân tướng Nguyễn Sơn. Phim do đạo diễn Chu Jia Hua (Chử Gia Hoa) - một đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc thực hiện. Bộ phim được bấm máy từ ngày 6-1-2002 tại Hà Nội, bối cảnh phim sẽ được thực hiện ở nhiều nơi như: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh... Trong phim có sự góp mặt của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Cố vấn Ðỗ Mười, ông Vũ Kỳ (thư ký của Bác Hồ), cùng nhiều tướng lĩnh cao cấp khác của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong 3 ngày 4, 5, 6-2-2002, đoàn làm phim đã quay tại TPHCM.
    (SGGP, 8-2-2002)
    Ðạo diễn Chử Gia Hoa: Với bộ phim về tướng Nguyễn Sơn
    Vào những ngày đầu năm Nhâm Ngọ tại Bến cảng Nhà Rồng, Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, những du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan bắt gặp một đoàn làm phim gồm khoảng một chục người Trung Quốc và Việt Nam đang say sưa ghi lại những hình ảnh tại đây. Cuốn kịch bản trên tay người đạo diễn thấp thoáng dòng chữ "Lưỡng quốc tướng quân".
    "Lưỡng quốc tướng quân" chính là tướng Nguyễn Sơn - một vị tướng tài ba không chỉ vang danh trên đất nước Việt Nam mà còn là niềm tự hào của nhân dân Trung Quốc. Mối quan hệ mật thiết của hai nước lại càng thêm khắng khít, gắn bó khi cả hai quốc gia cùng có chung một vị tướng tài. Chính lý do này đã dẫn đến sự kết hợp của hai đài truyền hình Vân Nam và Hà Nội để cùng bắt tay thực hiện bộ phim "Lưỡng quốc tướng quân".
    Ðạo diễn Chử Gia Hoa (Chu Jia Hua) là một đạo diễn cấp cao của Trung Quốc, ông hiện là trợ lý giám đốc Ðài Truyền hình Vân Nam. Sở trường của ông là thực hiện những phim tài liệu về các nguyên thủ. Ông đã phỏng vấn và làm phim về 20 nguyên thủ của các quốc gia trên thế giới. Năm nay, 47 tuổi, đạo diễn Chử Gia Hoa đã nhận được nhiều giải thưởng cao trong nước và quốc tế, đặc biệt là 2 giải Cannes của Pháp dành cho thể loại phim tài liệu. Lần này, được giao thực hiện bộ phim về tướng Nguyễn Sơn, cũng chính là tâm nguyện của đạo diễn Chử Gia Hoa.
    Từng biết về tướng Nguyễn Sơn qua những lần làm phim về các tướng lĩnh, anh hùng của Trung Quốc, đạo diễn Chử Gia Hoa từ lâu đã nung nấu ý định sẽ làm một bộ phim tài liệu về con người này. "Nguyễn Sơn là con đẻ của dân tộc Việt Nam. Ông đã có những cống hiến lớn lao trong sự nghiệp cách mạng cả ở Việt Nam và Trung Quốc. Ông là người nước ngoài duy nhất được phong tướng ở Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc coi ông như người ruột thịt. Con người ông đã trở thành một huyền thoại" - đạo diễn Chử Gia Hoa tâm sự.
    Kịch bản "Lưỡng quốc tướng quân" phỏng từ tiểu thuyết "Hoàng Hà nhớ, Hồng Hà thương" của bà Trần Kiếm Qua - phu nhân tướng Nguyễn Sơn tại Trung Quốc. Câu chuyện về người chồng tài ba cũng như những tình cảm của ông đối với quê hương, đất nước được bà Trần Kiếm Qua ghi lại một cách đầy đủ và sâu sắc trong tác phẩm của mình. Bộ phim dự kiến dài 4 tập: tập 1 giới thiệu gia đình tướng Nguyễn Sơn và hoạt động cách mạng ban đầu của ông; tập 2 những hoạt động cách mạng của tướng Nguyễn Sơn tại Trung Quốc và một số câu chuyện về ông; tập 3 kể về thời kỳ đấu tranh cách mạng của tướng Nguyễn Sơn tại Việt Nam; tập 4 những kỷ niệm và niềm nhớ thương của quân dân hai nước Việt - Trung đối với ông. Ðoàn làm phim đã lên đường từ ngày 6-1-2002 những cảnh đầu tiên được thực hiện tại cửa khẩu Lạng Sơn, sau đó là hành trình xuyên Việt với những nơi dừng chân bấm máy cũng chính là những nơi đã từng in dấu chân của tướng Nguyễn Sơn: Hà Nội, Hải Phòng, quốc lộ 1 từ Huế đến đèo Hải Vân, thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuốn sổ nhật ký của đoàn làm phim ghi kín lịch làm việc, phỏng vấn những nhân chứng tiêu biểu đã từng sống, làm việc, chiến đấu cùng tướng Nguyễn Sơn. Ðại tướng Võ Nguyên Giáp kể những kỷ niệm khi tướng Nguyễn Sơn về nước đến thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng. Ông Vũ Kỳ - thư ký của Bác Hồ thì kể lại những tình cảm của Bác đối với tướng Nguyễn Sơn và câu chuyện về Thiếp thư 12 chữ do Bác gửi để phong hàm Tướng cho Nguyễn Sơn vào năm 1948. Còn rất nhiều vị tướng lĩnh cao cấp khác nói về những cống hiến của tướng Nguyễn Sơn đối với cách mạng Việt Nam. Ðạo diễn Chử Gia Hoa bộc lộ sự tự tin về bộ phim "Chúng tôi gặp nhiều điều kiện thuận lợi để làm phim. Sự ủng hộ, giúp đỡ của Lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam. Mỗi nơi chúng tôi đến đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân. Thiên nhiên Việt Nam cũng cho chúng tôi những cảnh quay rất nên thơ".
    Ðài Truyền hình Vân Nam bỏ ra 1 triệu nhân dân tệ, điều động máy quay tốt nhất, hiện đại nhất cùng với quay phim và xử lý ánh sáng có nhiều kinh nghiệm để thực hiện bộ phim. Ðây là lần đầu tiên Việt Nam và Trung Quốc cùng hợp tác làm phim. Bộ phim về một vị tướng của cả hai dân tộc tô thắm tình hữu nghị truyền thống của hai nước Việt - Trung.
    FR
    Được falling-rain sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 03/11/2002
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Khởi quay bộ phim tài liệu "Lưỡng quốc tướng quân"
    "Lưỡng quốc tướng quân" là bộ phim tài liệu nói về tướng Nguyễn Sơn được Ðài PTTH Hà Nội và Ðài TH Vân Nam (Trung Quốc) hợp tác sản xuất. Phim dài 4 tập, dựa theo tiểu thuyết "Hoàng Hà nhớ Hồng Hà thương" của bà Trầm Kiếm Qua - phu nhân tướng Nguyễn Sơn. Phim do đạo diễn Chu Jia Hua (Chử Gia Hoa) - một đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc thực hiện. Bộ phim được bấm máy từ ngày 6-1-2002 tại Hà Nội, bối cảnh phim sẽ được thực hiện ở nhiều nơi như: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh... Trong phim có sự góp mặt của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Cố vấn Ðỗ Mười, ông Vũ Kỳ (thư ký của Bác Hồ), cùng nhiều tướng lĩnh cao cấp khác của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong 3 ngày 4, 5, 6-2-2002, đoàn làm phim đã quay tại TPHCM.
    (SGGP, 8-2-2002)
    Ðạo diễn Chử Gia Hoa: Với bộ phim về tướng Nguyễn Sơn
    Vào những ngày đầu năm Nhâm Ngọ tại Bến cảng Nhà Rồng, Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, những du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan bắt gặp một đoàn làm phim gồm khoảng một chục người Trung Quốc và Việt Nam đang say sưa ghi lại những hình ảnh tại đây. Cuốn kịch bản trên tay người đạo diễn thấp thoáng dòng chữ "Lưỡng quốc tướng quân".
    "Lưỡng quốc tướng quân" chính là tướng Nguyễn Sơn - một vị tướng tài ba không chỉ vang danh trên đất nước Việt Nam mà còn là niềm tự hào của nhân dân Trung Quốc. Mối quan hệ mật thiết của hai nước lại càng thêm khắng khít, gắn bó khi cả hai quốc gia cùng có chung một vị tướng tài. Chính lý do này đã dẫn đến sự kết hợp của hai đài truyền hình Vân Nam và Hà Nội để cùng bắt tay thực hiện bộ phim "Lưỡng quốc tướng quân".
    Ðạo diễn Chử Gia Hoa (Chu Jia Hua) là một đạo diễn cấp cao của Trung Quốc, ông hiện là trợ lý giám đốc Ðài Truyền hình Vân Nam. Sở trường của ông là thực hiện những phim tài liệu về các nguyên thủ. Ông đã phỏng vấn và làm phim về 20 nguyên thủ của các quốc gia trên thế giới. Năm nay, 47 tuổi, đạo diễn Chử Gia Hoa đã nhận được nhiều giải thưởng cao trong nước và quốc tế, đặc biệt là 2 giải Cannes của Pháp dành cho thể loại phim tài liệu. Lần này, được giao thực hiện bộ phim về tướng Nguyễn Sơn, cũng chính là tâm nguyện của đạo diễn Chử Gia Hoa.
    Từng biết về tướng Nguyễn Sơn qua những lần làm phim về các tướng lĩnh, anh hùng của Trung Quốc, đạo diễn Chử Gia Hoa từ lâu đã nung nấu ý định sẽ làm một bộ phim tài liệu về con người này. "Nguyễn Sơn là con đẻ của dân tộc Việt Nam. Ông đã có những cống hiến lớn lao trong sự nghiệp cách mạng cả ở Việt Nam và Trung Quốc. Ông là người nước ngoài duy nhất được phong tướng ở Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc coi ông như người ruột thịt. Con người ông đã trở thành một huyền thoại" - đạo diễn Chử Gia Hoa tâm sự.
    Kịch bản "Lưỡng quốc tướng quân" phỏng từ tiểu thuyết "Hoàng Hà nhớ, Hồng Hà thương" của bà Trần Kiếm Qua - phu nhân tướng Nguyễn Sơn tại Trung Quốc. Câu chuyện về người chồng tài ba cũng như những tình cảm của ông đối với quê hương, đất nước được bà Trần Kiếm Qua ghi lại một cách đầy đủ và sâu sắc trong tác phẩm của mình. Bộ phim dự kiến dài 4 tập: tập 1 giới thiệu gia đình tướng Nguyễn Sơn và hoạt động cách mạng ban đầu của ông; tập 2 những hoạt động cách mạng của tướng Nguyễn Sơn tại Trung Quốc và một số câu chuyện về ông; tập 3 kể về thời kỳ đấu tranh cách mạng của tướng Nguyễn Sơn tại Việt Nam; tập 4 những kỷ niệm và niềm nhớ thương của quân dân hai nước Việt - Trung đối với ông. Ðoàn làm phim đã lên đường từ ngày 6-1-2002 những cảnh đầu tiên được thực hiện tại cửa khẩu Lạng Sơn, sau đó là hành trình xuyên Việt với những nơi dừng chân bấm máy cũng chính là những nơi đã từng in dấu chân của tướng Nguyễn Sơn: Hà Nội, Hải Phòng, quốc lộ 1 từ Huế đến đèo Hải Vân, thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuốn sổ nhật ký của đoàn làm phim ghi kín lịch làm việc, phỏng vấn những nhân chứng tiêu biểu đã từng sống, làm việc, chiến đấu cùng tướng Nguyễn Sơn. Ðại tướng Võ Nguyên Giáp kể những kỷ niệm khi tướng Nguyễn Sơn về nước đến thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng. Ông Vũ Kỳ - thư ký của Bác Hồ thì kể lại những tình cảm của Bác đối với tướng Nguyễn Sơn và câu chuyện về Thiếp thư 12 chữ do Bác gửi để phong hàm Tướng cho Nguyễn Sơn vào năm 1948. Còn rất nhiều vị tướng lĩnh cao cấp khác nói về những cống hiến của tướng Nguyễn Sơn đối với cách mạng Việt Nam. Ðạo diễn Chử Gia Hoa bộc lộ sự tự tin về bộ phim "Chúng tôi gặp nhiều điều kiện thuận lợi để làm phim. Sự ủng hộ, giúp đỡ của Lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam. Mỗi nơi chúng tôi đến đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân. Thiên nhiên Việt Nam cũng cho chúng tôi những cảnh quay rất nên thơ".
    Ðài Truyền hình Vân Nam bỏ ra 1 triệu nhân dân tệ, điều động máy quay tốt nhất, hiện đại nhất cùng với quay phim và xử lý ánh sáng có nhiều kinh nghiệm để thực hiện bộ phim. Ðây là lần đầu tiên Việt Nam và Trung Quốc cùng hợp tác làm phim. Bộ phim về một vị tướng của cả hai dân tộc tô thắm tình hữu nghị truyền thống của hai nước Việt - Trung.
    FR
    Được falling-rain sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 03/11/2002
  6. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ biết thì tướng Nguyễn Sơn mất sớm tại Trung Quốc do bệnh ung thư. Ông cũng là một trong những tướng lĩnh quan trọng trong thời kì đầu của cách mạng Trung Quốc, từng tham gia cuộc Vạn Lý Trường Chinh nổi tiếng.
  7. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ biết thì tướng Nguyễn Sơn mất sớm tại Trung Quốc do bệnh ung thư. Ông cũng là một trong những tướng lĩnh quan trọng trong thời kì đầu của cách mạng Trung Quốc, từng tham gia cuộc Vạn Lý Trường Chinh nổi tiếng.
  8. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Tôi không nhớ chính xác, nhưng tướng Nguyễn Sơn hình như quê ở Hà Tây thì phải. Ông đã có vợ nhưng sau đó tham gia hoạt động cách mang, vào khoảng những năm 20, sang TQ học trường Đại học quân sự Hoàng Phố trong danh sách các SV của đảng CS TQ. Tham gia vạn lý trường chinh, lấy vợ người TQ. Sau khi nhà nước Cộng hoà nhân dân TH ra đời năm 1949, ông có hàm Đại Tá trong quân đội TQ. Năm 1950, khi chiến khu Việt Bắc nối liền được với TQ, TQ bắt đầu viện trợ quân sự cho VN (Lúc này chỉ có Liên xô , TQ, và các nước Đông Âu công nhận nhà nước Việt nam dân chủ cộng hoà), tướng Nguyễn Sơn đã trở về nước theo lời đề nghị của Chủ Tịch HCM. Mao Trạch Đông đã chấp thuận. Ông được làm tư lệnh khu 4. Đây là vùng hậu phương, không phải là chiến trường chính. Vì thế tên tuổi ông không gắn liền với bất cứ một chiến dịch nào cả.
  9. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Tôi không nhớ chính xác, nhưng tướng Nguyễn Sơn hình như quê ở Hà Tây thì phải. Ông đã có vợ nhưng sau đó tham gia hoạt động cách mang, vào khoảng những năm 20, sang TQ học trường Đại học quân sự Hoàng Phố trong danh sách các SV của đảng CS TQ. Tham gia vạn lý trường chinh, lấy vợ người TQ. Sau khi nhà nước Cộng hoà nhân dân TH ra đời năm 1949, ông có hàm Đại Tá trong quân đội TQ. Năm 1950, khi chiến khu Việt Bắc nối liền được với TQ, TQ bắt đầu viện trợ quân sự cho VN (Lúc này chỉ có Liên xô , TQ, và các nước Đông Âu công nhận nhà nước Việt nam dân chủ cộng hoà), tướng Nguyễn Sơn đã trở về nước theo lời đề nghị của Chủ Tịch HCM. Mao Trạch Đông đã chấp thuận. Ông được làm tư lệnh khu 4. Đây là vùng hậu phương, không phải là chiến trường chính. Vì thế tên tuổi ông không gắn liền với bất cứ một chiến dịch nào cả.
  10. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ ngạc nhiên, ở TQ ông là thiếu tướng, về nước Bác Hồ phong làm đại tá! Mãi sau này khi ông lập được nhiều chiến công ông mới được thành thiếu tướng.
    Sao Bác lại coi thường quân đội TQ thế nhỉ?

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!

Chia sẻ trang này