1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên tắc chữa bệnh trĩ bằng tia hồng ngoại

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi dkntttvnol, 02/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkntttvnol

    dkntttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    I. Liệu pháp gây ra đông bằng tia hồng ngoại.

    – Phương pháp này được Neiger nói rằng năm 1979. Sau đó Leicester so sánh gây đông với chích xơ cũng như thắt dây thun. Nội dung của kĩ thuật là dùng một bóng đèn tungsten-halogen phát ra tia hồng ngoại http://phongkhamdakhoanguyentrai.vn/bi-tri-ngoai-nen-an-gi.html hội tụi trên búi trĩ nhờ một gương phản chiếu bằng vàng đặt bên trong một ống một ống polymer tương tự cách tạo tia laser.

    – Phương pháp này được dùng lúc trĩ độ I hoặc trĩ độ II đặc biệt là khi trên bề mặt búi trĩ có nhiều mạch máu ngoằn ngèo không thuận tiện cho việc thắt dây thun. Vùng được dẫn tới đông được chích thuốc tê trước vì khi gây ra đông bệnh nhân sẽ bị đau.

    II. Đốt điệt với máy đốt hai cực.

    – Nguyên tắc là dùng dòng điện dẫn đến đông đốt mò tại điểm tiếp xúc với điện cực áp vào búi trĩ. Vì là máy đốt hai cực phải không buộc phải gắn dây mát vào bản thân người bệnh.

    – Đây cũng cùng nguyên tắc khi chữa bệnh đốt bướu bệnh trĩ ngoại nên uống thuốc gì thực quản gây ra nghẹt và cầm máu trong loét dạ dày-tá tràng. Phương pháp tỏ ra hữu hiệu đối với trĩ độ III hay trĩ nhẹ hơn. Điện cực được áp vào búi trĩ, sẽ áp dụng nhiều lần nếu như phải.

    [​IMG]

    III. Đốt điện với máy đốt một cực hay dòng điện trực tiếp.

    – Để áp dụng phương pháp này nên có một điện cực đặc biệt. lúc đầu đặt áp điện cực vào búi trĩ cũng như sau đó đặt vào trong búi trĩ.

    – Dòng điện lên đến 16 milliampere được cho chạy vào trong thời gian 10 phút vì thế phương pháp này không được ưa chuộng so với các cách trị bệnh khác tiện dụng hơn.

    IV. Liệu pháp đông lạnh.

    – sẽ làm đông lạnh búi trĩ với N2 hoặc CO2 ở thể lỏng. Sức mạnh dẫn tới búi trĩ bị hoại tử nhưng phương pháp này ít được ưa chuộng vì khoskieemr soát tác dụng cách điều trị bệnh trĩ nội triệt để theo chiều sâu.

    – Phương pháp này đắt tiền. Trang thiết bị phức tạp, vết thương tiết dịch cũng như làm đau phải không được ưa chuộng.

    V. Chích nước nóng.

    – Nguyên tắc là chích nước nóng đang đun sôi vào trong búi trĩ sau khi chích tê tại chỗ. Phương pháp này được thực hiện tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

    VI. Cắt cơ thắt trong.

    – Phương pháp trị bệnh này dựa vào cơ chế sinh bệnh trĩ do Lord nêu ra. So với phương pháp nong thì việc cắt bán phần cơ vòng trong là kỹ thuật dễ kiểm soát hơn để hạ áp lực bên trong ở hậu môn. sẽ thực hiện phẫu thuật này với tê dại tại chỗ tương tự cách chữa nứt kẽ ở hậu môn.

    – Chỉ định tốt là trĩ kèm nứt kẽ ở vùng hậu môn nhưng các tác giả không ưa chuộng lúc chữa trị trĩ đơn thuần.

    VII. Cột mạch trĩ qua siêu âm Doppler.

    – Phương pháp được gọi là DGHAL (Doppler guided ultrasound hemorrhoid artery ligation). Năm 1955, Kazumasa Morinaga (Nhật) dùng siêu âm Doppler hướng dẫn để nhận diện mạch máu cung cấp cho các búi trĩ rồi khâu lại . Điều đáng ngạc nhiên là qua siêu âm có thể thấy có 6 mạch vào các búi trĩ thay vì 3 như kinh điển. Tại Nhật cũng như Úc phương pháp này được dùng cho trên 1500 bản thân người bệnh với kết quả tốt cũng như ít biến chứng.

Chia sẻ trang này