1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên tắc đo mưa như thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chutmayman, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn. Lượng mưa được đo là lượng mưa trung bình (thường là tối thiểu 2 điểm đo trở lên) ở cùng một diện tích cho trước. Bây giờ thì người ta dùng máy đếm hạt rồi, không đo thủ công nữa đâu.
    Mấy cái thiết bị đo lượng mưa thủ công toàn là dạng hình trụ thôi, miệng và đáy có bán kính bằng nhau. Không biết là bây giờ ở Trung tâm Dự báo KTTV có còn để ở ngoài vườn nữa không? Trung tâm này ở chếch trường ĐH Luật 1 chút, trên đường Nguyễn Chí Thanh .
  2. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Tốt nhất bạn đến Trung tâm khí tượng thuỷ văn ở số 6 Đặng Thái Thân mà hỏi thì rõ hơn chứ còn mấy bạn kia trả lời tôi nghe buồn cười quá mà vẫn chẳng hiểu gì cả. Cái bình chuẩn để hứng nước mưa phải có diện tích là bao nhiêu chứ.
  3. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    có mỗi thế mà cũng phải cãi nhau nhỉ.
    Đo lượng mưa là đo mm,đo chiều cao của cột nước,chứ ko đo m3,ko đo mét khối (tức ko đo dung tích)
    cùng 1 thời điểm,lượng mưa rơi xuống là như nhau.Cùng 1 nơi,bác đặt một cái ống tre hay một cái xô thì dung tích của từng cái tuy có khác nhau nhưng cột nước chứa trong chúng là như nhau,ok man?đo chiều dài của cột nước là ok.
    hix

Chia sẻ trang này