1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguyên tố thứ 113 đã được tìm thấy

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi chomolungma, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chomolungma

    chomolungma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tố thứ 113 đã được tìm thấy

    Viện nghiên cứu Vật lý Nhật Bản tìm ra nguyên tố thứ 113

    Theo báo Yomiuri, ngày 28 tháng 9, Viện nghiên cứu Vật lý Nhật Bản thông báo đã phát hiện ra nguyên tố thứ 113, nặng nhất trong các nguyên tố đã biết.

    Nếu chính thức được công nhận, người phát hiện sẽ được quyền đặt tên cho nguyên tố mới, và đây sẽ là lần đầu tiên một nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được đặt tên bởi Nhật Bản.

    Nguyên tố mới có số proton (số nguyên tử) là 113. Viện nghiên cứu Vật lý đã dùng máy gia tốc để gia tốc kẽm (số nguyên tử 30) rồi cho va chạm với Bismuth (đồng vị 83). Kết quả sau 80 ngày làm thí nghiệm, nguyên tố mới được hình thành từ sự dung hợp của kẽm và Bismuth.

    Ngay sau khi được sinh ra, quá trình phân rã alpha đã diễn ra liên tục và nguyên tố mới trở thành Dubnium. Quá trình này đã được ghi lại và đã chứng minh cho sự ra đời của nguyên tố mới. Một viện nghiên cứu ở Nga cũng đã báo cáo về sự ra đời này, nhưng chưa tìm hiểu được dây chuyền phân rã, nên không kết luận được về nguyên tố mới.

    Nguyên tố mới đã được nhiều tổ chức vật lý quốc tế công nhận. Người phát hiện ra nguyên tố, Kosuke Morita cho biết tháng 10 sẽ tiến hành lại thí nghiệm, và sau đó sẽ đề nghị quyền được đặt tên cho nguyên tố.

    Tại Viện nghiên cứu Vật lý, người ta đề xuất đặt tên cho nguyên tố mới là Japonium. Nhưng theo viện trưởng Ryoji Noyori "Một trăm năm trước, một nguyên tố do người Nhật tìm ra được đặt tên là Nipponium, nhưng đó là do sự nhầm lẫn nên sau đó đã bị xoá bỏ. Lần này muốn đặt tên là Rikenium".

    (TAB, dịch từ báo Yomiuri)
    ***************
  2. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ biết thì nguyên tố này đã được tìm thấy cách dây khoảng 3 năm! Và thời gian tồn tại của nó quá ngắn ngủi! (Chỉ có vài phần trăm giây thì phải vì mình không nhớ chính xác lắm!) Tuy nhiên, tìm ra các nguyên tố với thời gian tồn tại quá ngắn ngủi như vậy cũng chẳng có gì là kỳ công cả với các máy gia tốc hiện nay!
    Nếu phải là kỳ tích thì theo tớ là phải tìm được những điểm đặc biệt trong không gian - nơi mà chúng ta gọi đó là cánh cửa không gian hay điểm mà chúng ta có thể uốn cong không gian để có thể di chuyển tức thời nếu như ai có mưu đồ đó thì hãy lmơ với tui đi!!!

Chia sẻ trang này