1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà báo Việt Nam xấu xí - Bàn về những điều chưa hay trong làng báo Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 16/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mymask

    mymask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đã đọc mấy bài viết gần đây về việc một phóng viên báo HHT2 tên là Trần Thu Hà viết về hai người mẫu chưa? Đúng sai thế nào thì tôi không biết, nhưng cách hành xử của báo HHT2 như vậy là không chính đáng.
    Các nhà báo còn một tật xấu nữa là tự coi mình là nhất nên rất trịnh thượng.
    Cũng có khi một nhà báo trẻ ranh đi phỏng vấn một người đứng tuổi nhưng vẫn xưng hô là anh-tôi.
  2. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói thì báo chí nhà ta bi đát quá. Thôi có lẽ sau này con em ta là không cho nó đi học báo nữa nhể?
    Nói chung thì tạm thời báo chí nhà mình chưa phát triển và còn nhiều cái bất cập. Nhưng không phải thế mà các bạn đua nhau mở hết topic này đến topic khác để phê phán. Thiết nghĩ một cái là đủ rồi. Nếu các bạn thấy phẫn nộ thì viết thư, đến gặp trực tiếp mà phản ánh. Ngồi nhà gõ bàn phím thì có thấu đến ai? Cái tâm huyết chỉ dừng lại ở trên cái máy chủ của TTVNOL là cái tâm huyết nguội. Hãy dành thời gian của bạn để lập ra những topic có ích hơn vì thật sự những topic có ích chưa nhiều.
    Tôi cũng muốn nói thêm với bạn Trang NEU rằng, "cám ơn" bạn đã không nộp hồ sơ vào khoa báo. Nói thật tôi không thích sau này có một đồng nghiệp bản lĩnh kém đến vậy. Và những thầy cô tại khoa Báo chúng tôi không muốn đào tạo ra một người làm báo thiếu khả năng chiến đấu với nghề. Bạn không tiếc, vâng chúng tôi cũng không tiếc.
    Còn bạn lonesome, bạn kêu ở đây thì được ích gì chứ? Quyền lợi và danh dự của bạn bị ảnh hưởng thì bạn hãy đến toàn soạn báo đó để khiếu nại đi. Đừng ngồi tại bàn phím mà gõ sự phân vân của bạn rằng khiếu nại của bạn có được lắng nghe không. Khiếu nại không được thì phải kiện. Ngày nay người Việt chúng ta càng mạnh dạn hơn với các hình thức khiếu kiện đòi công bằng. Đã có những người đệ đơn kiện cả toà án, Uỷ ban nhân dân và không ít trong số họ đòi lại được công bằng cho mình. Ngại đương đầu thì chẳng bao giờ đòi được công bằng.
  3. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn, bạn kêu rằng chúng tôi hãy đi kiện đi ư? Ơ hay, các bạn viết sai, rồi kêu chúng tôi đi kiện, nếu chúng tôi có đúng đi chăng nữa thì các bạn cũng chỉ đăng đính chính là xong, các bạn lại vẫn có thể viết báo tiếp dù đã viết sai, viết vô đạo đức trước đó. Hỏi vậy có công bằng không. Một thằng ăn cắp, trấn lột đều phải dính tiền án, tiền sự, vậy hỏi rằng nhà báo viết tồi, viết sai trong quá khứ thì có bị làm sao kô, hay chỉ là thời gian xoá nhoà thông tin bạn ạ.
    Bạn kêu rằng Trang NEU thiếu bản lĩnh ư? Kô đúng, cô ấy thích nghề làm báo nhưng có quyền kô tham gia vào đó, điều đó kô có nghĩa là cô ấy thiếu bản lĩnh. Kô phải cứ ra chiến trường mới được gọi là dũng cảm bạn ạ. Làm nghề báo mà kô công tâm, kô có tài cũng như đức thì làm nghề khác còn có ích cho xã hội hơn.
    Tôi rất yêu quý các nhà báo, nhưng kô có nghĩa là chúng tôi kô được phê phán. Có phê phán thì mới nhận ra cái sai một cách tích cực hơn, để còn sửa đổi, để phát triển hơn chứ. Bạn kêu rằng chúng tôi hãy lập các topic tốt hơn, vậy hỏi bạn phê phán có phải là một việc tốt kô? Nếu ko ai phê phán thử hỏi các lỗi của người làm báo có được nghiêm túc nhìn nhận và sửa đổi kô? hay là kô ai nói thì cho qua? Hay chỉ là sửa những lỗi vặt vãnh?
    Làm văn, làm thơ còn có các nhà bình luận, vậy viết báo thì có người bình luận về các bài báo kô? Tất nhiên là phải có, xã hội cần những người bình luận như vậy, họ dám thẳng thắn đánh vào những lỗi của người làm báo, của bài báo, và cũng như là khen, biểu dương những ai viết báo tốt, có lương tâm cũng nhưng những bài báo hay.
    trân trọng.
  4. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Đến bây giờ tôi mới thấy rõ được mặt trái của báo VN! hiện nay có rất nhiều tờ báo có những nội dung quá tồi, vì sao tôi nói vậy chắc các bác cũng biết. Chuyên môn, nghiệp vụ báo chí ko có, nhưng vẫn được cầm trong tay thẻ nhà báo và còn mang trọng trách quan trọng trong tờ báo đó: học trung cấp ra ko cần biết học ngành gì nghiễm nhiên trở thành trưởng đài quận, huyện hay PV và hơn nữa con em các vị trong ngành báo chí ung dung ăn chơi ko cần học hành gì vì đã có mạnh thường quân lo toan hết tù A - Z chỉ cần học xong là vô ngay vào cơ quan làm PV . Chính vì lẽ đó mà các cơ quan ngôn luận của chúng ta đang bị thiếu chất xám............

    Đứa ngu đang dạy kẻ khôn bà con ơi !

Chia sẻ trang này