1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà DDC- Ver 3.x- Kết thúc Hà giang- Lang thang xứ Lạng (20/ 6)- Vượt qua thác bản Giốc (10/ 7), lịc

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Alo_TongDaiDay, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    12 ôm và 5 xế tình hình này căng đây.
    Thứ 3 fải đi để bốc thăm cái vì vụ đi HG em chả được bốc nên cũng thích cái trò này. Mong là miềng không bốc fải phiếu trắng, cái kiểu cạnh tranh này gần cạnh tranh như đj thi đại học ấy chứ nhỉ há há
  2. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Xế nhà DDC mải đi đánh bắt xa bờ hết rồi , nên các ôm nào có khả năng tự lo được xế thì thông báo nhé. Thứ ba là sẽ chốt danh sách các xe luôn.
  3. Hamchoi301

    Hamchoi301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi LS thì nhớ chụp nhùi ảnh cho mọi người coi ké nhé
  4. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau đội hình Lạng sơn lên đường rồi. Đây là một cung nghỉ dưỡng hoàn toàn, thời gian ngắn, đường đẹp, nhưng vẫn post lại công tác chuẩn bị, tránh trường hợp chủ quan như một số cung nghỉ dưỡng trước:
    CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG :
    1. PHƯƠNG TIỆN
    Việc bảo dưỡng xe có thể sẽ tốn kém một chút nhưng là bắt buộc, thà mất vài trăm nghìn còn hơn là cả tính mạng mình.
    Công việc bảo dưỡng xe nên được tiến hành ít nhất 4 ngày trước khi lên đường. Trong 4 ngày còn lại, sẽ theo dõi xe có vấn đề gì sau bảo dưỡng không.
    ? Các bạn nam có xe, nên dùng xe đang đi tốt không trục trặc, tầm 100cc trở lên, không đi xe phân khối nhỏ hơn nhưng cũng không nên đi các loại xe cào cào, châu chấu ? hàng khủng quá? vì rất hay trục trặc dọc đường, rất khó sửa chữa, không có đồ để thay và đặc biệt là rất tốn xăng hihi
    ? Kiểm tra kỹ càng săm, lốp, phanh, gương?phải căng xích, chỉnh phanh, bơm lốp chuẩn áp suất( lốp sau 2.5, lốp trước 2), nếu lốp mòn phải thay ngay, săm không bị cá quá 3 miếng, sẽ có đoạn đường rất xấu đi sẽ bị cắn lốp và săm. Nhưng dầu nhớt thì phải thay mới luôn, trước khi đi nên thay dầu, bảo dưỡng cho yên tâm.
    ? Các xe nên có 1-2 chiếc săm phòng bị (trước sau gì mình chả dùng cho xe mình), 1-2 viên bu gi. Trước khi xuất phát nên kiểm tra thật kỹ xe cộ.
    ? Xe nên có ít nhất 1 gương để có thể quan sát phía sau.
    ? Chú ý đèn sương mù, không dùng đèn quá sáng khi chạy đường núi dễ có sương, vì sẽ bị loá. Nếu xe không lắp được đèn sương mù thì nên có tấm giấy dán mờ đèn.
    ? Mỗi xế và ôm tự túc mũ bảo hiểm, nên đội loại có kính, vì đường đi rất lạnh
    ? Đề nghị mọi người đem đầy đủ CMTND, để đề phòng khai báo tạm trú, tạm vắng. Mang đầy đủ giấy tờ xe, bằng lái, bảo hiểm xe máy (cái này bán đầy ở các cây xăng, giá chỉ 70k).
    ? Lưu ý xe máy nào cũng phải kiểm tra có nắp van. Vật nhỏ thôi nhưng nó sẽ ngăn cát không chui vào trong, đi đường xóc một lúc nó ăn thủng chân van thì ...tèn tén.ten
    2. TƯ TRANG
    2.1 Đồ dùng cá nhân phải tự chuẩn bị :
    1. Bản đồ.
    2. Mũ bảo hiểm xe máy có hàm, kính kín và mũ chùm tai + 1 mũ mềm thường, găng tay da, giày đế cứng, bịt đầu gối phòng ngã xe (loại dùng cho bóng chuyền hoặc patin bán ở Trịnh hoài đức). Nếu không dùng mũ có kính thì nên đeo kính mắt màu trắng bảo hộ (mua 20k/cái tại Yết Kiêu) để đi tầm nhá nhem tối không bị ảnh hưởng gì, vì tầm đó có rất nhiều loài côn trùng có cánh nhỏ bay lượn.
    3. Áo mưa tốt (nên là áo mưa bộ), Ủng nilon (cái này cũng mua ở Yết Kiêu))
    4. CMT (Photo ), bằng lái xe, giấy tờ xe, bảo hiểm xe máy, chìa khóa xe: 2 cái . Photo 1 bản chứng minh thư để nhà đề phòng
    5. Đồ vệ sinh cá nhân: Khăn mặt, bàn chải tự túc. Sẽ mua (thuốc đánh răng, dầu gội, xà phòng?). (nên mang cả giấy đa zi năng, rất cần giấy ướt). thuốc cá nhân (nếu ai có bệnh riêng)
    6. Đèn pin (tớ nghĩ 2 người 1 cái là đủ rồi)
    7. Quần áo dầy, ấm, giày, găng tay (XẾ thì nên đi găng da, găng leo núi, ma sát tốt (đi sáng sẽ rất cóng tay), ÔM thì đi găng len là được rồi). Quần áo 2 bộ/người, áo rét , áo len, khăn, và khẩu trang, tất 3 đôi, quần bò khi đi đường và nên đi giày thể thao cho tiện, sẽ có đoạn các ôm phải bộ hành. Quần áo mặc khi đi càng gọn gàng càng tốt.
    8. 1 đôi dép lê (tông nhẹ, ma sát tốt)
    9. 2,3 dây chằng buộc đồ, 1 đoạn dây dù khoảng 2m để buộc kéo xe trong trường hợp có trục trặc. 1 xe nên có 1 tấm hoặc túi ni lông để che đồ và balô. Các thứ đồ nên chia ra để trong các túi ni lông nhỏ buộc kín trước khi bỏ vào balô để dễ phân loại và phòng việc gặp mưa hoặc rơi xuống nước
    10. Máy ảnh, máy quay, pin, xạc, thẻ nhớ, ...
    11. Các vật dụng linh tinh khác: Kính râm, kính mũ vải, bánh kẹo ngon. Cái này các ôm nên lưu ý một chút để trợ lực các xế khi đi đường. Các đồ ăn có chất đạm cao như : Socola đắng, fo mat, kẹo mentor......
    12. Các chị em có thể mang theo kem chống muối, kem chống nắng vì cái nắng trên núi cao rất gay gắt
    Được vari_ty_xyz_new sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 14/06/2009
  5. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Vì trời mưa ngày chủ nhật, chả tìm được chỗ nào đi chơi cả nên phóng viên nhà DDC lượn lờ qua nhà Trà Đá tiên sinh và làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ như sau :
    P.V : Chào Trà Đá tiên sinh ! hình như bác mới đi cung Hạlong - Cát Bà - Hải Phòng về, bác có thể chia sẻ cho thành viên nhà DDC một số kinh nghiệm nhỏ khi đi du lịch bằng xe máy từ 2-3 ngày được không ?
    Trà Đá : Chào anh và các bạn thành viên trong nhà DDC. Đi du lịch bằng xe máy quả thật rất thích, tuy vậy không phải chỉ đi 2-3 ngày chúng ta mới cần chuẩn bị, mà ngay cả đi trong 1 ngày thì chúng ta cũng phải chăm sóc cho chú ?ochiến mã? của mình cẩn thận. Tốt nhất, khi đi du lịch bằng xe máy, các bạn nên chọn loại xe thông dụng như Wave, Honda, Jupiter? hoặc các loại xe cào cào, Minsk (chỉ khi bạn có kinh nghiệm với các loại xe này). Không nên chọn các loại xe gầm thấp, máy yếu và các loại xe không có tính ổn định cao.
    Trước khi đi, các bạn nên thay dầu và bảo dưỡng đèn pha, đèn phanh và phanh của xe. Nếu xe của bạn đã bị vá 2-3 miếng thì tốt nhất nên thay luôn cả săm (ruột) trước khi khởi hành nhé. Đặc biệt, bạn nhớ lắp gương, vừa tuân thủ luật lệ giao thông lại vừa an toàn khi di chuyển.
    P.V : Mình có phải mang thêm đồ nghề sửa xe đề đề phòng xe hỏng không ạ?
    Trà Đá : Nếu đi xa và trên các cung đường vắng thì các bạn chắc chắn phải có bugi, săm (ruột) xe, bộ đồ nghề tháo lắp và bơm xe để phòng thủng săm mà không có ai vá cho mình?thì mình phải tự vá thôi. Liên quan tới việc di chuyển, bạn nên có một bộ găng tay cho đỡ mỏi và phải luôn đội mũ bảo hiểm khi di chuyển.
    P.V : Lần trước mình đi buộc đồ chằng chịt vào xe, cuối cùng đến lúc đổ xăng phải tháo mất 15 phút mới lật được cái yên xe, quả thật thiếu kinh nghiệm. Bác gợi ý về đồ đạc, cách buộc đồ và cách đi xe cho ace nhé ?
    Trà Đá : Đúng là đấy là những lỗi mình hay mắc phải mà do không để ý đó anh ạ. Về trang phục, ngoài mũ bảo hiểm và găng tay, bạn nên mua một bộ đồ đi xe máy (có thể mua tại showroom của Yamaha), đi giầy bệt hoặc giầy thể thao (bắt buộc khi đi xa). Áo mưa là một vật dụng bắt buộc vì bạn không thể biết trời sẽ đổ mưa vào lúc nào (nhất là khi bạn đi trên núi hay có mưa cục bộ mà không biết trú vào đâu). Bình thường, bạn nên cất áo mưa vào một chỗ dễ lấy vì nếu bạn cất sâu quá, đến lúc lôi được áo mưa ra thì đã ướt nhẹp nhẹp nhẹp hết cả rồi. Balo nên sử dụng loại balo chắc bền, không thấm nước. Thông thường một xe sẽ có hai người ngồi, mỗi người có một chiếc balo, bạn nên buộc một balo phía đằng sau xe và một balo để giữa, tránh đeo lâu sẽ rất mệt (bạn chỉ nên đeo túi máy ảnh và các giấy tờ gọn nhẹ thôi nhé). Nhớ chuẩn bị máy ảnh, pin (và xạc pin) cùng đèn pin (nếu có thể).
    P.V : Thế còn lúc di chuyển trên đường thì thế nào ?
    Trà Đá : Trước khi nói đến các kinh nghiệm di chuyển trên đường, tôi xin nhắc lại rằng việc chuẩn bị trước khi đi xa là một yếu tố vô cùng quan trọng. Bạn phải luôn có bản đồ mang theo mình và phải hình dung được rõ ràng các mốc địa điểm mà bạn sẽ đi qua trong suốt cuộc hành trình (để tránh lạc). Với các cung đường lạ, bạn tuyệt đối phải hỏi người đã đi trước để có kinh nghiệm về đoạn đường sắp đi.
    Trừ khi bạn đi một xe, tốt nhất và cũng vui nhất là bạn nên đi 4-5 xe một nhóm. Người hiểu biết nhất về cung đường sẽ đi đầu tiên, người cầm đồ sửa xe cho cả nhóm sẽ đi cuối cùng. Trong lúc di chuyển phải cố gắng vui nhưng vẫn tuân thủ kỷ luật, không vượt lên trên người dẫn đường, nếu mệt cả nhóm cùng dừng lại để nghỉ chứ không nên tách nhóm. Cũng theo các anh chị đã đi lâu năm chỉ cho tôi thì không nên đi song song nói chuyện (rất nguy hiểm khi đi trên đường quốc lộ, không tập trung và có thể vướng tay lái vào nhau) mà nên đi cách nhau một khoảng an toàn từ 6-10m (đề phòng phanh gấp vì ổ gà hoặc súc vật chạy qua đường).
    Đi đường bạn cần phải tuân thủ luật lệ giao thông một cách tuyệt đối về tốc độ và phần đường khi di chuyển. Chắc chắn là bạn sẽ không được cầm lái nếu không có bằng lái rồi phải không, vì vậy hãy vận dụng các kiến thức về biển báo và xử lý tình huống mình đã được học nhé. Nên nhớ rằng, mình đi chơi ?olượt phượt? chứ không phải đi đua tốc độ, vì vậy hãy giữ tốc độ ở mức vừa phải và tuân thủ kỷ luật của đoàn. Hạn chế đi đêm vì bạn rất dễ buồn ngủ.
    P.V : Đi xa như vậy chắc mình cũng phải chuẩn bị đồ ăn thức uống đúng không bác nhỉ ?
    Trà Đá : Vâng, tất nhiên là vậy nhưng ? cũng chưa hẳn là vậy. Khác với việc di chuyển bằng ô tô có nhiều chỗ, di chuyển bằng xe máy không thể mang quá nhiều đồ đạc được, vì vậy cần phải chú ý không mang thiếu mà cũng không mang thừa. Như tôi đã chia sẻ với các bạn ở trên, đi du lịch thì nên nghiên cứu trước địa hình và ? cả các món ăn đặc sản khoái khẩu các vùng mình sẽ đi qua (!). Bạn phải mang theo nước vừa đủ (cá nhân tôi thì cần một chai nước 1 lít khi di chuyển trong 1 ngày là vừa), mang theo một số bánh ăn nhẹ, có thể mang theo sữa bịch. Cũng nên nhớ phải chuẩn bị một số loại thuốc thông dụng như đau đầu, cảm, đau bụng và các băng dán trong trường hợp bị xước chân tay. Còn lại, hãy cố gắng nghiên cứu và tận hưởng đặc sản từng vùng mà bạn đi qua nhé.
    P.V : Vậy món ăn gì mà bác thích nhất trong các lần đi chơi gần đây ?
    Trà Đá : Gà đen ở Hà Giang anh ạ. Ban đầu cứ nghĩ là người ta cho mình ăn thịt gà chết bởi vì trong miếng thịt cứ tím tái thế nào ấy. Tôi không dám ăn, mấy người ngồi cùng cũng thế, lúc ấy mình bỏ đĩa thịt gà ra ngoài bàn ăn. Lúc sau nhìn sang mâm bên cạnh thấy họ ăn ngon lành, thế là mình cũng đánh liều chén một miếng. Ôi, sao mà ngon thế, miếng thịt gà ngọt lịm trong miệng, nhai thì thấy bùi và ngầy ngậy. Không những thịt gà đen mà cả xương gà cũng đen nữa anh ạ. Thấy mình ăn được, mấy anh bạn đi cùng cũng mạnh dạn chén luôn, kết quả là trên đĩa chẳng còn sót một miếng nào cả. Nghĩ lại vẫn thèm !
    Ngoài ra, phở ở mỗi nơi một khác. Phở ở một số chợ ở vùng cao cũng rất lạ. Mình không nói được tiếng dân tộc, chỉ vào phở thế là họ lấy đúng bánh phở ra chan nước dùng cho mình. Phải chỉ tiếp vào thịt người ta mới thái thịt cho mình. Đúng là người dân tộc thật thà quá.
    P.V : Hè năm nay, bác có ý định đi tới những điểm thú vị nào, bật mí cho ace được không ?
    Trà Đá : Thực ra, đi là để khám phá những gì mình chưa biết, thế nên bất cứ chỗ nào mình chưa biết đều là chỗ thú vị để đến. Tốt nhất, các bạn nên mua Tập bản đồ giao thông đường bộ Việt Nam do Nhà xuất bản Bản đồ phát hành (giá 155.000 đồng) và tham khảo. Cũng có một cách khá hay là có thể cùng một địa điểm, nhưng nếu bạn đi bằng các cung đường khác nhau cũng sẽ có những trải nghiệm khác nhau.
    Hè năm nay mình có kế hoạch làm một đề tài về sức hấp dẫn của phụ nữ khi mặc bikini. Tuần trước mới đi Cát Bà về, cũng có "chộp" được một số cảnh khá hay. Có lẽ cuối tháng này mình lại đi biển Tĩnh Gia ở Thanh Hoá vì nghe nói chị em trên TTVN mùa hè này vào đây đông lắm. Chắc là sẽ thú vị đây..khà...khà
    Ngoài ra thì mình cũng mong muốn khám phá được các điểm cực của đất nước (cực Đông - Tây - Nam - Bắc), khám phá vùng núi phía Bắc, đồng bằng sông nước phía Nam và các cung đường mới mà mình chưa biết.
    P.V: Câu hỏi cuối cùng cho bác nhé, có một câu nói khá nổi tiếng nói với ý rằng, hạnh phúc không phải là đích đến mà là trong từng chặng đường đi. Vậy thì, hạnh phúc trong mỗi chuyến đi chơi bằng xe máy với bạn bè là ở đâu, là ở đích đến hay trên đường đi ?
    Trà Đá : Hạnh phúc luôn có trên cả chuyến đi. Hạnh phúc là lúc chia sẻ trên đường đi, là lúc mình đặt chân tới nơi mình vất vả cả quãng đường đi mới đến được, là lúc mình xem lại ảnh khi đã về đến nhà rồi mà vẫn còn dư âm của chuyến đi. Được đi du lịch và được khám phá - đó là hạnh phúc. Hãy đi, trải nghiệm và mở rộng lòng mình. Có rất nhiều nơi mình đến và cảm giác sẽ luôn muốn quay lại bởi sự hồn hậu của người dân. Tôi nghĩ rằng phải mở rộng lòng mình thì người ta mới có thể có những trải nghiệm thực sự trên từng km đường được.
    P.V: Xin cám ơn bác về những gì đã chia sẻ. Mong bác và nhà DDC sẽ có cơ hội để khám phá nhiều hơn nữa về đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta.
  6. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    pháo tay cho trà đá tiên sinh
    bia cho p.v Việt76
  7. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    LỊCH TRÌNH ĐI LẠNG SƠN DỊP CUỐI TUẦN 20-21/6/09​
    * Ngày 1, thứ bảy, 20/6
    - 14h00: tất cả mọi người có mặt tại Nhà hát lớn HN. Do lần này đi số lượng xe không nhiều, không cần chuẩn bị như những lần trước ( buộc cờ vào xe hoặc dán giấy phản quang) nên khi đếm đủ số xe là lên đường luôn. Khi đi đường, đề nghị các xế bật đèn ( mặc dù đi ban ngày) để người đi trước tiện theo dõi qua gương.
    Trên đường đi, nếu các thành viên thấy mệt ở đoạn nào thì dừng lại nghỉ. Mọi chi phí sẽ được "lệ quyên" tại chỗ. Dự kiến đến Mẫu Sơn khi trời xẩm tối ( khoảng 18h30 đến 19h00).
    Mr. Coolman sẽ đi trước và tìm phòng giúp chúng ta tại Mẫu Sơn. Sau khi check-in, nghỉ ngơi, đoàn sẽ đi ăn tối tại các quán ăn xung quanh nhà nghỉ. Nếu còn chương trình khác thì sẽ phổ biến sau
    * Ngày 2, chủ nhật, 21/6
    - Buổi sáng : sau khi ăn sáng và dạo quanh Mẫu Sơn, chúng ta sẽ xuống núi để đi về TP Lạng Sơn. Tại đây đoàn có thể kết hợp mua sắm và đi thăm một số danh lam xứ Lạng như chùa Tam Thanh, thành nhà Mạc...Mọi hoạt động tại Lạng Sơn cần kết thúc trước 11h00 để đoàn còn lên đường đi Đồng Đăng (cách Lạng Sơn 20km).
    - Buổi trưa : ăn tại Đồng Đăng. Ở đây có món lẩu chó xíu rất ngon, nếu ai không ăn được thì có thể gọi thêm một số món khác. Ở ngã ba Đồng Đăng có rất nhiều nhà hàng vì khu này phục vụ cho du khách đi lễ đền Mẫu mà !
    - Buổi chiều : chúng ta sẽ đi theo đường 1B, dọc theo sông Kỳ Cùng đến thị trấn Văn Quan thì rẽ vào đường 279 rồi xuôi về phía Chi Lăng. Nếu còn thời gian thì sẽ ghé thăm hang Gió. Tại Chi Lăng, đoàn theo quốc lộ 1A thẳng tiến về HN. Tới HN nếu còn sớm thì sẽ tổ chức tổng kết chuyến đi tại một quán nào đó.
    Dự trù kinh phí : từ 200 đến 300K. Tinh thần là chi đến đâu thì đóng đến đấy
    Sơ đồ hành trình chuyến đi
    [​IMG]
    Thành phố Lạng Sơn và vùng lân cận
    http://i422.photobucket.com/albums/pp309/tuanviet01/MauSon***hang6.jpg
  8. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không vào box, có vẻ tình hình ôm xế hơi căng. Thoi thì chị e mạnh ai nấy lo, còn ko thì chịu khó đợi chuyến sau vậy, bít làm thế nào được...
  9. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Up lại danh sách xế-ôm để mọi người cùng theo dõi nhé :
    Xe 1: Varity ( xế độc hành)
    Xe 2: shuilhu + ôm
    Xe 3: Coolman ( xế độc hành, join với đoàn tại Mẫu Sơn)
    Xe 4: Nirvanainheaven + dmc06
    Xe 5: phunghoavn + xế
    Các xế còn lại
    1. lababo2009
    2. Cheerful
    3. Viet76
    4. nguoi_mua
    5. Kidubi
    Các ôm còn lại
    1.saobangleloigirl
    2. ishinohana
    3. nhoc_con_kinh_can
    4. amhere
    5. Vetbeo
    6. kids142
    7. phuthuykv
    8. bonetj
    9. giomuahe87
    10. crc123
    11. s3xyc4t
    12. ngoc hoi
    Tối mai, thứ ba 16/6, nhà mình sẽ off tại café LIỄU để bốc thăm xế nhé, thời gian vẫn là 19h30''''.
  10. congvienxanh

    congvienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bận bựu lâu lâu rồi mới vô đây hóng cái, nhà cháu chẳng biết nên đăng ký làm xế hay làm ôm bây giờ.Làm xế thì ngại chạy mà làm ôm thì sợ bị rớt ở nhà vì thiếu xế.
    Có khi nhà cháu phải đăng ký 1 chân hóng theo...(không ôm cũng chẳng xế )sẽ join đoàn khoảng 9-10h tối ở Mẫu Sơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này