1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà hát ...

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi dau_khong_co_toc, 15/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nhà hát ...

    NHÀ HOÀ NHẠC BERLIN (PHILHARMONIE)



    Được thiết kế bởi KTS Hans Scharoun (xây dựng và hoàn thành năm 1960-1963), là ?osân nhà? của giàn nhạc giao hưởng số 1 thế giới Berlin Philharmonic. Đây là một công trình quan trọng và nổi tiếng, được coi là kinh điển trong thể loại kiến trúc nhà hoà nhạc (thuộc chủ nghĩa ?oTân biểu hiện?). Nằm ở trung tâm Berlin, gần sát ?obức tường Berlin? trước đây. Ban đầu công trình có ý nghĩa như là 1 biểu tượng sức mạnh văn hoá và kinh tế, thể hiện sự giàu có của Tây Đức. Sau khi nước Đức thống nhất, trở thành công trình chính của ?o không gian văn hoá Đức đa chức năng?, bao gồm cả Thính phòng hoà nhạc(chamber music hall), Thư viện liên bang (Staatsbibliothek 1967-68) và Phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại quốc gia(Neue Nationalgalerie 1965-68) (1 gellery giới thiệu nghệ thuật "Tân biểu hiện" thập niên 50, 60).



    Nhà hoà nhạc Berlin có hình thức kiến trúc mới lạ chưa từng có, với hiệu quả âm thanh tuyệt hảo. Được thiết kế theo kiểu ?otừ trong ra ngoài?, nghĩa là lấy sàn diễn cùng phòng khán giả làm hạt nhân quyết định hình dáng bên ngoài của cả nhà hoà nhạc. Phòng khán giả có cấu trúc đồng tâm, ở giữa là sàn diễn và giàn nhạc, khán thính giả ở các lớp bao quanh và cao dần khi xa tâm. Cấu trúc này khác hẳn với cấu trúc truyền thống theo kiểu đối mặt giữa giàn nhạc và công chúng, nhờ thế mà người xem có khả năng bao quát rất tốt, góc nhìn rộng, đồng thời tạo cảm giác gần gũi giữa người biểu diễn và người xem. Các tấm trần có thể điều chỉnh độ cao thấp khác nhau tuỳ thuộc yêu cầu âm thanh. Nhờ đó mà không gian phòng khán giả phát triển đều 3 chiều, âm thanh đạt độ tuyệt hảo ở mọi vị trí.

    [
    Thính phòng hoà nhạc (chamber music hall), là sản phẩm của 1 học trò của H. Scharoun là Edgar Wisniewski, hoàn thành năm 1987. Công trình bổ xung cho nhà hoà nhạc chính, có hình dáng kiến trúc hoàn toàn tưưong đồng.










    Được dau_khong_co_toc sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 15/08/2003
  2. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    cái này hình như ở trong sách kiến trúc.. các nhà hát ...
    thi phải !
    quả thực một dàn nhạc tuyệt vời như thế thì phải có một thánh đường cho mình như thế chứ !
    hiệu quả âm thanh đạt được nhờ việc di chuyển tấm trần là cưc kì tuyệt vời đấy !
    nghe bạn tôi kể mà phát ham !
    ngay trong 1 buổi trinh diễn thì việc này cũng đuợc thực hiện ,tuỳ tính chất của bản nhạc nữa chứ !!!!!!!!!!!!!!!!
  3. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    tấm hình thứ 2 là khi dàn nhạc trình bày bản " Messiah " đấy !
    tôi thích nhất berlin philhamonic cùng nhạc trưởng Herbert von Karajan !

Chia sẻ trang này