1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà nước pháp luật, xã hội dân sự và Việt Nam

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi qwertzy2, 12/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nhà nước pháp luật, xã hội dân sự và Việt Nam

    Có 2 câu hỏi này tôi đang muốn đem ra bàn với mọi người:

    (1) Nhà nước Việt Nam có thực sự là một nhà nước pháp luật ?

    (2) Xã hội Việt Nam đã thực sự đạt đến mức độ xã hội dân sự ?

    Nếu có thời gian tôi sẽ post bài nói thêm về 2 khái niệm kia.
  2. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    http://www.laodong.com.vn/new/quocte/index.html
    Nhận xét về chương trình cải cách pháp luật của Việt Nam, Bà Nicole Guedj:
    Rất ấn tượng
    Bà Nicole Guedj - Quốc vụ khanh bên cạnh Chưởng ấn - Bộ trưởng Tư pháp Cộng hoà Pháp đang dẫn đầu một phái đoàn gồm đại diện cấp cao của Hệ thống Tòa án, Tham chính viện, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, các chuyên ngành tư pháp và pháp luật Cộng hoà Pháp sang làm việc tại Hà Nội và đã có cuộc họp báo sáng 2.3.
    ´ VN đang rất nỗ lực cải cách tư pháp để hội nhập, nhất là trong quá trình điều chỉnh cho phù hợp với những quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Theo bà, VN cần làm gì để thực hiện thành công chương trình cải cách tư pháp này?
    - Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tư pháp Uông Chu Lưu, tôi đã được giới thiệu một kế hoạch cải cách đầy tham vọng của Việt Nam, với triển vọng tầm nhìn 5 năm, 10 năm, 20 năm. Tôi thấy đây là chương trình đầy đủ mà chúng tôi khó có thể nói cần phải bổ sung thêm điều gì. Điều quan trọng là, VN đã ý thức được việc cải cách hệ thống pháp luật và tư pháp của mình dựa trên những điều kiện cụ thể. Đây là một cách làm hay. Chương trình này thực sự ấn tượng.
    ´ Pháp sẽ có những biện pháp cụ thể gì để giúp VN cải cách pháp luật trong thời gian tới?
    - Khi Pháp và Việt Nam quyết định tăng cường hợp tác vào năm 1993 thì giới chức đương thời đã coi pháp luật là ưu tiên để hai bên xích lại gần. Khi VN sửa đổi Luật Dân sự, Pháp đã tham gia rất nhiều trên tất cả các phương diện từ thực tế đến lý thuyết đơn thuần. Hiện nay, nhà pháp luật Việt - Pháp đang tham gia tích cực vào quá trình giúp VN chỉnh sửa hệ thống pháp luật để phù hợp những quy định của WTO. Sắp tới, một đoàn cán bộ của Toà án Nhân dân Tối cao VN sẽ được mời sang Pháp để trao đổi kinh nghiệm với Toà án Nhân dân Tối cao Pháp.
    ´ Với tư cách là Quốc vụ khanh về quyền của các nạn nhân, bà nhận xét thế nào về phiên toà và vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam VN đối với các công ty hoá chất Mỹ?
    - Vụ kiện của các nạn nhân VN đang diễn ra, chưa có kết luận cụ thể. Đây là vụ kiện phức tạp. Quả thực với tư cách là Quốc vụ khanh, tôi khó trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, về phía Chính phủ Pháp, chúng tôi ý thức được nỗi đau khổ mà người dân VN phải gánh chịu trong hàng thập kỷ chiến tranh.
    Chúng tôi cũng ý thức được những tác động lâu dài của một số hoá chất mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Hiện tại, Hội Hữu nghị Việt - Pháp đang có nhiều sáng kiến và hoạt động liên quan đến vấn đề này. Tháng 3 này sẽ có cuộc hội thảo quốc tế về hậu quả chất độc da cam do Hội Hữu nghị Việt - Pháp tổ chức tại Paris. Những hoạt động như vậy rất hữu ích. Chúng tôi rất quan tâm tới các hoạt động đó cũng như bản thân vụ kiện.
    - Xin cảm ơn bà!
    Trí Minh thực hiện
    Văn hoá pháp lý thế này đây! Nhà báo còn nhầm, huống chi dân đen, đợi vài chục năm nữa may ra.

Chia sẻ trang này