1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà Toán học, Những anh hùng thầm lặng!

Chủ đề trong 'Toán học' bởi VIETHUY80, 04/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vha2002

    vha2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    " Tôi có thể khẳng định 1 điều rằng
    trong 100 nhà toán học
    và 100 nhà giám đốc
    chắc chắn 100 nhà toán học đều giỏi
    Nhưng 100 thằng giám đốc thì chưa chắc. "
    Nhưng mà chỉ 1 thằng giám đốc thôi cũng có thể thuê đến 100 nhà toán học làm việc cho nó đấy ông bạn ạ

    Someone Hates Bill
  2. girlofthemoon

    girlofthemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bàn về vấn đề giữa nhà Toán học và nhà Kinh doanh thì ai giỏi hơn ai, ai sử dụng nhiều chất xám hơn là một vấn đề rất khó. Nhà Toán học giỏi chưa chắc đã làm kinh doanh giỏi và ngược lại nhà Kinh doanh giỏi chưa chắc đã làm được toán. Nhưng chúng ta phải nhìn vào kết quả. Làm kinh doanh thì sẽ đưa đến những kết quả trước mắt còn các công trình Toán học thì thông thường phải sau một thời gian thì mới có thể ứng dụng được. Nhưng tất cả đều nhằm một mục đích là thúc đẩy xã hội phát triển vì vậy chúng ta không nên xem ai hơn ai, cả hai đều phải dùng chất xám và đều phải đổ mồ hôi ra vì những mục tiêu của mình. Và tất nhiên là cả Toán học và Kinh doanh đều quan trọng. Mình cũng xin nói thêm là mình thích cả Toán học và Kinh doanh, nhất là toán học ứng dụng trong các ngành kinh tế.
    Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc.
    Girl of the Moon
  3. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa với anh là thuê là 1 chuyện, em đang nói đến sự cống hiến thầm lặng của các nhà Toán học. chứ em có nói đến đứa nào thuê được đứa nào đâu. Anh lạc để rồi anh ạ.
    chẳng qua các nhà Toán học bận làm toán, chứ với chất xám ấy họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn mấy cái thằng giám đốc mà cái đầu chỉ bằng cái đít của các nhà Toán học.
    Vẫn đề ở đây là Kiến trúc thượng tầng đã đi trước cơ sở hạ tầng rất nhiều. Thế cho nên xã hội chưa thấy được cái Tài của nhà Toán học.
    Hiểu chưa hả các bố!
    Vhuy
  4. Thanhha

    Thanhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Không biết Huy có đang học Toán hay theo đuổi Toán khôngmà quả thật bài viết rất là hay. Ít ra cái nhìn chủ quan của dân Toán thì nghĩ như thế.
    Mặc dù vậy mình cũng đồng ý là khó có thể so sánh được giữa các ngành, vì thực sự chỉ có người nào trong nganh nào đó mới thực sự hiểu hết.
    Về ý chủ quan của mình, theo mình nghĩ và thấy, đối với dân Toán không mấy người quan tâm đến việc ứng dụng. Để đánh giá những người trong ngành cũng vậy. Lý thuyết siêu phi hình học của giáo sư Phạm Cảnh Toàn chẳng hạn, đấy là một công trình nổi tiếng, việc nó không có mấy đóng góp cho thực tiễn không phải là một vấn đề cực kỳ quan trọng với người làm Toán. Những công trình nổi tiếng của nước ngoài cũng vậy. Không ai hỏi xem định lý lớn Fermat dùng để làm gì, không ai băn khoăn đinh lý "tập các số thực là không đếm được" phục vụ gì cho cuộc sống, nhưng Wiles người giải đinh lý Fermat vẫn mãi là một nhà toán học lớn. Đó là một phần thưởng cho những người làm Toán, mỗi khi làm được một bài Toán khó, họ vui vì đã vượt qua được một rào cản trí tuệ, vượt qua được chính mình. Mọi người cứ nghĩ, ở nước ngoài hiện đại, thì người ta sẽ quan tâm đến chuyện ứng dụng hơn, nhưng nếu nhìn vào các nhà toán học thuần tuý thì thấy không phải. Ở các trường đại học nước ngoài, khi tất cả thành viên đều phải dạy ở trường, trong cùng một thời gian vẫn phải làm nghiên cứu, ai cũng chỉ chăm chăm lo đăng công trình của mình trên báo nhiều, thời gian đâu mà nghĩ tới ứng dụng, nếu không kể đến ngành Toán Lý (thiên hướng về Lý hơn). Nói một cách khác, thường những người áp dụng Toán vào cài gì đấy lại không phải cấc nhà toán học. Như mọi người chắc có xem phim "The beautiful mind"
    , John Nash được trao giải Nobel về kinh tế, nhưng khi nghĩ ra định lý cân bằng ông chẳng hề có khái niệm gì đến việc áp dụng nó vào kinh tế cả.
    Chỉ có khác với mình một điểm là, những nước tiến tiến gốc nó đã giàu rồi, lương của những người dạy ở trường và làm nghiên cứu đủ để sống, chứ không như mình. Còn ý kiến cho là mình chỉ giỏi đào tạo ra những người thợ giải Toán, nếu như vậy thì phải nói là mình đào tạo chưa giỏi như nước ngoài. Vì đã làm Toán thì việc dự đoán các định lý và việc giải nó cũng có nghĩa quan trọng như nhau. Các nhà toán học bây giờ cũng chỉ mơ ước mình đủ khả năng giải một bài toán chưa giải được nào đó (cái này thì vô khối), và người chiến thắng vẫn thường là châu Âu với châu Mỹ. Như thế nên nói là thợ Toán dân Tây giỏi hơn thợ dân mình nhiều.

    Strawhero.
  5. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Giải Nobel được $1'000'000 đấy bác ạ, ko ít đâu. Nhưng đáng tiếc là ko có giải Nobel cho toán học. Hình như toán học có giải thưởng riêng là giải thưởng Fiel thì phải. Dành cho các công trình đóng góp cho toán học nhưng điều kiện là các nhà toán học phải dưới 40 tuổi
    Còn gì vui thích bằng chúng ta cùng ăn kem sữa chua SUSU
  6. vha2002

    vha2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    "Thế thì bạn lại nhầm rồi.
    Tôi có thể khẳng định 1 điều rằng
    trong 100 nhà toán học
    và 100 nhà giám đốc
    chắc chắn 100 nhà toán học đều giỏi
    Nhưng 100 thằng giám đốc thì chưa chắc."
    Nếu 100 thằng giám đốc ở VN thì đúng, chứ 100 thằng giám đốc ở nước ngoài lại là 1 vấn đề khác đó anh bạn.

    Someone Hates Bill
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Đầu tiên là bài của bạn Thanh hà. Là Nguyễn Cảnh Toàn chứ không phải là Phạm Cảnh Toàn.hicccccc,một giáo sư phải gọi là bậc thầy trong nghành toán Việt Nam, thế mà......chắc là bạn đang đánh rùi nhớ đến tên của ai. Còn Kakalot nói là trên thế giới có giải thưởng fiel thì đúng rùi đấy. Nhưng giải đó chỉ đàn cho những công trình , đóng góp của những nhà Toán học trẻ tuổi. Giải đó cũng được trao giải hàng năm.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  8. redspider

    redspider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo mấy bác học toán đi cướp vợ người ta, không có giải toán học là đúng rồi .
    Trong 100 nhà toán học mà Việt Huy nói thì có bao nhiêu nhà toán học thật sự làm ra được cái gì đấy, hay chỉ vì tốt nghiệp ĐH ngành toán ra là gọi là toán học??? Nếu mà thế thì làm sao so sánh được với mấy ông giám đốc doanh nghiệp, hết lăn lộn trên ghế nhà trường rồi lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm thì mới được làm giám đốc, mà đến lúc làm giám đốc thật sự rồi thì còn phải lo để phát triển công ty chứ. (không nói đến dạng cocc).
    Không thể nói được là ai đóng góp cho xã hội nhiều hơn ai. Mà cũng không nên so sánh, mỗi người có một mục đích riêng, người thành công là người đạt được mục đích của mình.
  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin trả lời các bạn
    tôi cũng thấy mình hơi quá đà khi đề cao các nhà Toán học bằng cách hạ thấp các giám đốc . Đó cũng là 1 sai lầm của tôi.
    Bây giờ tôi chỉ xin giải thích để các bạn rõ hơn về công việc của các nhà Toán học.
    Nếu nói chuyên ngành quá thì sẽ càng khó hiểu. Tôi chỉ nói theo cách dân dã , Nhà toán học sẽ vẽ ra ngôi nhà và nghiên cứu các cách xây nhà sao cho tốn ít vật liệu nhất,dùng ít sức lực nhất để đạt được mục đích của mình , các giám đốc dựa vào đó để xây lên ngôi nhà to đẹp của mình.
    Nói đến đây có bạn sẽ hỏi tôi ,
    chẳng cần dựa vào đó mà tự mình cũng xây được,
    Trả lời:bạn nói đúng nhưng đó chính là bạn đang "phát minh lại cái bánh xe" , nghĩa là mất thời gian để làm lại cái người khác đã dày công nghiên cứu.
    tình hình kinh tế của Việt Nam chưa đạt đến mức Toán học tung, Kinh tế hứng. Nghĩa là việc ứng dụng Toán vào cuộc sống chưa phổ biến đến mức nền Kinh tế áp dụng các thành quả đó để phát triển công việc kinh doanh của mình.
    Tôi ví dụ ở 1 nước có nền công nghiệp tiên tiến, việc phát minh ra 1 công nghệ mới nào đó lập tức đưọc biết đến và các chủ đầu tư liền đổ xô tiền bạc vào để kiếm tiền. Và người giám đốc bây giờ cũng phải hiểu biết Toán học nói riêng và Kĩ thuật nói chung để đầu tư đúng hướng của mình.
    Bạn lại hỏi tôi
    Hỏi : vậy sao các nhà Toán học có đầu óc như vậy sao không đầu tư kinh doanh để kiếm tiền.
    Trả lời: xin thưa rằng nếu bạn đã say mê 1 cô gái hay 1 chàng trai thử hỏi bạn có bỏ cô ấy hay anh ấy để yêu 1 người khác mà bạn không có cảm tình gì hay không.
    Đấy vấn đề nó ở chỗ đấy
    Đã dính vào nghiệp Toán học thì còn đâu thời gian và niềm vui thích nào để tâm đến chuyện khác.
    Tôi chỉ muốn nói rằng, Các nhà Toán học nói riêng và giới kĩ thuật nói chung hãy cùng Giới Kinh doanh cộng tác với nhau đẩy mạnh nền kinh tế nước nhà tiến bước kịp với nền kinh tế thế giới nhờ áp dụng những thành tựu kĩ thuật của mình
    chúng ta không bàn cãi ai quan trọng hơn ai nữa.Bởi ai làm tròn trách nhiệm của mình, người đó sẽ quan trọng hơn
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  10. dacnhiem_kudo

    dacnhiem_kudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    mình rất thông cảm cho ý nghĩ của viet huy.ban hỏi tại sao ư?
    Đó là vì việt huy là người rất công bằng .Có lẽ việt huy không muốn nói nặng tới việc kinh doanh không bằng toán học mà chỉ là có lẽ việt huy thấy toán học đang bị chìm dần trong thời buổi này mà thôi.việt huy đã cố gắng chứng minh cho các bạn thấy rằng toán học cũng rất cần thiết trong cuộc sống chúng ta không thua kém gì các lĩng vực khác.vì vậy mình rất ủng hộ việt huy trong việc bảo vệ lí lẽ của mình.
    đây chỉ là ý kiến riêng của mình thôi Textchứ còn đánh giá sao là tuỳ các bạn đấy

Chia sẻ trang này