1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhà trắng tuyên bố những xét nghiệm tại chỗ nhằm xác định vi khuẩn bệnh than không đáng tin cậy

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi Odonata, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Odonata

    Odonata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    1
    Nhà trắng tuyên bố những xét nghiệm tại chỗ nhằm xác định vi khuẩn bệnh than không đáng tin cậy

    Bài này cũng là vì cơm áo gạo tiền nhưng bị từ chối, mọi người đọc tạm cho đỡ phí! Hi` hì
    Nhà trắng tuyên bố những xét nghiệm tại chỗ nhằm xác định vi khuẩn bệnh than không đáng tin cậy
    July 21, 2002 Posted: 9:53 PM EDT (0153 GMT)
    Nguồn: Suzanne Malveaux
    CNN Washington Bureau
    Washing ton (CNN) - Nhà trắng tuyên bố rằng những xét nghiệm thương phẩm tại chỗ về bệnh than không đáng tin cậy và đề xuất rằng sẽ khống chế khắp cả nước Mỹ dừng việc sử dụng các xét nghiệm loại này để xác định loại vi khuẩn gây chết người này.
    Nhà trắng đang hoạch định để đưa ra một bản thông báo vào thứ hai từ Văn phòng chính sách khoa học và công nghệ Hoa Kỳ gồm các thống kê những nguyên tắc được cập nhật cho việc kiểm nghiệm vi khuẩn gây bệnh than.
    Bản thông báo ?" sẽ được gửi tới hơn 250 điểm phân phối liên bang, quan chức địa phương và cảnh sát cũng như đội cứu hoả - nhằm kêu gọi việc ngừng sử dụng, buôn bán và tin tưởng vào hiệu lực của các xét nghiệm thương phẩm hiện đang dùng để xác định bệnh than.
    Chính phủ Mỹ hiên nay cũng kêu gọi việc chuyển các vật liệu có nghi ngờ chứa vi khuẩn gây bệnh than đến phòng thí nghiệm cua FBI.
    Và quyết định cuối cùng sẽ dựa trên những nghiên cứu của Trung tâm điều khiển và ngăn ngừa dịch bệnh thuộc FBI
    Những nghiên cứu cho thẩy rằng các xét nghiệm thương phẩm hiên nay có thể bo qua một lượng nhỏ vi khuẩn than trong khi lại xác định nhầm ở những nơi không có loại vi khuẩn này.
    Nhưng những kết quả giám định sai lầm đã khiến cho các toà nhà phải đóng cửa một cách hấp tấp cũng như gây ra sự phân bố vaxin phòng bệnh không thích hợp.
    Với một xét nghiệm tại chỗ, một mẫu bột trắng nghi ngờ sẽ được phân huỷ thành một dung dịch đặc biệt và được cho chảy qua một thiết bị kiểm tra các mẫu đánh dấu di truyền được lấy từ các vi khuẩn thuộc giống Bacillus, mà loại vi khuẩn than cũng thuộc nhóm này. Nhưng những xét nghiệm này cũng nhận diện cả những vi khuẩn trong nhóm Bacillus mà không phai vi khuẩn gây bệnh than.
    Trong tháng 5 vừa qua, những xét nghiệm tại chỗ đã xác định vi khuẩn bệnh than có mặt ở hòm thư của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thể giới. Kết quả là IMF đã phải cho 100 nhân viên tiêm phòng và ngân hàng thế giới đã đóng của hệ thống thông gió để làm sạch toà nhà cũng như tạm dừng hoạt động của 1200 nhân viên. Trong khi đó một xét nghiệm thứ hai thì lại không xác định thấy có loại vi khuẩn này ở cả hai khu vực trên.
    Nhà trắng đã khuyến cáo các nhà chức trách phải gửi các kết quả của họ đến phòng thí nghiệm, nơi mà họ có thể nhận được kết quả xét nghiệm ban đầu về sự có mặt của vi khuẩn bệnh than trong vòng 6 giờ. Nhà trắng cũng quyết định rằng các chi nhánh liên bang cũng dừng ngay các xét nghiệm thông thường để phat hiện vi khuẩn than trong các hòm thư đã được quét.


    Odonata

Chia sẻ trang này