1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc cổ điển với giới trẻ

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi darling_of_cupid, 21/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nhạc cổ điển với giới trẻ

    Nếu các bạn không quá bận, mình rất muốn đặt ra một câu hỏi:
    Giới trẻ nhìn nhận thế nào về nhạc cổ điển?
    Liệu được khoảng bao nhiêu phần trăm giới trẻ nghe và hiểu được nhạc cổ điển?
    Với sự cố gắng "bình dân hoá" Nhạc cổ điển của một số người làm âm nhạc như trường hợp album "Chat với Mozart vừa rồi, những người thật sự yêu và hiểu nhạc cổ điển có cách nhìn nhận như thế nào?
  2. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    cái album dở hơi đó người nghe nhạc cổ điển lẫn người nghe nhạc trẻ đều ko ngửi được! đã được tham khảo cả hai trường phái!
  3. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiu phân trăm giới trẻ VN thì khó mà tính được (vì nó rất nhỏ)
    Còn với Albumn "Chat với Mozart " vừa rồi thì theo em nghĩ nó không phải là nhạc cổ điển, còn nếu xét về nhạc trẻ thì nó là một Albumn được, sử dụng nhiều gia điệu đẹp của nhạc cổ điển.
    Trong một thị trường nhạc trẻ như ở VN hiện nay thì đây là một cố gắng tốt, một hướng đi mới. Em chỉ bít "bình loạn" chung chung thế thôi vì em cũng chả nghe nhạc trẻ VN, còn "Chat với Mozart " thì mua về rồi chỉ nghe một lần (cho đỡ tiếc của) rồi bỏ xó.
  4. pist

    pist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    @darling_of_cupid: bao nhiêu % giới trẻ á, tớ k0 biết. Nhưng mà bạn ơi, trước khi nói đến giới trẻ tớ hỏi bạn là giới k0 trẻ thì hiểu được bao nhiêu?
  5. oleleolala87

    oleleolala87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt Nam bây giờ thì chắc có không quá 10% thích nghe nhạc cổ điển đâu.Đơn giản vì nhạc thị trường bây giờ vẫn còn quá chiếm ưu thế.Thực ra không xét riêng thanh niên mà tớ nghĩ cả người lớn cũng có không nhiều người thích nghe thể loại nhạc này.
    Còn về cái album "Chat với Mozart" thì theo tớ đáy không phải nhạc cổ điển.Cái tên album như thế chẳng qua để gây sự chú í mà thôi.Tất cả những bản nhạc được đặt lời trong album đó đều phối khí theo nhạc trẻ,và nếu ai thích nghe nhạc cổ điển thì chắc không " nuốt" nổi album này.Ngay khi nghe bài rap đầu tiên của cái album đấy là tớ đã muốn bẻ ngay cái đĩa đấy đi rồi...Không thể chấp nhận được...
  6. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Nhạc cổ điển ở mấy nơi khác thì mình ko bàn tới, chứ như ở Đà Lạt này đếm số người yêu classical chắc cũng chỉ nằm trên con số ít ỏi mà thôi! Tìm, lùng khắp nơi ko một nơi nào bán mấy loại CD classcial hết, có chăng mấy cd rẻ tiền xài vài lần rùi vứt xó, mà cũng chẳng biết nguồn gốc, ai chơi, dàn nhạc chỉ huy... Nên bảo nhạc này là nhạc bác học cũng không sai!
    Còn CD CHat với Mozart kia cũng chẳng qua là một CD nhạc ko phải là... classical! Dưới mắt nhiều người thì đó là một album thành công, và nó cũng được đánh giá khá cao đấy chứ! Nhưng còn với con mắt của những fan classical thì... tuỳ mà thui!
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Giới trẻ thì đương nhiên không thích nhạc cổ điển rồi .
    Họ không biết classical là gì, nhưng nghe thấy chữ "cổ"
    là đã chán lắm rồi.
    Càng già thì người ta càng hiểu biết hơn, và thấy rằng
    nhạc cổ điển không cổ, mà nó vừa mới được làm ra, lại
    vừa trẻ mãi không già như nhạc trẻ chóng già.
    Chỉ những người có học ít nhất một lớp nhạc trong trường
    (trường gì cũng không quan trọng) thì mới biết nhạc cổ
    điển là nhạc cơ bản, không có tuổi tác, giới tính, dân tộc,
    và tôn giáo.
    Cháu gái tôi, thì đứa chị không học đàn nhạc gì, nói rằng
    nhạc classical để giành cho những người già . Đứa em,
    trẻ hơn 2 tuổi, thì học piano, bài đầu tiên đã là classical rồi.
    Cháu học ở nhà ở SaiGon, có cô giáo dạy tư đến dạy.
    Vấn đề nghe và hiểu được nhạc cổ điển: tuỳ theo trình độ chơi
    đàn của người nghe. Nếu không chơi một lọai đàn sáo nào,
    hay tham gia hát trong một cộng đoàn nào, thì sức nghe hiểu
    nhạc sẽ bị hạn chế. Có thể nói, tỷ số phần trăm rất nhỏ.
  8. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    bác codep này tư tưởng giống bác khaanh thế, thật là
  9. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với bác codep !
    Em cũng đến với nhạc cổ điển sau khi "táy máy" với cây Guitar
    Sau đó là "thử nghe" rồi yêu nhạc cổ điển lúc nào không bít.
    Đên hôm nay thì em không thể sống thiếu nó
    Còn về albumn "chít với Mozart" thì nó thành công vì chất lượng âm nhạc( pop thôi nhé). Các bác thử so sánh nó với nhạc Pop nhan nhản trên thị trường, so sánh với các "thần tượng" của gới trẻ hiện nay như Ưng Hoàng Phúc()... thì sẽ thấy nó là một sản phẩm chất lượng và thành công về mặt âm nhạc(pop) và ít nhất thì nó cũng là âm nhạc.

    Được old_movie sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 25/05/2006
  10. oleleolala87

    oleleolala87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    "Vấn đề nghe và hiểu được nhạc cổ điển: tuỳ theo trình độ chơi
    đàn của người nghe. Nếu không chơi một lọai đàn sáo nào,
    hay tham gia hát trong một cộng đoàn nào, thì sức nghe hiểu
    nhạc sẽ bị hạn chế. Có thể nói, tỷ số phần trăm rất nhỏ".Câu này thì tớ hoàn toàn không đồng í với bạn Codep được.
    Âm nhạc nói chung và nhạc cổ điển nói riêng,đều có đặc điểm chung là người nghe cảm nhận theo cảm xúc chủ quan,theo tính cách cũng như tâm trạng lúc nghe.Việc nghe nhạc không hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ chơi một loại nhạc cụ nào đó như bạn nói.Việc biết chơi một loại nhạc cụ có thể giúp người đó cảm nhận bản nhạc tốt hơn cũng có thể không.Thế nên cùng một bản nhạc có người chơi hay có người chơi dở,đó là do cảm nhận.Nếu nghe nhạc bằng cảm xúc thật và cảm nhận nó thì người biết chơi nhạc cụ sẽ có thể chơi bài đó hay và theo phong cách riêng.
    To everyone who like listening 2 classical music : hãy nghe bằng trái tim chứ không phải bộ óc...
    To Lamthanhthuy : ở chỗ bạn không có nhiều đĩa CD nhạc cổ điển thì theo tớ bạn nên nghe trên đài.Tớ cũng bắt đầu thich nhạc cổ điển từ những chương trình trên FM đấy.Cách đây 5-6 năm thì họ phát nhiều lắm nhưng bây giờ thì ít hơn nhiều,chủ yếu vào ban đêm bạn ạ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này