1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc sĩ đưa Việt nam vào danh sách bản đồ âm nhạc bác học thế giới !

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi InterractiveOrangeStation, 26/04/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. InterractiveOrangeStation

    InterractiveOrangeStation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2017
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ (sinh 2 tháng 1 năm 1925) là một nhà soạn nhạc cổ điển thời kỳ hiện đại Ông tốt nghiệp trường âm nhạc Pháp Ecole Univeersellenawm năm 1954. là học trò của nhà soạn nhạc nghệ sĩ piano người pháp Adolphe Borchard . Âm nhạc của ông ảnh hướng lớn từ trường phái lãng mạn Pháp. Trong sự nghiệp Ông chủ yếu sáng tác nhạc cổ điển như sonata cho violin và piano ,cùng nhiều hợp xướng ,cũng có một số ca khúc đặc sắc như Dạ khúc và Yêu người bao nhiêu yêu nghề bấy nhiêu. Ông là hội viên mang quốc tịch Việt Nam đầu tiên của Hiệp hội bảo vệ quyền tác giả âm nhạc toàn thế giới - SACEM, với điều kiện: Dành cho Việt Nam được toàn quyền sử dụng mọi tác phẩm của ông không phải trả tiền cho SACEM.

    Ông sinh ra trong một gia đình ở Hà Nội và đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Ông thấm nhuần giai điệu nhạc Việt như Hành vân, Lưu thủy, Cổ bản... đồng thời lại học trường dòng và tiếp xúc âm nhạc hàn lâm của châu Âu. Tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông phải kể đến 9 bản sonata viết cho violin và piano. Sonata ông sáng tác kết hợp giữa tính chất dân tộc Việt Nam với cấu trúc kinh điển của âm nhạc trường phái cổ điển Vienna . Những nhà đánh giá và phê bình âm nhạc châu âu nói rằng :Nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ đã tạo ra một trường phái lãng mạn mới của âm nhạc cổ điển , đó là sự lãng mạn của thế kỷ 20, thế kỷ hiện đại .Qua những giải thưởng quốc tế và được đánh giá cao ,từ những quốc gia có nền tảng âm nhạc hàng đầu thế giới như Đức Thụy sĩ hay pháp dành cho 9 bản sonata . Ông đã đưa Việt Nam có tên trong bản đồ âm nhạc bác học của thế giới.

    Sau hiệp định Genève, ông ở lại giảng dạy về hòa âm tại Trường cao đẳng Sư phạm Hà Nội từ năm (1956-1978)
    Ông được trao giải nhì (không có giải nhất) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho bản Sonata số 4 (năm 1995) và bản Sonata số 8 (năm 2005). Năm 2009, ông được đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội trao tặng Giải thưởng văn hóa di sản Patrimoenia 2009 của Thụy Sĩ. Năm 2017 ông vinh dự được chính phủ trao tặng giải thưởng nhà nước .

    Hiện nay, ông sống cùng gia đình ở số nhà 13 phố Nguyễn Quang Bích, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Vợ của ông là bà Đỗ Thị Nam Kim (từng là giáo viên dạy tiếng Pháp cho các bác sĩ, dược sĩ trước khi họ lên đường đi làm chuyên gia y tế ở các nước châu Phi tại Trường Cán bộ Y tế, nay là Đại học Y tế Cộng đồng). Ông bà có hai người con trai, trong đó người con trai thứ là Nguyễn Đỗ Tuấn (nghệ danh Huyền Quang) cũng đi theo con đường sáng tác âm nhạc của cha, tuy mắc trọng bệnh và qua đời sớm khi tuổi đời còn trẻ nhưng Huyền Quang cũng để lại một số bài hát được nhiều khán giả đương thời yêu thích.

    Năm 2014 kênh truyền hình DW Deutsch toàn cầu của Đức (global 3000) một quốc gia với nền tảng âm nhạc hàng đầu, một đất nước của những thiên tài âm nhạc .Họ đã không không ngại quãng đường nửa vòng trái đất để sang Việt Nam làm phóng sự phát đi toàn cầu về nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ ,người sau 2 thế kỷ đã tiếp nối con đường sáng tác âm nhạc, theo cầu trúc sonata của Beethoven thiên tài của họ. Trong tất cả những trương trình phỏng vấn hay phóng sự Ông đều nhắc đến Beethoven người mà ông ngưỡng mộ nhất , một thiên tài ,một Beethoven đã tạo ra cấu trúc Sonata mà qua 3 thế kỷ chưa ai có thể thay đổi được cấu trúc này.

    Danh sách các tác phẩm sonata :
    Sonata No.1 Violin và Piano, hoàn thành năm 1964
    Sonata No.2 Violin và Piano, hoàn thành năm 1976
    Sonata No.3 Violin và Piano, hoàn thành năm 1979
    Sonata No.4 Violin và Piano, hoàn thành năm 1982
    Sonata No.5 Violin và Piano, hoàn thành năm 1984
    Sonata No.6 Violin và Piano, hoàn thành năm 1985
    Sonata No.7 Violin và Piano, hoàn thành năm 1998
    Sonata No.8 Violin và Piano, hoàn thành năm 2000
    Sonata No. 9 Violin và Piano, hoàn thành năm 2003 Viết tặng nghệ sĩ violin Isabella ,cây violin số một dàn nhạc giao hưởng Pháp

    Nguồn: Facebook "Âm Nhạc Kinh Điển"

Chia sẻ trang này