1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh- không chỉ có thế...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi trang_den, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trang_den

    trang_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh- không chỉ có thế...

    Du gi nguoi ta cung la ca si, co the cam nhan ve Dam Vinh Hung voi cach the hien nhac cua Chu Son la khong phu hop voi ban nhung ban dung nen "qua" loi nhu vay,

    Nhac cua Chu Son dau phai chi de cho Khanh Ly, Hong Nhung the hien, ma de cho toan the nhung ai thich Nhac Trinh cung thuong thuc, cung hat, co the cach the hien cua nguoi nay khong phu hop voi nguoi kia, nhung do la cach cam nhan cua tung nguoi, tuong hoan canh, tung thoi diem trong cuoc song, nhac cua chu Son dau chi co buon, - phong phu lam do.

    tuy theo cam xuc ma moi nguoi the hien nhu the nao, moi ca si trinh bay nhu the nao, va moi nguoi thuong thuc nhu the nao.

    Co the nhung the nghiem ban dau se khong thanh cong nhung chi it la no khang dinh nhung "gia tri xua kia". Viet toi day toi cung gnhi toi mot dien dan ma Bao Tuoi Tre da to chuc de noi ve van de nay, va cuoi cung la ......ko co ket luan chung.

    Co bao gio ban ngoi mot minh hat hay choi mot khuc nhac Trinh voi tinh cam cua minh luc do chua??


    Vay neu Nhac Trinh chi co mot vai ca si the hien, voi mot phong cach nhu vay thi Nhac Trinh "binh thuong" vay sao??

    Ps: em se la mua xuan cua me, em se la mua nang cua cha, em den truong hoc bao dieu la.....
  2. palusa

    palusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ừ bạn nói rất phải nhạc Trịnh dâu chỉ có thế...nhạc của Trịnh là viết cho tất cả mọi người ai hát cũng chẳng sao miễn là họ hát nhạc Trịnh bằng trái tim bằng tam hồn mình là dược rồi.
    Trước dây mình cũng rất cố chấp chỉ nghe Khánh Ly hát thôi sau mới nhận ra Trịnh ko viết về cuộc đời riêng mà viết cho nhân loại,viết về nơi trọ của cả loài người....bởi thế nên mọi người đều có quyền hát nhạc Trịnh...Nhưng đều dó ko có nghĩa là được hát phá cách,vì như thế sẽ làm mất tính chất thật sự của bản nhạc..
  3. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi là người vô cùng cố chấp. Tôi có thể ngge nhạc Trịnh qua sự trình bày của KL, Hồng Nhung ( trước kia thôi, bây giờ HN hát rất kém), Thanh Lam, Quang Dũng, Thanh Hà nhưng tôi không thích nghe Thanh Tuyền và không sao chịu nổi DVH. Có thể sáng tạo và nên tìm tòi sáng tạo, nhưng không fải cái kì lạ nào cũng là sự sáng tạo hoậc ít ra trong giống như sự sáng tạo. Cũng giống như người ta có thể khóc lóc, phẫn nộ, gào thét dể thể hiện cảm xũc, nhưng nếu bát kì một câu bình thường nào kiểu " bán cho cháu một gói Omo" bạn cũng rú lên thì ai chịu được?
  4. con_gi_nua_dau

    con_gi_nua_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên viết tiếng việt có dấu.
    bạn nói đúng Trịnh viết cho nhiều người hát và nhiều người nghe. Ai thích thì hát nhưng phọ có đc khán giả yêu Trịnh thích ko mới quan trọng. Thính giả nghe nhạc Trịnh vốn rất khó tính và bảo thủ ( có thể chỉ tôi thôi) thế nên người nghe khi họ nghe thấy vào thì chẳng thể chiụ đc một cái gì đó phá cách ( theo cách nói của các ca sĩ) và họ phản ứng , co hơi thái quá nhưng dù sao cũng là do các ca sĩ mà thôi.Đc hay mất chính họ (các ca sĩ ) là người biết nhất.Chảng thế mà Thanh Lam nói rằng "này em có nhớ" là album cuối cùng cô hát nhạc Trịnh với cách phối âm và dàn dựng của Lê Minh Sơn ~~~> một sự thất bại chăng. Riêng với tôi rất thích giọng hát cả Thanh Lam nhưng ko thể nghe đc cái album " Này em có nhớ"
    Và tôi thiết nghĩ cũng ko nên tranh cãi nhau về đề tài này nữa đã có khá nhiều topic nói rồi, dù sao đây cũng là sự cảm nhận của từng cá nhân ko nên nặng lời với ca sĩ và với chúng ta ( bạn và tôi)

Chia sẻ trang này