1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc trong nước và nhạc hải ngoại

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi anhnetoly, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một vài suy nghĩ của mình:
    - Nhạc Hải ngoại tiếp cận được với phong cách phối ghép, trình bày hiện đại: ánh sáng, cách ăn mặc, vũ điệu... (âu châu, mỹ châu)do đó cũng hấp dẫn người nghe hơn nhạc trong nước nhất là đối với giới trẻ.
    + Những bài hát hẫp dẫn thường là những bài từ trước năm 1975 do người ta đã quen nghe.
    - Sáng tác và trình bày: Người sáng tác đâu còn cảm xúc, người trình bày đâu hiểu gì về ca từ (tiếng việt nói chưa sõi)nên lấy kỹ thuật và sự trình diễn để lấp đi những chỗ còn yếu, những ca sỹ nổi danh trước đây đã cao tuổi nên hát thiếu lực,tình cảm đâu còn như xưa để thể hiện bài hát (vd: cùng nghe một bài hát xưa và nay của một ca sỹ nổi tiếng như kháng ly tôi thấy khác nhau quá)
    - Người sáng tác và trình bày trong nước được đào tạo bài bản, cảm xúc có. Tuy vậy kỹ thuật và phương tiện trình bày chưa hiện đại nên đôi lúc làm hạn chế bài hát.
    - Về kỹ thuật thu âm thì đĩa xuất xứ hải ngoại dễ nghe hơn (vì to và nhiêu bass, treeble).Nên khi nghe đĩa trong nước mọi người nên mua đĩa xịn để nghe tránh nghe đĩa 5k/ chiếc bán ở ngoài phố sẽ không cảm nhận được hết cái hay của nhạc sỹ, ca sỹ trong nước
    Vài nhận xét ngớ ngẩn, mong các bác đừng chấp
  2. chienluoc37x

    chienluoc37x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là ngớ ngẩn thật!

Chia sẻ trang này