1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận biết các loại viêm da ở trẻ em và cách xử lý

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lephat, 11/09/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lephat

    lephat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2016
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trẻ nhỏ khi bị bệnh ngoài da thương không gây nguy hiểm cho sức khỏe nhưng bệnh này rất khó điều trị dứt điểm và thường hay tái phát nhiều lần, mặc dù không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng khiến cho trẻ rất khó chịu dẫn đến tình trạng bỏ ăn, thiếu ngủ, quẩy khóc làm cho các bậc cha mẹ hết sức lo lắng..Hãy cùng tham khảo những cách nhận biết các loại viêm da ở trẻ nhỏ để biết cách xử lý cho kịp thời từ đó giảm nhanh các triệu chứng khó chịu hiệu quả..
    [​IMG]
    Cách nhận biết các loại viêm da ở trẻ em
    Hăm tã

    Hiện tượng hăm tã ở trẻ em là loại viêm da thường gặp. Nguyên nhân là do quấn tã quá chặt làm yếm khí, cộng thêm việc vệ sinh kém, tiếp xúc nhiều với nước tiểu và phân làm cho vùng da ở khu vực quấn tã bị suy yếu và dẫn đến hiện tượng hăm tã..Bên cạnh đó còn có một số loại nấm men, vi khuẩn cũng gây nên hăm tã ở trẻ. Để diều trị hăm tã ở trẻ em hiệu quả thì trước tiên cần phải nhận biết sớm các triệu chứng và tìm ra cách điều trị phù hợp là được..
    Triệu chứng hăm tã ở trẻ nhỏ như đau và đỏ ở vùng quấn tã, ngứa da khó chịu, có khi kèm theo dấu hiệu sốt cao khiến cho trẻ quẩy khóc..
    Cách xử lý nhanh chóng: Trước tiên cần phải vệ sinh vùng da hăm tã của bé bằng nước ấm và nên dùng vải mềm lau nhẹ nhàng..Sau đó dùng các loại ke, chống hăm bôi nhẹ nhàng lên vùng da bị hăm, không được quấn tã quá chặt, nếu như thấy trẻ bị hăm tã mà có kèm theo mụn nước hoặc phồng giộp thì cần đưa trẻ đến bác sĩ để được điều trị cho kịp thời..
    Có thể bạn quan tâm: Lá tắm cho trẻ sơ sinh nào an toàn nhất
    Bệnh chàm
    Bệnh chàm là bệnh ngoài da khá phổ biến, cũng hay xuất hiện nhiều ở trẻ em. với những triệu chứng khá khó chịu làm cho trẻ rất khó chịu. Bên cạnh đó bệnh này còn rất khó điều trị dứt điển và có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành. Do đó để điều trị bệnh hiệu quả cần xác định rõ nguyên nhân gây bệnh chàm ở trẻ nhỏ, sau đó mới tìm ra cách điều trị cho dứt điểm..
    Những dấu hiệu của bệnh chừng thường hay xuất hiện như nổi mụn nước, có dịch trong, có thể xuất hiện dày đặc và chi chít, khi mụn nước vỡ ra làm tăng nguy cơ bị bội nhiễm trên da.
    Cách xử lý: Do bệnh chàm rất khó điều trị dứt điểm và hay tái phát nhiều lần, bố mẹ cần nên quan sát và chăm sóc da của bé mỗi ngày, Nhớ sau khi vệ sinh da thì nên thoa 1 lớp mỏng kem dưỡng da để tránh da bị khô và kết hợp thêm chế độ ăn uống phù hợp cũng góp phần hổ trợ điều trị bệnh hiệu quả..
    Viêm da tiết bã nhờn
    Bệnh viêm da tiết bã nhờn cũng là bệnh thường hay xuất hiện ở trẻ em, bệnh này có thể tự động hết chi sau vài tuần nhưng cũng có thể quay trở lại, do đó các bậc cha mẹ không nên chủ quan, nếu thấy có những dấu hiệu của bệnh thì nên thăm khám kịp thời và tìm ra cách chữa bệnh cho phù hợp nhất
    Những dấu hiệu của viêm da tiết bã như gây ngứa ngáy khó chịu khiến trẻ khó chịu và quẩy khóc, những vùng da bị bệnh thường có vảy vàng, lốm đốm. Đặc biệt tại các nếp gấp sẽ xuất hiện nhiều vảy hơn..
    Cách xử lý: Bên cạnh vệ sinh da của trẻ mỗi ngày, các bậc cha mẹ có thể dùng thuốc bôi ngoài, thuốc tấm, thuốc gội đầu. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để sử dụng thuốc cho phù hợp nhất.
    Viêm da tiếp xúc
    Có nhiều nguyên nhân gây viêm da tiếp xúc ở trẻ nhỏ như do các loài côn trùng như con giời leo, kiến ba khoang, các loại sâu.hoặc lông thú vật nuôi, tiếp xúc nhiều với hóa chất cũng khiến cho da của trẻ bị kích ứng và gây nên bệnh viêm da tiếp xúc..
    Các dấu hiệu thường gặp viêm da tiếp xúc như gây ngứa ngáy khó chịu, sưng đỏ tấy, nổi mụn nước..
    Cách xử lý: Vệ sinh vùng da bị bệnh cho sạch sẽ, hạn chế không cho bé gãi ngứa, nếu như bị viêm da tiếp xúc ở mức độ nặng thì không nên điều trị tại nhà nên đưa đến các cơ sở y tế chuyên khoa để điều cho kịp thời và hiệu quả nhất..
    Tham khảo thêm: Các loại lá tắm cho trẻ sơ sinh tốt nhất

Chia sẻ trang này