1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận biết cùng phòng tránh viêm phổi ở bé sơ sinh

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phantom2015, 29/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phantom2015

    phantom2015 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    bé sơ sinh cực kỳ dễ bị viêm phổi, đây là loại bệnh nguy hiểm có thể gây ra tử vong cho trẻ, đặc biệt là bé sinh non, thiếu cân đối với trường hợp ko được giải quyết kịp thời. tuy nhiên biểu hiện viêm phổi ở bé sơ sinh thường ko rõ ràng chính vì thế nhiều TH trẻ em đến phòng khám lúc chứng bệnh đã nặng.

    tại sao trẻ nhỏ sơ sinh dễ bị viêm phổi?

    những loại vi khuẩn thí dụ như Listeria, Coli, các vi khuẩn Gram âm... là các căn nguyên thường gặp khiến cho tre so sinh bi viem phoi

    đồng thời, với các bé đẻ non, trẻ nhỏ thiếu cân bởi vì những phản xạ đường thực quản vẫn còn chưa được hoàn thiện, vận động cơ chưa thường xuyên thế nên thường xuyên bị trào ngược thực quản dạ dày.

    Cần phải nhận thấy sớm những biểu hiện ban đầu

    sau lúc đẻ từ 12 giờ tới 1 vài ngày bệnh hay gặp sớm và có diễn biến nhanh và nghiêm trọng. bé sốt cao, ho nhiều, thấy tiếng rít khi nghe lưng là những dấu hiệu điển hình không giống như viêm phổi ở trẻ lớn. Với trẻ em sơ sinh do đường hô hấp chưa phát triển hoàn thiện do đó trieu chung viem phoi o tre em lâm sàng hay không chuẩn xác dễ bị xem nhẹ

    bú yếu hay không muốn bú; Sốt trên 37,5 độ C hay thân nhiệt giảm; Thở nhanh trên 60 lần trong một phút hoặc thấy khó thở là các biểu hiện ban đầu lúc bé sơ sinh bị viêm phổi. với trường hợp bé sốt hoặc hạ thân nhiệt, li bì, phản ứng kém với kích thích, Bú kém hay ko muốn bú, nôi ói nhiều, thấy chướng bụng, khó thở, rút lõm ***g ngực, người tím tái... thì lúc này bệnh đã trở nặng

    thế nên, phụ huynh hoặc người nhà cần lưu ý tình trạng của trẻ em để phát hiện ngay từ đầu những triệu chứng ban đầu. lúc bé có biểu hiện sốt bỏ bú, thở gấp... phải nhanh chóng đưa bé đến phòng khám để được thăm khám và chữa sớm đề phòng biến chứng viêm phổi nặng

    phòng ngừa bệnh như thế nào?

    Trong giai đoạn mang thai những mẹ cần cần phải đi khám thai thường xuyên để nhận thấy và can thiệp sớm khi xuất hiện các bất thường của thai nhi; Sau lúc sinh cần phải đảm bảo chăm sóc tốt cho mẹ và bé sơ sinh

    để tăng cường sức đề kháng cho trẻ thì cần phải cho bé sơ sinh ăn sữa mẹ hoàn toàn cũng như đúng biện pháp; ko bị vi khuẩn xâm nhập...

Chia sẻ trang này