1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận dậy tiếng Việt cho người nước ngoài

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi maytre, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maytre

    maytre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhận dậy tiếng Việt cho người nước ngoài

    Tớ đang muốn tìm người có nhu cầu học tiếng Việt. Tớ có bằng Master về Khoa học xã hội, tiếng Anh tốt. Nếu ai đó biết người nào cần học tiếng Việt thì PM cho tớ với nhé. Tớ có thể dạy tối đa một tuần ba buổi vào cả giờ hành chính cũng như là ngoài giờ hành chính miễn là buổi học kết thúc trước 9 p.m.
  2. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ hồi trước đi dạy tiếng Việt kiếm ăn, thằng Tây hỏi: "Con" chỉ động vật, "cái" chỉ bất động vật, thế mà bà người làm của tôi nói thế này:
    "Cái con bé này suốt ngày chỉ ăn với ngủ." thì làm sao giải thích nhẻ? Bác tremay đi dạy TV, làm sao trả lời nhẻ?
    À, còn nữa, tại sao nói:
    "Hai mẹ con đi đâu thế?" khác với
    "Hai con mẹ đi đâu thế?"
    Ăn tiền người ta, đúng là không dễ.
  3. maytre

    maytre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cái con, cái thằng, cái đứa... khi mà thêm cái vào trước như thế đều là hiện tượng ghép từ để diễn đạt sắc thái cảm xúc chế giễu hoặc miệt thị.
    - Hai mẹ con đi đâu đấy ? là câu hỏi dành cho hai người có quan hệ mẹ con với nhau. Con ở đây không phải dạng mạo từ mà là danh từ.
    - Hai con mẹ đi đâu đấy ? là dùng để hỏi hai người đàn bà ở cách nói bông đùa của bình dân Việt nam hoặc nói cũng với ý nghĩa khinh miệt, không tôn trọng
  4. big_ben

    big_ben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cái biển nhà bác như thế này thì khác gì đuổi h/s đi rồi!
    Nhận dậy tiếng Việt cho người nước ngoài

    Dậy vào buổi sáng hay đứng dậy hay dậy thì hay dậy mùi hả bác?
  5. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm chút:
    Trước danh từ tiếng Việt có danh từ loại thể (cái, con, chiếc, cuốn....). Trong văn nói, trước danh từ loại thể này còn có một danh từ loại thể thứ hai: CÁI. Ví dụ:
    Cái con chó này hung hăng nhỉ ?
    Cái cuốn sách mua hôm qua đâu rồi ?
  6. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác để ý mấy bác nhà ta phát biểu, thì thấy dùng chữ cái rất nhiều. Chữ "cái" trong những trường hợp như thế, theo tôi là từ chỉ xuất, dùng để đánh dấu tính xác định, chứ không còn là từ chỉ loại nữa. Câu hỏi khác này:
    Tại sao lại nói:
    Hôm qua khi tôi đến anh ấy đang ngủ
    Mà không thể nói:
    Hôm qua khi tôi đã đến, anh ấy đang ngủ.
    SV nước ngoài thắc mắc như vậy, thầy Maytre trả lời thế nào nhỉ?
  7. goaty

    goaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa nước ngoài ở trường em nó học lớp Linguistics 100 thì giải thích thế này: Tiếng Việt, không giống với tiếng Anh, không coi trọng lắm về mặt chia động từ. Mấy cái trợ động từ "đã, đang, sẽ" có thể được bỏ qua nếu như có trạng từ chỉ thời gian cụ thể rõ ràng trong context. Em ngẫm lại thấy cũng đúng phết nhỉ?
  8. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Tôi thử trả lời hộ mâytre HCMP nhé: Vì từ ĐÃ trong tiếng Việt không phải là từ chỉ thời quá khứ như nhiều người vẫn tưởng!
  9. HCMPusan

    HCMPusan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bác yeungon trả lời đúng rồi!
  10. soirrab

    soirrab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Giải thích cách dùng ?~con?T và ?~cái?T không đơn giản chút nào. Nếu ta để ý thì thấy rằng đây là một vấn đề phức tạp vô cùng đối với người học tiếng Việt.
    Tôi xin trích một vài ý và ví dụ lấy từ quyển Việt Ngữ Nghiên Cứu của tác giả Phan Khôi để nói thêm cho các bạn có quan tâm.
    CON thường đi với danh từ có tính ĐỘNG, CÁI đi với dt có tính TĨNH. (Con bò, con ngựa; cái bàn, cái ghế)
    (Thêm nữa: cái hồ, cái ao, cái đầm; con sông, con suối, con rạch, con kênh?)
    (Cái đầu, cái mũi, cái tay, cái chân? tương đối tĩnh; con mắt, con tim? động! Ngay cả cái XXX (phụ nữ); con YYY (nam giới)!!!) :))
    Một số vật có khi động khi tĩnh thì gọi cả bằng CON, và CÁI (cái thuyền, con thuyền; tàu; dao; roi?)
    Cái diều (sáo diều) thì gọi là CÁI, vì để phân biệt với CON DIỀU (động vật).
    Cuối cùng, CÁI có thể kết hợp với nhiều danh từ trừu tượng: cái đạo, cái lý, cái chế độ, cái vô cùng, cái nết, cái đẹp? ?~Cái?T cũng đi với một số động từ để tạo thành danh từ, chẳng hạn: cái ăn, cái ngủ, cái mặc? Hai chức năng này từ CON không làm thay được.
    Tuy nhiên, đấy cũng chỉ là một cách lý giải, và không mang tính tuyệt đối. Nếu suy nghĩ và quan sát, ta sẽ tìm ra không ít ?~ngoại lệ?T
    Bạn esu cho rằng trong khẩu ngữ, thương thêm cả CÁI vào trước CON. Điều này thật thú vị. :)
    Theo quan sát của tôi, trong phương ngữ miền Bắc, có thể ghép CÁI với tên một bạn gái. Ngôn ngữ miền Nam thì trường hợp như vậy lại dùng CON!
    Bạn maytre cho rằng cái con, cái thằng, cái đứa ? là miệt thị, chế giễu? là không chính xác. Ngược lại, có lẽ sắc thái thân mật, ?~yêu thương?T được thể hiện nhiều hơn ở cách nói như vậy. Vd: Thằng Sáu thấy anh nó mừng, thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn! (Bài hát Anh Ba Hưng).
    Trong tiếng Việt, sẽ không thích hợp để bàn về ?~chia động từ?T hay ?~trợ động từ?T như bạn goaty nói đâu. Các tác giả sách ngữ pháp tiếng Việt không cho rằng ĐÃ ĐANG SẼ là trợ động từ như trong các tiếng biến hình Ấn Âu. Đây có thể là dấu hiệu của quá khứ, hiện tại và tương lai. Chứ không nhất thiết phải luôn luôn như thế. Đúng hơn, nên xem chúng là từ tạo nên trạng thái (hoàn thành. tiếp diễn, hoặc sắp sửa). Khi ngôn cảnh đã rõ về thời gian, đôi khi chúng trở nên thừa thải hoặc không cần thiết (Chiều hôm qua tôi đã đi chợ, ĐÃ không cần thiết trừ khi muốn nhấn mạnh điều gì đó)
    Một vài thí dụ:
    Năm đó tôi đang học lớp 10, ? (chuyện quá khứ)
    Ngày mai vào giờ này anh đã ? (tương lai)
    Đun 100 độ, nước sẽ sôi (không phải tương lai)
    Một vài ý trao đổi.
    Được soirrab sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 04/01/2005

Chia sẻ trang này