Tớ không nhớ chính xác lắm, chỉ đại khái là một số dung dịch, sau khi đã đưa lên điều kiện quá bão hoà rồi đưa trở lại điều kiện thường vẫn không thu được tinh thể, lúc đó cần phải cho thêm nhân kết tinh (hay còn gọi là mầm kết tinh). Nhân kết tinh có thể là những tinh thể của chất mình đang tổng hợp hoặc đơn giản, chỉ cần cọ nhẹ vào thành bình đựng, he, tinh thể xuất hiện liền. Chẳng rõ phải định nghĩa nó như thế nào nữa, suốt ngày ngủ gật trong lớp với lo đi chơi Việc sử dụng mầm kết tinh nào cũng rất quan trọng, nhất là với việc tổng hợp đơn tinh thể bởi mầm kết tinh cũng quy định một phần tính chất của tinh thể tổng hợp được (như về khuyết tật chẳng hạn)
Thế trong giáo trình có nói rõ nguyên nhân vì sao kết tinh không hay vẫn chỉ còn khái niệm chưa có định nghĩa cụ thể? Cám ơn bạn