1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhãn pháp và những phương pháp luyện tập .

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi _VienAnh_, 02/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ tinh thể người là một thấu kính hội tụ. Bác nào hồi bé chơi trò đốt giấy bằng kính lúp những hôm trời nắng thì hiểu vấn đề sẽ đi đến đâu thôi mà.
    Những bài kiểu này có nhiều tính chất nội công, các bác nêu ra thử phân tích về mặt khí xem nào, còn những phương pháp thực chất chỉ là cái vỏ thôi
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mods xoá hộ.
    votma đã up bài.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 19/08/2006
  3. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Có một bài trắc nghiệm về thị giác. Không up bài lên được bằng nick cuonglhvt nên phải dùng nick này. Ở đây.
    http://www.19.5degs.com/element/632.php#Blind+Spot
    [​IMG]
    Lấy tay bịt mắt phải lại. Nhìn vào vòng tròn màu xanh bằng mắt trái. Di chuyển đầu chầm chậm tới màn hình. Sẽ có một thời điểm bạn không nhìn thấy vòng tròn màu đỏ. Đó gọi là vị trí của "điểm mù" trên võng mạc.
    Tại sao lại có điểm mù này. Các bạn tự tìm hiểu nhé.
    [/quote]
  4. vietnamkarate

    vietnamkarate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xưa Ông thầy tôi có dạy cho một cách luyện nhãn pháp như sau :
    tối đến tắt điện (ngồi trong phòng kín ) và thắp một que hương
    ngồi nhìn vào đốm sáng que hương đó
    cứ thế luyện tập : nhãn quang sẽ khác người (đam bao sau này lườm ai chắc sẽ có hịu quả
    Vi deo những bài kata
    http://www.vietnamkarate.com/play.php?view=24
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác ở đây chịu khó tìm hiểu bài trắc nghiệm về điểm mù, tôi sẽ tiếp tục post các bài về nhãn pháp mà tôi lục lọi ra. Có liên quan đến bài của Vienanh và bài nhìn chữ. Hiệu quả nhanh hơn và không cần tập nhiều.
  6. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    hihi tôi đâu có cá cược gì với bác đâu, tôi mới chỉ có nói chúc mừng bác ... thôi mà hihi
    Tôi thì tôi mặc kệ, cứ bố vợ Lưu gù hihi lúc nào và vấn đề gì hoặc gì đó đó hihi thì nói, thì tỉnh ngủ còn không thì thôi, ngủ cho đã mắt, tôi được cái lúc nào cũng thèm ngủ mới chết chứ. hihi Thôi bác thích thắng ai cũng được hihi , ủa mà thắng là gì nhỉ? mà bác thắng nhiều quá không thấy chán à, thỉnh thoảng giả vờ thua cho anh em nhờ hihi.
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau mà không thắng thua thì chán lắm. Các bác không có ý kiến gì về "điểm mù" à? Thế thì tôi biến đây.
  8. vietnamkarate

    vietnamkarate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hay là sáng dậy nhì ánh mặt trời buổi sáng (thiền )
  9. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Các bác không có ý kiến gì về "điểm mù" à? Thế thì tôi biến đây.
    Điểm mù thì có gì là lạ đâu? trên võng mạc có một vùng không có tế bào thần kinh cảm quang, vùng đó trong y khoa gọi là điểm mù. Ngoài điểm mù ra, cái điểm mà bác muốn nhìn rõ vật gì thì cứ phải Focus vào đó gọi là điểm vàng. Chuyện nhìn rõ trong đêm mà không nhìn thẳng và vật mình nhìn mới thấy là do tế bào cảm quang có 2 loại, loại hình nón(tên gọi này khong chắc còn nhớ chính xác) và loại hình gậy. Tế bào hình nón kém nhạy cảm hơn tế bào hình gậy trong ánh sáng yếu. Nhưng tế bào hình nón lại cảm thụ được màu sắc, điểm vàng là nơi hội tụ rất nhiều tế bào hình nón. Các tế bào hình gậy phân bổ ngoài điểm vàng, nhạy cảm hơn tế bào hình nón trong ánh sáng yếu và không có khả năng cảm thụ màu sắc.
    Mời bác Cuong tiếp tục....
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Mấy cái ảo giác bác Cường đưa lên xem cho vui thôi, chẳng liên quan gì luyện nhãn pháp.

Chia sẻ trang này