1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân vật nào được yêu thích nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Bee_Gees, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    không fải đâu là QTrung đâu Vientuy ạ,ông này trước thời QTrung đấy.
    NBKhiêm cũng khuyên chúa Ng Hoàng(con trai của Ng Kim,em rể của Trịnh Kiểm) rằng:Hoành Sơn nhất đái,vạn thọ dung thân,điều này cho thấy tầm chiến lược xuất sắc của ông
    và NHoàng cũng lập nên nghiệp lớn ở Đàng Trong thật,nhưng ông ta không lập ra nhà Nguyễn sau này bạn ạ(người sáng lập nhà Nguyễn là vua Gia Long cơ),vả lại,mình đã bảo rằng:từ một đạo nghĩa binh đấu tranh chống ngoại xâm cơ mà-->cũng không fải là NBKhiêm.
  2. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích KM,con người ông ta wá đa dạng,hy vọng là sẽ viết được một bài về cách dùng người của ông ta,rồi từ đó fân tích Nguỵ Diên,Khương Duy,và cả Mã Tốc nữa.
    Mã Tốc không fải là không giỏi(ít nhất là giỏi ...võ mồm,tuy rằng anh ông ta là MLương đã từng can:những việc lớn thì không thể sử dụng em tôi) nhưng rõ ràng là MTốc đã fạm sai lầm trầm trọng khi lại tập trung quân,xây dựng doanh trại tại nơi đất rộng,rất hiểm yếu,dễ bị tấn công).Fó tướng Vương Bình đã can ngăn,cho rằng fải đóng quân trên địa hình cao,dễ quan sát kẻ thù và không lo bị tấn công bất ngờ nhưng Tốc không nghe.Ở trận này,nếu không nhờ VBình cứu thoát thì ông ta đã mất mạng rồi,chả còn xác để về chịu tội nữa.Theo nhận xét của tôi,ông ta giỏi,nhưng giỏi chưa tới độ,nhưng lại quá chủ quan nên đã fải trả giá đắt
  3. serin1980

    serin1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mã Tốc chết vì kiêu ngạo,đó là 1 điểm cần tránh nhất của người làm tướng,hay người cầm đầu,cái này binh pháp đã nói rất nhiều ma Mã Tốc vẫn sai lầm.
    Điểm sai cua Khổng Minh là đă.t sai vị trí,để Mã Tốc-1 người chưa có kinh nghiệm thực chiến-lên trên Vương Bình.
    Trong Tam Quốc,Khổng Minh vốn là người có tài dùng người nhất hơn cả Tào Tháo, nhưng đây có lẽ là lần duy nhất ông đã phạm sai lầm về dùng người và đã phải trả 1 giá khá đắt.
    Giá đắt nhất có lẽ là chém MT 1 người ông khá kì vọng cho lớp người mới của chính quyền Thục Hán
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bạn khongyeuem chắc đang đề cập đến Bình Định Vương Lê Lợi?
  5. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Kiêu ngạo dễ mắc nhưng khó tránh bạn ạ,bạn thử ngẫm xem,từ TTháo cho đến QVũ,Lbố đều mắc fải,mà KM cũng không fải ngoại lệ
    Trong cách dùng người của KM không chỉ sai trong vụ này đâu,bạn nghĩ đến trường hợp của Nguỵ Diên mà xem
    Khi KM được báo cáo về trận đánh Nhai Đình(khi trận chiến chưa diễn ra),ông đã thất kinh mà rằng:quân ta thua mất.Ở đây không đặt vấn đề đặt ý kiến của ai-MTốc hay VBình lên trên được,vì trong hoàn cảnh thông tin liên lạc thời đó,KM không thể chỉ đạo kịp thời(khi người đưa tin đến được chiến địa,quân Thục đã thua rồi).Nếu đặt vấn đề là ngay từ đầu,sao không sử dụng VBình thay cho MTốc thì lại càng khó,vì dùng MTốc là sai lầm của KM mà,vả lại lúc đó VBình chưa fải là tên tuổi nổi bật(ông này xuất thân là quan hướng đạo)
  6. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ah,bác Kiều phong sắp đúng rùi đó,mong là bác giải thích tường tận hơn một chút.Nếu nói chính xác thì người đó không fải là LLợi đâu,bác ạ
  7. serin1980

    serin1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp Nguỵ Diên thì phải đọc chính sử thì mới thấy được oan khiên của ông này.Tuy nhiên dù trong chính sử hay TQDN thì Khổng Minh đã thành công ở việc dùng ND-1 tướng có thực tài,giỏi nhất sau khi lớp hổ tướng bị chết,nhưng cũng là người kiêu ngạo hay hiềm khích với Dương Nghi(tham mưu cho Khổng Minh) .
    Về Vương Bình,là người được chính KM phát hiện trong thực tiễn và cất nhắc lên hàng tướng.Như vậy là thấy KM không phải là không biết đến tài năng của Vương Bình đâu( cái này nên đọc thêm chính sử để biết rõ hơn).Cái sai của KM ở đây là đặt quyền Mã Tốc lên trên VB,trong khi ở hoàn cảnh này thì cần kinh nghiệm thực tế hơn là trên sách vở(Mã Tốc lần đầu tham gia chiến trận)
  8. serin1980

    serin1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì nhiều lắm,như Nguyễn Trãi với Bình Ngô sách
    còn 1 vị nữa đó là Nguyễn Nhạc or Nguyễn Huệ xưng thần với vua Lê chúa Trịnh để tránh sức ép giữa 2 tập đoàn:chúa Trịnh và chúa Nguyễn.Sau đó củng cố lực lượng chỉ đối đầu với chúa Nguyễn.
    So với TQDN thì thời Tây Sơn là phù hợp nhất với câu hỏi của bạn,kể cả về tình trạng và phương pháp.
    Tuy nhiên bạn nói là chiến lược thì còn có cả Bình Ngô sách của Nguyễn Trãi nữa,tuy nhiên tôi nghiêng về ý nhà Tây Sơn là có nét giống thời Tam Quốc nhất.
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Chính xác....tôi cũng có ý đó, nhưng tôi rất thích cái việc khóc lóc này của KM, nó vừa là như bạn nói, vừa là khóc cho 1 tài năng...quân sư thời loạn (cả thời nay cũng thế) như KM mà có khóc lóc như thế cũng bình thường.
  10. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Bạn không yêu em giống cô bảo mẫu nhỉ? "Cố lên...thế...thế....gần đúng rồi"
    Nếu như nói về cái quyết sách để xoay chuyển cục diện đưa một đạo nghĩa binh trở nên hùng mạnh đủ sức đánh tan quân xâm lược thì đó là quyết sách mà tướng Nguyễn Xí đã dâng lênn Lê Lợi đó là :"bỏ đất châu Ái (Thanh Hoá) lùi ra châu Hoan (Nghệ Tĩnh) nhằm tận dụng địa lợi và nhân hoà nơi đây tiến hành kháng chiến".Kết quả quyết sách này thành công như thế nào thì khỏi bàn nữa nhé!

Chia sẻ trang này