1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận xét về Báo chí Việt Nam hiện đại

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Rosebaby, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. media_literacy

    media_literacy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thương mại hoá báo chí có gì đâu mà buồn hả leo_83 ? Báo chí cũng như phim ảnh vậy, nó phục vụ nhiều đối tượng độc giả khác nhau, nhiều sở thích khác nhau. Bạn có thể thấy một bộ phim đoạt giải Oscar rất hay, rất nghệ thuật, nhưng bạn cũng có thể thích xem phim action bắn giết tùm lum để giải trí mà. Mà nói thậc với bạn là có những tờ báo, dù tự coi mình là không thương mại hoá gì cả (có nghĩa là chẳng cần quảng cáo gì hết), nhưng đọc cũng có khác gì mấy tờ lá cải đâu.
    ______
    For a new young generation of Vietnamese media-savvy citizens who are able to free their minds; to make their own judgements and choices; and to express their own views creatively and effectively.
  2. nhohaiduong

    nhohaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hiẹn tại nhũng nguòi làm báo chí việt nam đuọc dào tạo tù 2 truòng đại học kHXN & NV hà nội và Tp.Hồ Chí Minh Phân viện báo chí và tuyên truyền. Noi đào tạo sẽ cung cấp Nhà báo tồi hay giỏi tất nhiên cùng do chính bản thân nguoi làm báo xác định.Cũng có ngòi đuọc đao tạo tù nuóc ngoài về nhung số này không nhiều( chỉ học mấy tháng thôi)
    theo tôi, báo chí ngoài bắc thuòng nặng nề,dài dòng và hình thúc hon báo chí trong Nam. các truòng dào tạo ỏ đây cũng vậy thuòng nậng về đuòng nối hon la dạy nghề và thục hanh cung nhu nhũng kĩ năng cần thiết để trỏ thành nhà báo thục sụ. Toi xin mạn phép bàn về cách đào tạo báo chí ngoài Bắc, ngoài bắc có hai noi đào tạo báo chí la PVBC &TT; Đại học KHXH& NV à Nội. Cách đoà tạo cua PVBC cũng không có cái gì mói ngoài cái giáo trình cũ rích của thày Dũng( giảng viên Phát thanh) . cái giáo trình này cũng không chỉ ra cho nguoi ta biết nhũng kĩ năng để có một baif báo hay nhất cho bạn đọc. và các thầy rất ít chịu ren luyện nghề để dạy cho học sinh cung nhu các kĩ năng thhục tế. các thầy có ai biết hai ngoại ngũ để độc đuọc sách tiêng anh và tiếng Pháp đâu, có biết tiêng anh nhung có lẽ đếm trên đầu ngón tay, và sách đọc cũng cũ rích chắc tù thòi Liên xô.
    theo tôi biết thì các dod tạo của báo chí nuóc ngoài là cú bắt sinh viên ra ngaòi đuòng sau khi giảng nhung kĩ năng cần thiết, viết tin , bài xong về cả lóp bàn luận vâ sủa; phân tich đúng sai để rút kinh nghiệm. các ddào tạo trên thục tế khi sinh viên ra truòng sễ không bõ ngõ khi vào nghề.
    tôi sẽ cụ thể hon trong nhung bài sau, nhung nói chung các truòng cả bác và nam đều không đặt bạn đọc là khách hàng cao nhất nên thuong làm khổ bạn đọc bàng nhung cái sai và nghèo nàn về thông tin. Makét trình bày các báo nói chung rất"việt nam" giũ gìn bảo sác là tốt nhung sai khoa học, không có tính mỹ thuật thì cũng nên bỏ.
    Toi có một vài ý nhu vậy mong các bậc đàn anh chỉ giáo. Đối vói tôi muốn trỏ thành nhà báo chuyên nghiệp thật khó.
  3. nhohaiduong

    nhohaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hiẹn tại nhũng nguòi làm báo chí việt nam đuọc dào tạo tù 2 truòng đại học kHXN & NV hà nội và Tp.Hồ Chí Minh Phân viện báo chí và tuyên truyền. Noi đào tạo sẽ cung cấp Nhà báo tồi hay giỏi tất nhiên cùng do chính bản thân nguoi làm báo xác định.Cũng có ngòi đuọc đao tạo tù nuóc ngoài về nhung số này không nhiều( chỉ học mấy tháng thôi)
    theo tôi, báo chí ngoài bắc thuòng nặng nề,dài dòng và hình thúc hon báo chí trong Nam. các truòng dào tạo ỏ đây cũng vậy thuòng nậng về đuòng nối hon la dạy nghề và thục hanh cung nhu nhũng kĩ năng cần thiết để trỏ thành nhà báo thục sụ. Toi xin mạn phép bàn về cách đào tạo báo chí ngoài Bắc, ngoài bắc có hai noi đào tạo báo chí la PVBC &TT; Đại học KHXH& NV à Nội. Cách đoà tạo cua PVBC cũng không có cái gì mói ngoài cái giáo trình cũ rích của thày Dũng( giảng viên Phát thanh) . cái giáo trình này cũng không chỉ ra cho nguoi ta biết nhũng kĩ năng để có một baif báo hay nhất cho bạn đọc. và các thầy rất ít chịu ren luyện nghề để dạy cho học sinh cung nhu các kĩ năng thhục tế. các thầy có ai biết hai ngoại ngũ để độc đuọc sách tiêng anh và tiếng Pháp đâu, có biết tiêng anh nhung có lẽ đếm trên đầu ngón tay, và sách đọc cũng cũ rích chắc tù thòi Liên xô.
    theo tôi biết thì các dod tạo của báo chí nuóc ngoài là cú bắt sinh viên ra ngaòi đuòng sau khi giảng nhung kĩ năng cần thiết, viết tin , bài xong về cả lóp bàn luận vâ sủa; phân tich đúng sai để rút kinh nghiệm. các ddào tạo trên thục tế khi sinh viên ra truòng sễ không bõ ngõ khi vào nghề.
    tôi sẽ cụ thể hon trong nhung bài sau, nhung nói chung các truòng cả bác và nam đều không đặt bạn đọc là khách hàng cao nhất nên thuong làm khổ bạn đọc bàng nhung cái sai và nghèo nàn về thông tin. Makét trình bày các báo nói chung rất"việt nam" giũ gìn bảo sác là tốt nhung sai khoa học, không có tính mỹ thuật thì cũng nên bỏ.
    Toi có một vài ý nhu vậy mong các bậc đàn anh chỉ giáo. Đối vói tôi muốn trỏ thành nhà báo chuyên nghiệp thật khó.
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cái này hoàn toàn không đúng, nó chỉ đúng khi bạn nói hiện nay ở Việt Nam mới chỉ có PV BC&TT, ĐHKHXH&NV Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh là đào tạo cử nhân báo chí chính qui... thôi. Mà tớ nói rõ là Cử nhân báo chí đấy nhé, không phải là phóng viên báo chí!!
    Cậu này chắc mới chỉ được thấy ở đâu đó mấy cuốn sách của ông thầy này thì phải. Hơi bị chủ quan. Giáo trình trường Báo đã nghèo thì chớ, cậu lại làm cho nó quặt quẹo thêm đấy.
    À, mà bài viết của cậu làm người đọc khổ sở vì sai chính tả be bét
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 20/03/2004
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cái này hoàn toàn không đúng, nó chỉ đúng khi bạn nói hiện nay ở Việt Nam mới chỉ có PV BC&TT, ĐHKHXH&NV Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh là đào tạo cử nhân báo chí chính qui... thôi. Mà tớ nói rõ là Cử nhân báo chí đấy nhé, không phải là phóng viên báo chí!!
    Cậu này chắc mới chỉ được thấy ở đâu đó mấy cuốn sách của ông thầy này thì phải. Hơi bị chủ quan. Giáo trình trường Báo đã nghèo thì chớ, cậu lại làm cho nó quặt quẹo thêm đấy.
    À, mà bài viết của cậu làm người đọc khổ sở vì sai chính tả be bét
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 20/03/2004
  6. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm! Trên cả tuyệt vời. Xưa còn bé tôi vẫn còn nhớ như in câu nói: Nói thẳng, nói thật là tốt, nhưng mà nên nói nho nhỏ đủ nghe thôi.
    Mong có nhiều bài thuốc mới hay hơn
    theheRATTre
  7. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm! Trên cả tuyệt vời. Xưa còn bé tôi vẫn còn nhớ như in câu nói: Nói thẳng, nói thật là tốt, nhưng mà nên nói nho nhỏ đủ nghe thôi.
    Mong có nhiều bài thuốc mới hay hơn
    theheRATTre
  8. lomo1

    lomo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tôi thử nêu vài ý kiến với bạn Japonica
    1-Tôi có đọc báo nước ngoài.Tôi thấy họ nhiều ý kiến khác nhau nhưng mà đều theo một hướng.Ví dụ : Họ có chửi nhau bụi bay mù lên thì họ vẫn thống nhất ở điểm họ tốt,kể cả tốt ở cái bụi bay mù lên.Còn chỗ nào ít bụi hơn họ bảo xấu.
    Xét cho cùng,tôi không cứng nhắc đâu,nhưng mà ở Mỹ thực ra cũng chỉ có hai Đảng (thực ra là vậy) Dân chủ và Cộng hoà,mà hai đảng này cũng chẳng khác nhau mấy tý.Vậy thì vấn đề là ở chỗ quan điểm và quyền lợi,không phải ở chỗ họ có nhiều đảng.
    2-Bạn không nên khắt khe thế.Đa số bạn bè tôi vào trường báo chí từ sở thích văn chương.Khi học họ mới nghiêng về tin bài.Nhưng dẫu tin bài là các thể loại cơ bản nhất thì báo chí không hẹp hòi đến mức từ chối các thể loại có tính "văn nghệ ''hơn.Con người ta cũng thế,có lúc trí óc,có lúc tình cảm,có lúc đơn thuần là công chuyện.Hãy để mỗi nhà báo phát huy cái "gu" của mình.Nếu bạn thích tin,bài phản ánh thì cũng tốt.Người khác thích ký sự,bình luận cũng đâu có dở.
    3-Về điểm này,tôi đồng ý với bạn.
  9. lomo1

    lomo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tôi thử nêu vài ý kiến với bạn Japonica
    1-Tôi có đọc báo nước ngoài.Tôi thấy họ nhiều ý kiến khác nhau nhưng mà đều theo một hướng.Ví dụ : Họ có chửi nhau bụi bay mù lên thì họ vẫn thống nhất ở điểm họ tốt,kể cả tốt ở cái bụi bay mù lên.Còn chỗ nào ít bụi hơn họ bảo xấu.
    Xét cho cùng,tôi không cứng nhắc đâu,nhưng mà ở Mỹ thực ra cũng chỉ có hai Đảng (thực ra là vậy) Dân chủ và Cộng hoà,mà hai đảng này cũng chẳng khác nhau mấy tý.Vậy thì vấn đề là ở chỗ quan điểm và quyền lợi,không phải ở chỗ họ có nhiều đảng.
    2-Bạn không nên khắt khe thế.Đa số bạn bè tôi vào trường báo chí từ sở thích văn chương.Khi học họ mới nghiêng về tin bài.Nhưng dẫu tin bài là các thể loại cơ bản nhất thì báo chí không hẹp hòi đến mức từ chối các thể loại có tính "văn nghệ ''hơn.Con người ta cũng thế,có lúc trí óc,có lúc tình cảm,có lúc đơn thuần là công chuyện.Hãy để mỗi nhà báo phát huy cái "gu" của mình.Nếu bạn thích tin,bài phản ánh thì cũng tốt.Người khác thích ký sự,bình luận cũng đâu có dở.
    3-Về điểm này,tôi đồng ý với bạn.
  10. tranb

    tranb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam hiện tại có trên 300 tờ nhật báo và tạp chí , nhưng thật ra thì chỉ là một , vì có chung một ban tổng biên tập là Uỷ Ban Tư Tưởng Văn Hoá Trung Ương DCSVN
    Được tranb sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 02/04/2004

Chia sẻ trang này