1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhào dô anh em ơi

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi 050188, 11/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 050188

    050188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhào dô anh em ơi

    Một cuộc thi kiến trúc do Tạp chí Kiến trúc Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu kiến trúc với chủ đề " làm đẹp thành phố Hà Nội "

    Cuộc thi mở tạo điều kiện cho nhiều thí sinh tham gia , khuyến khích sinh viên kiến trúc các trg DH

    Hạn nộp 9/10-15/12 tại tạp chí kiến trúc Việt Nam 389 Đội Cấn Ba Đình HÀ nội

    chú ý thông tin này mình đọc trên báo Thanh Niên anh em ai có chi tiết cụ thể post tiếp nhé

  2. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bó tay vói bác này ! Cho luôn đường link có phải đỡ mệt không,tìm mãi mà chả thấy gì .
  3. 050188

    050188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ko tìm được mới đau chứ
    Anh em cố gắng tìm kiếm = nhiều nguồn vào , trên mạng thì chắc là ko có đâu ,
    Buồn ghê bao giờ mới khá lên được đây
  4. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mời cả nhà đọc nè!
    Làm đẹp Hà Nội: Vẫn là những ý kiến lộn xộn! 11:15'' 11/10/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Có thể vì khách mời của buổi toạ đàm đều là những kiến trúc sư trẻ nên góc nhìn quy hoạch đô thị còn khuyết thiếu. Hầu hết các ý kiến đều mới dừng lại ở các quan điểm cá nhân và nghiêng lệch về phía phê phán một chiều, thiếu hẳn phần chứng minh.

    Cuộc toạ đàm ?oKiến trúc Hà Nội hôm nay và ngày mai? gắn liền với cuộc thi kiến trúc ?oLàm đẹp thành phố Hà Nội? vừa diễn ra vào chiều 9/10/06, do Viện nghiên cứu Kiến trúc - Bộ Xây Dựng và Tạp chí Kiến trúc Việt Nam đồng tổ chức.

    Ý kiến lộn xộn về ?oHà Nội lộn xộn?


    Các kiến trúc sư trẻ trong buổi toạ đàm. Ảnh: TV
    Trước khi chỉ ra được cách ?oLàm đẹp thành phố Hà Nội?, buổi toạ đàm dành một phần thời gian bàn về hiện trạng kiến trúc Hà Nội và nguyên nhân của nó.

    KTS Đoàn Kỳ Thanh ?obập? luôn vào vấn đề: ?oKhông riêng Hà Nội, tất cả thành phố ở Việt Nam đang quá lộn xộn. Tôi hồ nghi rằng cái lộn xộn chính là bản sắc của Việt Nam. Kiến trúc cảnh quan đẹp vốn có của Hà Nội dần mất đi, thay vào đó là những khối công trình đồ sộ. Hà Nội đang xấu đi. Chúng ta không kiểm soát được đô thị của mình?.

    Đồng quan điểm phần nào với KTS Đoàn Kỳ Thanh, hai KTS Thụy Điển là Jenny Nagenius và Maria Hagelberg chỉ ra sự lộn xộn của đô thị Hà Nội bằng ví dụ ở khu vực Giảng Võ. Theo hai kiến trúc sư ngoại quốc này, khu vực Giảng Võ có quá nhiều bãi để xe ô tô và xe máy, trong khi Hà Nội luôn thiếu nhà ở, thiếu không gian cộng đồng chung.

    Nếu như KTS Đoàn Kỳ Thanh cho rằng sự lộn xộn hình như là ?obản sắc của Việt Nam? thì KTS Lê Việt Sơn lại khẳng định bộ mặt Hà Nội tệ như vậy là bởi thiếu KTS giỏi. Cụ thể là các KTS không có những ý tưởng hay và không biết thuyết phục chủ đầu tư của mình.

    Nhìn từ góc độ quản lý, KTS Đoàn Kỳ Thanh cho rằng ?oCác KTS chịu nhiều áp lực từ phía quản lý cũng như phía Bộ Xây dựng. Ở ta quy định phí thiết kế không được ?ođội trần?, trong khi các nước phương Tây lại quy định phí thiết kế không được ?okịch nền? phá giá, còn anh giỏi anh cứ đưa giá cao bao nhiều thì đưa?.

    Nhưng phía chủ toạ lại cho rằng KTS Thanh quá cực đoan, than vãn nhiều, trong khi toạ đàm này chỉ đi tìm nguyên nhân những bức xúc ấy và kêu gọi ý tưởng dù là nhỏ nhất cho ?oLàm đẹp thành phố Hà Nội?.

    Có thể vì khách mời của buổi toạ đàm đều là những kiến trúc sư trẻ nên góc nhìn quy hoạch đô thị Hà Nội còn khuyết thiếu. Hầu hết các ý kiến đều mới dừng lại ở các quan điểm cá nhân ?othấy gì nói đấy? và nghiêng lệch về phía phê phán một chiều, thiếu hẳn phần chứng minh. Vì thế, mặc dù có nhiều ý kiến tâm huyết muốn làm đẹp cho thủ đô, nhưng đáng tiếc, tất cả đều lộn xộn, vụn vặt chứ không giải quyết được vấn đề gì thực sự.

    Dân tộc hay hiện đại: Câu hỏi không lời đáp


    "Bót" của Công ty Môi trường đô thị Hà Nội dựng trước cổng phụ Bích Câu đạo quán (Cát Linh). Ảnh: Lê Anh Dũng
    Bàn về diện mạo thủ đô, hẳn nhiên vấn đều được nói đến nhiều nhất là chuyện vừa bảo tồn vừa phát triển thế nào cho hợp lý.

    Một số đại biểu khẳng định giá trị truyền thống là hết sức cần thiết để tạo ?obản sắc? cho kiến trúc Hà Nội. KTS Nguyễn Vĩnh Tiến cho rằng: ?oKiến trúc chưa có ?ogu? vì không tiếp nhận được nền móng cha ông để lại?. Anh này cũng cho rằng ngoài Ban quản lý Phố cổ, Hà Nội cần có thêm Ban quản lý Phố cũ và khu đô thị mới.

    KTS Nguyễn Thu Vân cho rằng ?oDi tích Hà Nội có vẻ đẹp vĩnh cửu (!?), vậy nên đừng động chạm gì vào nó nữa. Có những thời gian rất dài di tích bị lãng quên, nhưng gần đây di tích lại được đẩy lên quá mức dẫn đến việc bị xâm hại?. Tuy nhiên, câu hỏi cần phải bảo tồn cái gì và bảo tồn như thế nào lại bị bỏ ngỏ!

    Điểm gây chú ý trong cuộc toạ đàm là quản điểm ?obảo tồn tính dân tộc? không nhận được nhiều ý kiến đồng tình. Phía toạ đàm cho rằng chính vấn đề kiến trúc không có bản sắc lại là cơ hội cho các KTS trẻ thử sức mình. Đến thời điểm này, không nhất thiết phải kêu gào vấn đề cũ như vậy.

    Bàn về vấn đề này, KTS Đoàn Kỳ Thanh cho rằng các thành phố phương Tây không có định hướng về kiến trúc, cũng không quan tâm đến chuyện dân tộc hay hiện đại. Nếu kiến trúc ở các đô thị phải ép theo tính ?odân tộc? thì sẽ tạo ra những tác phẩm khó coi.

    TKS Vũ Hoàng Lưu cũng chủ trương ?otrăm hoa đua nở?: ?oCác chủ đầu tư rất thích những ngôi nhà nhại cổ, trong khi chúng rất xấu và băm vụn thành phố. Nhưng cho đến giờ phút này, những ngôi nhà đó vẫn tồn tại là có lý do của nó. Cứ để trăm hoa đua nở. Chúng ta nên quan tâm tới chất lượng của những ngôi nhà, còn hình thức của chúng thì khó mà quản lý được bởi công trình kiến trúc nào cũng mang dấu ấn cá nhân.?

    KTS Hồ Chí Quang chỉ ra thêm: Nhà nước quá quan tâm đến các phố cũ, phố cổ trong nội thành mà phó mặc khu phía Bắc, phía Tây, phía bên kia sông cho các chủ đầu tư.

    Trước tình trạng các ý kiến ngày càng xa rời nội dung buổi toạ đàm, KTS Hoàng Thúc Hào kéo lại bằng cách bàn về các quảng trường ở thủ đô. Theo anh, hàng loạt quảng trường của Hà Nội đều được xây dựng một cách lập lờ, chẳng có quy tắc gì hết. Anh kết luận: Hà Nội không có quảng trường đích thực mà chỉ có ?obán quảng trường?, tức là quảng trường nửa vời mà thôi.

    Trước những ý kiến nhiệt tình nhưng mỗi người mỗi hướng, phía các nhà quản lý khẳng định họ vẫn lắng nghe và tiếp thu. Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân (Bộ trưởng Bộ Xây dựng), Bộ đã và đang giải quyết những bức xúc tồn đọng của kiến trúc. Ông hứa sẽ có những quy định và tiêu chuẩn riêng để tránh sự giống nhau hàng loạt trong kiến trúc đô thị.

    Triệu Vương
  5. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Link: http://vietnamnet.com.vn/vanhoa/tintuc/2006/10/621246/
    No table!
  6. khongcanbiet_1

    khongcanbiet_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hehehhe kts nhà mình toạ đàm nghe ấy nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này