1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 388: GIÁ NHƯ CÓ BẦU ĐỨC…

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi trung031313, 18/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung031313

    trung031313 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Khi đòi sa thải rồi một tay tiễn HLV Miura để đưa HLV Hữu Thắng lên, bầu Đức từng tuyên bố: “Cho ông Miura nghỉ ĐTQG, tôi lo tất…”.
    ---------------------------------------
    Xem thêm: https://www.388bet.com/Asia/vn/tro-...uoc-ca-do-bong-da-online-tren-bong88-665.html

    Tiếng còi kết thúc trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Afghanistan vang lên, khi cả sân Mỹ Đình vỡ òa với tấm vé chính thức tới Asian Cup 2019 được định đoạt, một quan chức VFF thở phào nhẹ nhõm: “May mà giải đá 2019 chứ cũng 2018 thì… vỡ mặt”.
    [​IMG]

    “Vỡ mặt” và VFF có nguy cơ… vỡ nợ thật, nếu Asian Cup tổ chức 2018, năm mà bóng đá Việt Nam còn 5 đội tuyển khác cũng tham dự VCK châu lục, từ U.22 đến U.19, U.16 rồi ĐT nữ và futsal. Quá nhiều việc để lo, quá nhiều thứ để làm, chuẩn bị và quá nhiều tiền cần phải tiêu, khi tham dự sân chơi cấp châu lục.

    Tiền bạc, từ vài năm nay thực sự là vấn đề với VFF. V.League và các giải chuyên nghiệp bao năm là nguồn thu lớn, từ khi VPF ra đời để quản lý, điều hành thì hằng năm VFF chỉ được trích lại một phần để hoạt động, duy trì bộ máy và cơ sở vật chất cũng như lo cho các ĐTQG. Bên cạnh ngân sách nhà nước hỗ trợ, VFF cũng phải tự hạch toán để sống. Thế nên, với hàng loạt đội tuyển lớn nhỏ cùng đi VCK Châu Á, kiếm đâu ra tiền để đầu tư, chăm lo là cả vấn đề.

    Từ 2 năm nay, Chủ tịch Lê Hùng Dũng gần như không tham gia vì lo chữa bệnh và VFF không còn chỗ dựa, quan hệ lẫn vị thế của một doanh nhân làm bóng đá. Trong khi đó, cả nhiệm kỳ này với tư cách Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính, ông bầu Đoàn Nguyên Đức không liên quan và bỏ trống nhiệm vụ kinh doanh, kiếm tiền. Thậm chí, sau thất bại ở SEA Games 29, ông Đức còn tuyên bố rút lui.

    Không biết bầu Đức rút lui miệng hay vẫn âm thầm làm việc, nhưng bây giờ, có lẽ, ở VFF, điều mong mỏi nhất là doanh nhân Đoàn Nguyên Đức không nghỉ thật. Hoặc có nghỉ thì cũng vẫn quan tâm, cống hiến và giúp bóng đá Việt Nam như tuyên bố trên mặt báo.

    Giá có bầu Đức thì tốt, bởi biết đâu đấy, ông sẽ “lo tất”?

Chia sẻ trang này