1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Festival !

Chủ đề trong 'Huế' bởi cocvangkhe01, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. athl1981

    athl1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thanks cocvangkhe. Nhìn mấy cái ảnh, muốn về Huế quá . Thôi hẹn tới năm 2008 vậy .
  2. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    sao không đợi đến 2018 luôn ha? bạn.
  3. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    14 kỷ lục Huế được xác lập tại Festival Huế 2006​
    Theo Trung tâm Sách kỷ lục VN, dịp Festival Huế 2006 có sáu kỷ lục sẽ được công bố. Đó là: Hoàng thành Huế và các công trình liên quan - di tích kinh thành còn nguyên vẹn nhất VN; Nhã nhạc cung đình Huế - di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của VN được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới; Kỳ đài cổ lớn nhất VN; Festival Huế - festival quốc tế đầu tiên của VN; Tháp chuông chùa Thiên Mụ - tháp bát giác cổ và cao nhất VN; Quyển thư pháp truyện thơ Lục Vân Tiên viết trên vải dài nhất VN.
    Tháp Phước Duyên chùa Thiên Mụ - tháp bát giác cổ và cao nhất VN
    Ngoài ra trung tâm đã giới thiệu tám đề xuất kỷ lục VN đang được xác lập tại Festival Huế 2006, gồm:
    * Đại hồng chung lớn nhất VN: cao 5,5m, đường kính 3,7m, nặng 21 tấn, tổng trị giá 5 tỉ đồng do ông Nguyễn Văn Sính và các nghệ nhân ở Phường Đúc chế tạo.
    * Cách điệu lá sen lớn nhất VN: lá sen kích thước 20mx18m, may bằng 360m2 vải thun, phía dưới được đỡ bằng 50 thùng phuy 200 lít kết nối bằng tre nguyên cây, tác giả Lãng Hiển Xuân ở Huế.
    * Bức tranh vẽ trên bao bố dài nhất VN: mang tên Trong tôi phố và lễ hội do họa sĩ Trần Văn Mảng thể hiện với chiều dài 50m, rộng 1m, nặng 80kg, gồm nhiều đoản khúc, mỗi đoản khúc là một bức tranh về đời sống hiện thực và tâm linh của người dân phố cổ.
    * Người VN đầu tiên viết thư pháp bằng râu: ông Đoàn Văn Tâm (bút hiệu Rin) là một họa sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ và đệ tứ đẳng quyền đai thuộc hệ phái karatedo, viết thư pháp bằng râu trên một tấm vải 0,8mx1m. Nội dung bức thư pháp là ?oFestival Huế 2006?.
    * Tập thơ bằng thư pháp Nhật ký trong tù khắc trên gỗ nặng nhất VN: nặng trên 2 tấn, cao 3,4m, tổng chiều dài các trang nếu xếp liền nhau là 80m.
    * ?oLưỡng long vờn hoa sen? - công trình điêu khắc lớn nhất VN: tác phẩm của các nghệ sĩ Úc - Philip Nizette và Jennifer Jones hợp tác với các nghệ sĩ VN - Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Thị Lan Hương (Đại học Nghệ thuật Huế) thực hiện trong ba tháng với đôi rồng dài 30m và cao 4m, giữa đôi rồng là một đóa sen (được đặt trên dòng sông Hương).
    * Chiếc nón lá lớn nhất VN: có đường kính 10-12m, cao 4,5m, tổng trọng lượng khoảng 200kg.
    * Trại sáng tác âm nhạc quốc tế đầu tiên ở VN: khai mạc ngày 20-5 và kết thúc 30/5/2006. Tham gia trại có nhạc sĩ của sáu nước: Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Singapore, Indonesia và VN.
  4. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh khổng lồ của các em thiếu nhi Huế tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu
    [​IMG]
    (NetCoDo)Trong khuôn khổ hoạt động Festival Huế 2006, vào lúc 7h30 ngày 4/6/2006, tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu đã diễn ra cuộc vẽ tranh thiếu nhi với với chủ đề "Thế giới này là của chúng em".
    Cuộc vẽ tranh này đã quy tụ hơn 200 em thiếu nhi của 17 trường trung học cơ sở trong thành phố và các nhóm vẽ của Nhà thiếu nhi Huế. Tất cả 200 em cùng tham gia vẽ một bức tranh khổng lồ trên một khuôn vải trắng dài 200m đặt trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. 200 em sẽ chia thành nhiều nhóm vẽ, mỗi nhóm 10 em sẽ vẽ trên 10m2.
    200 em thiếu nhi đang vẽ tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu
    Các em vẽ theo cảm nhận riêng của mình về thế giới, về sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày, về lễ hội festival Huế. Mỗi nét bút là một nét khắc hoạ về tuổi thơ, về những khao khát ước mơ của các em về cuộc sống, như: các em thiếu nhi ở Trung tâm nuôi dưỡng thanh thiếu nhi 37 Nguyễn Trãi hay 108 Chi Lăng vẽ về hoàn cảnh, về sinh hoạt của mình bằng những nét bút rất trẻ thơ. Ngoài ra còn phải kể đến những nét bút sinh động của Trung tâm trẻ em nghèo Xuân Phú vẽ cuộc gặp mặt liên hoan giữa các em mồ côi...
  5. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Hồn xưa trong Âm sắc Việt​
    Âm nhạc truyền thống Việt Nam đã thực sự được tôn vinh trong không gian tao nhã và sang trọng của Cung Diên Thọ. Ca nhạc Huế, kết hợp hài hòa những tinh hoa của hai dòng âm nhạc dân gian và bác học với hai điệu thức lớn là điệu Bắc tươi tắn, trang trọng, điện Nam buồn, nỉ non, ai oán, và một hệ thống "hơi" diễn tả nhiều sắc thái tình cảm, một phong cách riêng biệt rất Huế: buồn mà không lụy, vui nhưng khoan thai, nhẹ nhàng, tao nhã được thể hiện qua các giọng ca theo lối cổ của nghệ sỹ Thanh Tâm và NSƯT Khánh Vân trong tiếng đàn, nhịp phách của dàn ngũ tuyệt gồm nghệ sỹ lão thành Trần Kích, các nghệ sỹ Trần Thảo, Nguyễn Đình Vân, Trần Diệp, Tôn Nữ Lệ Hoa. Ca trù - nghệ thuật hát thơ - có đầy đủ quy tắc về điệu, về nhịp, về nét hoa mỹ, về cách biến tấu, kỹ thuật hát tinh tế, công phu là phần trình diễn tuyệt vời của nhóm Ca trù Thái Hà với nghệ nhân lão thành Nguyễn Văn Mùi, nghệ sỹ Mạnh Tiến, ca sĩ Thúy Hòa và Kiều Oanh. Theo chân những người đi mở cõi đến vùng đất phương Nam, những làn điệu dân ca và dòng nhạc bác học (nhạc Lễ - cung đình Huế) đã kết hợp nhau hình thành nên đờn ca tài tử mang tính cách phóng khoáng của con người Nam bộ, cùng thời gian, đờn ca tài tử dần bước lên sân khấu biểu diễn trở thành Cải lương ngọt ngào, bi ai mà phóng khoáng, được thể hiện qua phần trình diễn của NSƯT Bạch Tuyết đến từ TP.HCM.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ba loại hình nghệ thuật với những giai điệu mang phong cách riêng biệt hội tụ cùng nhau trong một không gian huyền ảo, đậm hồn xưa của cung Diên Thọ thật sự đã khiến người xem ngây ngất. Ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ những chiếc đèn ***g hoa sen phản chiếu trên từng cánh cửa, từng cây cột, thanh xà... đậm dấu ấn thời gian, những cánh hoa sen lặng lẽ tỏa hương trong bình hay vương vãi trên sàn nhà,... như khiến những lời ca thấm đẫm tình yêu nghệ thuật của các nghệ sỹ huyền hoặc hơn, nặng tình hơn. Lắng nghe những lời ca cổ trong tiếng đàn, nhịp phách tưởng như đang dội về từ quá khứ, khán giả thấy lòng mình tĩnh lặng, thanh thoát và nhẹ nhõm. Và cuộc sống ồn ào sôi động hồ như không tồn tại nơi đây.
    Nghệ sỹ ca Huế Thanh Tâm trong điệu Nam bình
    Gặp các nghệ sỹ phía sau sân khấu mới cảm nhận được sự hết mình vì nghệ thuật của họ. Dù tuổi đời còn trẻ hay đã lên chức bà, chức ông, các nghệ sỹ đều đau đáu một nỗi niềm về sự lãng quên vốn cổ trong giới trẻ hôm nay. Nghệ sỹ ca Huế Thanh Tâm lặng lẽ buồn khi nhắc đến lối hát của các nghệ sỹ trẻ bây chừ (bây giờ), NSƯT Bạch Tuyết dù đã nổi danh khắp năm châu bốn bể vẫn nuôi trong mình lòng khát khao đạt đến chân-thiện-mỹ trong từng buổi diễn, "nghệ sỹ ca trù" 12 tuổi Kiều Oanh thì lại giữ tình yêu nghệ thuật bằng sự hồn nhiên thơ trẻ nhưng không kém phần mãnh liệt, hay các nghệ nhân Trần Kích, Nguyễn Văn Mùi luôn đánh đàn, gõ trống với một tấm lòng nghệ sỹ như con tằm nhả tơ cho đời,...
    NSƯT Bạch Tuyết biểu diễn bài "Hồn chinh phu" của tác giả Lê Duy Hạnh, âm nhạc Thái An, chuyển thể NSƯT Bạch Tuyết
    Chương trình kết thúc, nhiều khán giả vẫn còn luyến tiếc hồn Việt của buổi diễn. Tuy vậy, nếu chương trình có thêm đôi lời dẫn dắt, giới thiệu sơ lược về loại hình nghệ thuật và tiết mục sắp trình diễn, giúp người xem có những hình dung ban đầu, khán giả sẽ cảm nhận đầy đủ hơn tinh hoa của vốn âm nhạc cổ Việt Nam.
    Với những chương trình như Âm sắc Việt, Festival Huế qua các kỳ đã tổ chức và các kỳ trong tương lai đã, đang và sẽ là nơi gìn giữ các giá trị nghệ thuật cổ của Việt Nam, những giá trị mà con người trong cuộc sống vội vã hôm nay thường không đủ thời gian dừng lại lắng nghe.
  6. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Một Vài Hình Ảnh.
    [​IMG]
    Biểu diễn nghệ thuật thư pháp thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan
    [​IMG]
    Biểu diễn nghệ thuật thư pháp thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan
    [​IMG]
    Người dân nô nức xem các lễ hội dân gian tại công viên Thương Bạc
    [​IMG]
    Những đĩa nhạc và sách Huế được giới thiệu tại Hội chợ sách
    [​IMG]
    Sông Hương càng lộng lẫy hơn khi hoàng hôn buông xuống
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  7. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Cò cài link video festival anh em dơn vĂ? xem.
    http://www.vtc.com.vn/view_Program.aspx?cid=57&pid=2283
  8. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Hơn 40 nghìn du khách đến Huế trong tour đầu tiên của Festival Huế 2006​
    Đó là thông tin được Ban tổ chức Festival Huế công bố trong buổi họp báo sáng ngày 6/6/2006. Trong số này, ngoài lượt khách nội địa, khách quốc tế của 39 quốc gia đã có mặt, đông nhất là Thái Lan, Pháp, Mỹ, Anh...
    Được cocvangkhe sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 07/06/2006
  9. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Ai về cầu ngói Thanh Toàn...
    "Ai về cầu ngói Thanh Toàn
    Cho em về với một đoàn cho vui"​
    Cầu ngói Thanh Toàn là chiếc cầu vồng bằng gỗ, được xây dựng theo lối "thượng gia hạ kiều" (trên nhà, dưới cầu), dài 17m, rộng 4m. Cầu do bà Trần Thị Đạo - một người cháu gái 6 đời của một trong 12 vị vua sáng lập ra làng - xây dựng để cho dân làng hai bên qua lại được thuận tiện, khỏi phải dùng đò ngang, và cũng để cho lữ khách cùng những người tha phương cầu thực tạm dừng chân khi lỡ bước, cả cho dân làng đến ngồi nghỉ ngơi, hóng mát trong những buổi trưa hè, hay vào những đêm trăng thanh gió mát.
    [​IMG]
    Tại Festival Huế 2006, một trong những chương trình OFF đặc biệt được du khách ưa thích chính là ngày hội chợ quê tái hiện phiên chợ quê đặc trưng xứ Huế họp ngay chân cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, huyện Hương Thủy, Huế.
    Ngay trên đường về xã Thủy Thanh, du khách đã có thể cảm nhận được cảnh làng quê thanh bình, gần gũi. Qua khỏi địa phận Huế, đi vào con đường quê đẹp như tranh vẽ, hai bên đường là những ruộng lúa, rặng tre nối tiếp nhau, nghiêng nón (mũ) đón ngọn gió quê mát rượi hòa lẫn mùi rơm rạ thơm nồng, du khách như tan cả những mệt mỏi vì không khí ồn ào, náo nhiệt của phố phường đông đúc.
    Bao quanh là đồng lúa, sông ngòi, nên ngay khi vừa đến chợ, du khách đã bắt gặp ngay không khí đồng quê, thôn dã. Kia là hàng rau, hàng quả của các mệ, các o, phía bên này những con tôm, con cá quẫy đuôi, bật nhảy tanh tách. Xa xa, mùi thơm từ các món ăn dân dã gắn liền với nhà nông khiến du khách chẳng đặng đừng sà ngay vào hàng.
    Điểm thu hút người dự hội nhất dĩ nhiên là chiếc cầu mái ngói Thanh Toàn. Ghé qua cầu, dừng chân nghỉ trong làn gió mát, ngắm nhìn kiến trúc cổ độc đáo, lắng nghe những âm thanh lao xao của phiên chợ, tất cả tạo cho du khách một cảm xúc khó tả.
    [​IMG]
    Sau khi nghỉ ngơi thật thoải mái, nếu muốn du khách có thể thử tay nghề xay gạo của mình ở gian nhà phía sau chợ trong tiếng hò giã gạo của các mệ, để cảm thông với những nhọc nhằn vất vả của nhà nông, hoặc đến dãy nhà lá lợp tạm tham gia vào hội chơi bài chòi. Trong lúc đó, lớp trẻ lại đang hào hứng với trò đập niêu đầy "kịch tính", hay đá cầu ngẫu hứng,...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cạnh đó, bảo tàng nông ngư cụ như một bảo tàng hiện vật sống với những cày, bừa, thúng, mủng, chum, ché, cái gáo dừa, đôi quang gánh, con bù nhìn rơm, đơm cá, giỏ cá, tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt của người thôn quê.
    [​IMG]
    Ngay bên cạnh bảo tàng nông ngư cụ là Hội thi chằm nón lá. Trước sự quan sát của đông đảo người xem, các o, các chị tham gia cuộc thi vẻ như lúng túng, ngượng ngùng, nhưng khi hiệu lệnh thi bắt đầu, thì các đôi tay đã thoăn thoắt, nhịp nhàng những đường chằm gọn ghẽ, đều săm sắp. Với nhiều du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, được mục sở thị những công đoạn làm nên chiếc nón lá mỏng manh mà hữu dụng thật sự khiến họ thích thú.
    Và chợ quê ngày hội càng cuốn hút, hấp dẫn hơn bởi những chương tình gắn liền với các hoạt động đời thường như thế. Để rồi khi rời phiên chợ, ai đó lại hẹn hò:
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Ai về cầu ngói Thanh Toàn
    Cho em về với một đoàn cho vui"​
    Được cocvangkhe sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 07/06/2006
  10. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Một va?i hi?nh a?nh mới được cập nhật.​
    Hơn 40 nghìn du khách đến Huế trong tour đầu tiên của Festival Huế 2006
    Đó là thông tin được Ban tổ chức Festival Huế công bố trong buổi họp báo sáng ngày 6/6/2006. Trong số này, ngoài lượt khách nội địa, khách quốc tế của 39 quốc gia đã có mặt, đông nhất là Thái Lan, Pháp, Mỹ, Anh...

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không biết nhưfng tấm hi?nh na?y có xin được các bác 5* không nhi?.​

Chia sẻ trang này