1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự nhiên lại nhớ nhà quá
    lâu rùi không về nhà
    tự nhiên lại cảm thấy buồn không đâu
    tự nhiên nhớ bạn quá
    còn bạn thì sao?
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    smimanchi
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cảm giác giống bạn ngày mai cuối tuần chắc phải về BN vì .....................từ tết đến giờ chưa về...............chắc mai là mình có thể chát ở BN lên HÀ NỘI rồi............

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cảm giác giống bạn ngày mai cuối tuần chắc phải về BN vì .....................từ tết đến giờ chưa về...............chắc mai là mình có thể chát ở BN lên HÀ NỘI rồi............

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  4. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bắc Ninh , xa nhà tôi mới thấu hiểu thế nào là tình yêu dành cho mảnh đất này, không biết giờ này bố mẹ đang làm gì
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    smimanchi
  5. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bắc Ninh , xa nhà tôi mới thấu hiểu thế nào là tình yêu dành cho mảnh đất này, không biết giờ này bố mẹ đang làm gì
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    smimanchi
  6. QUEKINHBAC

    QUEKINHBAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em doc duoc 1 bai kha hay ve chuyen online nen pót len day cho moi nguoi cung tham khao nay :
    Một ngày không Internet?



    Internet đã làm thay đổi lối sống, lối tư duy và khả năng nhận biết thế giới của thanh niên hiện đại. Vietchanel ?" sinh viên năm thứ 1 khoa Vật Lý, Đại học Sư Phạm Hà Nội, khẳng định sau một cái nhíu mày tâm đắc: ?oEm thật sự không biết sẽ làm gì nếu một ngày không online.? ?oVà nếu không có Internet thì bọn trẻ như em chỉ có? ?ođi bụi?!? Cố tình đưa vào câu nói của mình một từ cửa miệng, Vietchanel thể hiện sự gắn bó tới mức có phần lệ thuộc của đời sống giới trẻ với Internet.
    Vietchanel đang làm ?opart-time? cho một website thông tin trẻ ở Hà Nội. Nửa ngày xuất hiện ở chỗ làm thì khỏi phải nói cậu ta sử dụng thời gian vào việc gì. Phụ trách chuyên mục ?oVi tính - truyền thông?, ngoài việc lọc các thông tin theo gu của mình từ báo chí và các website quốc tế, Vietchanel còn cần mẫn tự mày mò tái tạo những bài viết mà theo cậu ?ophải như thế mới đã!?, mới đắc ý, mặc dù đề tài đã được khai thác nhiều ở những báo khác. Khi đã có được thông tin dịch và tổng hợp lại từ nhiều nguồn, Vietchanel thích công việc tư duy lại với một cách nhìn mới đầy ?ođòi hỏi? trước những sáng tạo của thế giới ?ocyber space?. Nửa ngày không đến chỗ làm, bạn bè của Vietchanel thường xuyên nhìn thấy ?ostatus? của cậu là ?oTreo nick đi học!?, hay ?oTreo nick đi tí có việc!? hoặc ?oTreo nick đi lượn!?. Giải thích về cách dùng từ và sử dụng ?ostatus? ngồ ngộ như vậy, Vietchanel nói: ?oPhải như thế mới sành điệu.? Không phải sành điệu theo kiểu chơi trội mà cậu đang muốn chứng tỏ mình đang tiến dần đến ngưỡng của những nước phát triển. Nơi mà Internet được dùng ?ofree?, mọi sinh viên đều có thể ?oonline? 24/24 mà không cần phải có mặt, chỉ cần ?ostatus? luôn ?oavailable?.? Theo ý của Vietchanel thì ?oTreo nick đi học? chính là ?oslogan? (khẩu hiệu) xứng đáng nhất cho giới trẻ hiện đại và là biểu hiện rõ nhất của xã hội giao tiếp bằng Internet.
    Như để chứng minh cho điều này, nghiên cứu mới đây của Nguyễn Hoàng, phóng viên một tờ báo kinh tế, trên trang web cá nhân của anh (www.hocbao.com) về tình hình sử dụng Internet của thanh niên, đặc biệt là thanh niên Mỹ thì: ?oước tính mỗi tháng mạng máy tính toàn cầu lại có thêm 1,5 triệu thành viên mới. Ngay từ năm 1998, hãng Amercican Online đã công bố một kết quả điều tra thú vị: Hơn 40% số người được hỏi cho rằng Internet làm cho cuộc sống của họ tuyệt vời hơn. 90% cho rằng họ chỉ rời bỏ Internet trừ phi nó không còn tồn tại nữa. Khi được hỏi họ sẽ xoay sở ra sao khi bị kẹt trên hoang đảo, 68% nói cần một máy tính để truy cập Internet, 23% cần điện thoại và chỉ 9% cần TV hoặc Radio. ?oDân số Internet? ở độ tuổi từ 18 đến 34 ngày càng tăng. Theo kết quả thăm dò của hãng CNN thì có tới hơn 60% thiếu niên Mỹ là ?ocon nghiện? của Internet.? Nguyễn Hoàng xây dựng website hocbao.com từ năm 2002 với mục đích cung cấp tài liệu học báo chí cho bạn bè và những sinh viên báo chí có nhu cầu tiếp cận thông tin mới, đặc biệt là những thông tin cập nhật về kỹ năng làm báo trực tuyến và những thông số, phân tích về mạng Internet toàn cầu. Theo dõi từng nhịp đập của sự biến đổi từng ngày của Internet toàn cầu Hoàng xem là công việc thường ngày. Anh nhận định về một quyền lực mới của báo chí mạng trong cuộc chiến không cân sức với báo chí truyền thống và trong một tương lai gần sẽ thay thế một phần nhất định của đời sống truyền thông.
    Thử đặt giả thuyết mạng Internet sẽ biến mất. Thế giới sẽ biến đổi khủng khiếp thế nào? Mọi chuyện sẽ quay về ít nhất 10 ?" 15 năm: mọi thư tín phải được dán tem, đóng dấu gửi qua bưu cục; công việc đình trệ, giao dịch chậm chạp; thông tin chỉ được lấy từ sách báo, từ các thư viện công cộng hoặc các hội thảo trực tiếp? Và còn nhiều những động tác vất vả khác mà chúng ta phải làm.
    Với nền tảng của công nghệ thông tin như hiện nay, những người trẻ trong giới công nghệ thông tin thế giới sẽ không dừng lại. Sẽ còn nhiều những đột phá mới trên không gian mạng làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Những điều này có thể hiện tại vượt xa tầm suy nghĩ hoặc khả năng tưởng tượng của cộng đồng cũng như 10 năm trước chúng ta không thể tưởng tượng được sẽ có thể ?ochat? với bạn bè qua cửa sổ máy tính như đang nói chuyện trực tiếp, đồng thời (real time). Những ý tưởng vượt trước, trí tuệ và hoài bão luôn là những yếu tố đầu tiên đặt nền móng cho những lớn mạnh vượt bậc của xã hội, đặc biệt là công nghệ.
    Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên năm thứ tư, Khoa Toán Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, từng đoạt giải Ba Trí Tuệ Việt Nam 2003 với phần mềm ?oGuitar #? (là sự kết hợp giữa tính chất lãng mạn, tài hoa của âm nhạc với công nghệ) đã có những suy vượt trước về tương lai: ?oTôi hy vọng trong thời gian không xa có thể xây dựng được một ?olớp? tổng quan giao tiếp giữa người và máy tính một cách ?othông minh? theo đúng nghĩa. Tức là gần như không cần sử dụng đến các thiết bị như chuột và bàn phím. Tất cả các phần mềm trên máy tính sẽ được xây dựng trên lớp giao tiếp chuẩn, qua đó máy tính biến từ một vật vô tri vô giác thành một cái máy nghe được nhìn được nói được. Hãy thử tưởng tượng máy tính có thể nghe hiểu và làm theo những gì bạn nói với nó, bạn hãy hình dung bạn đưa một bài báo lên trước màn hình máy tính , và nói: ?oHãy nhận dạng bài báo này, soát lỗi chính tả, dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, đọc lại cho tôi nghe một lần trước khi in ra?. Hai phút sau bạn có tất cả những gì bạn muốn. Điều đó thật là tuyệt vời và tôi nghĩ nó hoàn toàn khả thi trong một tương lai gần.?
    Để khẳng định cho sự phát triển không cưỡng lại nổi của công nghệ thông tin trong đời sống xã hội cũng như hoài bão phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam, Vương Vũ Thắng, 24 tuổi, Giám đốc Công ty Truyền thông Việt Nam (VinaComm) nói: ?oTrong vòng 10 tới, mạng thế hệ tiếp theo NGN (Next Generation Network) tích hợp mọi công nghệ truyền thông sẽ được ứng dụng tại Việt Nam. Thế giới hiện đã thay cụm từ ?oCông nghệ thông tin? bằng ?oCông nghệ thông tin và truyền thông? (Information & Communication Technology ?" ICT). ICT sẽ có mặt khắp nơi và ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam.? Con đường của Thắng từ một học sinh lớp 10 mê tin học đến một giám đốc rất trẻ cũng có thể là một gợi mở cho con đường của nhiều người trẻ: 15 tuổi bỏ học thêm và bỏ bữa trưa để vùi đầu vào hàng cho thuê máy tính, 17 tuổi kiếm được những đồng tiền đầu tiên nhờ thành công sau giải quốc gia tin học nhờ viết phần mềm thuê, 19 tuổi đủ tiền tự mua cho mình một chiếc xe máy, 20 tuổi thành lập mạng Trí tuệ Việt Nam Online - diễn đàn tiếng Việt lớn nhất Việt Nam, 21 tuổi từ chối cơ hội đi làm PhD tại nước ngoài để ở nhà thành lập công ty Phần mềm, 23 tuổi, thành lập công ty Truyền thông Việt Nam với hơn 30 nhân viên, tất cả đều trẻ tuổi và hoài bão. Những người bạn đang làm việc cùng Thắng và ngay cả bạn gái anh cũng ?okiếm được? nhờ mạng Internet. Thắng nói: ?oChắc chắn các vị trí quan trọng về ICT trong các doanh nghiệp, các tổ chức sẽ là những người trẻ tuổi. Họ cũng sẽ phải gánh vác những việc mà ở thời điểm này nhiều người nghĩ là chúng ta không thể làm được.?
    Sẽ không còn Internet. Xoá sổ công nghệ thông tin. Đó có lẽ là lời đe doạ khủng khiếp đối với những thanh niên trẻ như Vietchanel hay Anh Tuấn hay Vũ Thắng. Cùng với sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào Internet và công nghệ thông tin, ngược lại, Internet nói riêng và công nghệ thông tin nói chung cũng đang cung cấp cho họ một nền tảng mới, một xuất phát mới cao hơn những gì các thế hệ trước để lại. Trên nền không gian ấy, họ sẽ làm được những điều chúng ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được. Biết đâu cấu trúc của xã hội sẽ thay đổi chính từ những ý tưởng ban đầu tưởng điên rồ gần với hình ảnh của một cái đầu quá lớn trên một đôi chân bé nhỏ.

  7. QUEKINHBAC

    QUEKINHBAC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em doc duoc 1 bai kha hay ve chuyen online nen pót len day cho moi nguoi cung tham khao nay :
    Một ngày không Internet?



    Internet đã làm thay đổi lối sống, lối tư duy và khả năng nhận biết thế giới của thanh niên hiện đại. Vietchanel ?" sinh viên năm thứ 1 khoa Vật Lý, Đại học Sư Phạm Hà Nội, khẳng định sau một cái nhíu mày tâm đắc: ?oEm thật sự không biết sẽ làm gì nếu một ngày không online.? ?oVà nếu không có Internet thì bọn trẻ như em chỉ có? ?ođi bụi?!? Cố tình đưa vào câu nói của mình một từ cửa miệng, Vietchanel thể hiện sự gắn bó tới mức có phần lệ thuộc của đời sống giới trẻ với Internet.
    Vietchanel đang làm ?opart-time? cho một website thông tin trẻ ở Hà Nội. Nửa ngày xuất hiện ở chỗ làm thì khỏi phải nói cậu ta sử dụng thời gian vào việc gì. Phụ trách chuyên mục ?oVi tính - truyền thông?, ngoài việc lọc các thông tin theo gu của mình từ báo chí và các website quốc tế, Vietchanel còn cần mẫn tự mày mò tái tạo những bài viết mà theo cậu ?ophải như thế mới đã!?, mới đắc ý, mặc dù đề tài đã được khai thác nhiều ở những báo khác. Khi đã có được thông tin dịch và tổng hợp lại từ nhiều nguồn, Vietchanel thích công việc tư duy lại với một cách nhìn mới đầy ?ođòi hỏi? trước những sáng tạo của thế giới ?ocyber space?. Nửa ngày không đến chỗ làm, bạn bè của Vietchanel thường xuyên nhìn thấy ?ostatus? của cậu là ?oTreo nick đi học!?, hay ?oTreo nick đi tí có việc!? hoặc ?oTreo nick đi lượn!?. Giải thích về cách dùng từ và sử dụng ?ostatus? ngồ ngộ như vậy, Vietchanel nói: ?oPhải như thế mới sành điệu.? Không phải sành điệu theo kiểu chơi trội mà cậu đang muốn chứng tỏ mình đang tiến dần đến ngưỡng của những nước phát triển. Nơi mà Internet được dùng ?ofree?, mọi sinh viên đều có thể ?oonline? 24/24 mà không cần phải có mặt, chỉ cần ?ostatus? luôn ?oavailable?.? Theo ý của Vietchanel thì ?oTreo nick đi học? chính là ?oslogan? (khẩu hiệu) xứng đáng nhất cho giới trẻ hiện đại và là biểu hiện rõ nhất của xã hội giao tiếp bằng Internet.
    Như để chứng minh cho điều này, nghiên cứu mới đây của Nguyễn Hoàng, phóng viên một tờ báo kinh tế, trên trang web cá nhân của anh (www.hocbao.com) về tình hình sử dụng Internet của thanh niên, đặc biệt là thanh niên Mỹ thì: ?oước tính mỗi tháng mạng máy tính toàn cầu lại có thêm 1,5 triệu thành viên mới. Ngay từ năm 1998, hãng Amercican Online đã công bố một kết quả điều tra thú vị: Hơn 40% số người được hỏi cho rằng Internet làm cho cuộc sống của họ tuyệt vời hơn. 90% cho rằng họ chỉ rời bỏ Internet trừ phi nó không còn tồn tại nữa. Khi được hỏi họ sẽ xoay sở ra sao khi bị kẹt trên hoang đảo, 68% nói cần một máy tính để truy cập Internet, 23% cần điện thoại và chỉ 9% cần TV hoặc Radio. ?oDân số Internet? ở độ tuổi từ 18 đến 34 ngày càng tăng. Theo kết quả thăm dò của hãng CNN thì có tới hơn 60% thiếu niên Mỹ là ?ocon nghiện? của Internet.? Nguyễn Hoàng xây dựng website hocbao.com từ năm 2002 với mục đích cung cấp tài liệu học báo chí cho bạn bè và những sinh viên báo chí có nhu cầu tiếp cận thông tin mới, đặc biệt là những thông tin cập nhật về kỹ năng làm báo trực tuyến và những thông số, phân tích về mạng Internet toàn cầu. Theo dõi từng nhịp đập của sự biến đổi từng ngày của Internet toàn cầu Hoàng xem là công việc thường ngày. Anh nhận định về một quyền lực mới của báo chí mạng trong cuộc chiến không cân sức với báo chí truyền thống và trong một tương lai gần sẽ thay thế một phần nhất định của đời sống truyền thông.
    Thử đặt giả thuyết mạng Internet sẽ biến mất. Thế giới sẽ biến đổi khủng khiếp thế nào? Mọi chuyện sẽ quay về ít nhất 10 ?" 15 năm: mọi thư tín phải được dán tem, đóng dấu gửi qua bưu cục; công việc đình trệ, giao dịch chậm chạp; thông tin chỉ được lấy từ sách báo, từ các thư viện công cộng hoặc các hội thảo trực tiếp? Và còn nhiều những động tác vất vả khác mà chúng ta phải làm.
    Với nền tảng của công nghệ thông tin như hiện nay, những người trẻ trong giới công nghệ thông tin thế giới sẽ không dừng lại. Sẽ còn nhiều những đột phá mới trên không gian mạng làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Những điều này có thể hiện tại vượt xa tầm suy nghĩ hoặc khả năng tưởng tượng của cộng đồng cũng như 10 năm trước chúng ta không thể tưởng tượng được sẽ có thể ?ochat? với bạn bè qua cửa sổ máy tính như đang nói chuyện trực tiếp, đồng thời (real time). Những ý tưởng vượt trước, trí tuệ và hoài bão luôn là những yếu tố đầu tiên đặt nền móng cho những lớn mạnh vượt bậc của xã hội, đặc biệt là công nghệ.
    Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên năm thứ tư, Khoa Toán Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, từng đoạt giải Ba Trí Tuệ Việt Nam 2003 với phần mềm ?oGuitar #? (là sự kết hợp giữa tính chất lãng mạn, tài hoa của âm nhạc với công nghệ) đã có những suy vượt trước về tương lai: ?oTôi hy vọng trong thời gian không xa có thể xây dựng được một ?olớp? tổng quan giao tiếp giữa người và máy tính một cách ?othông minh? theo đúng nghĩa. Tức là gần như không cần sử dụng đến các thiết bị như chuột và bàn phím. Tất cả các phần mềm trên máy tính sẽ được xây dựng trên lớp giao tiếp chuẩn, qua đó máy tính biến từ một vật vô tri vô giác thành một cái máy nghe được nhìn được nói được. Hãy thử tưởng tượng máy tính có thể nghe hiểu và làm theo những gì bạn nói với nó, bạn hãy hình dung bạn đưa một bài báo lên trước màn hình máy tính , và nói: ?oHãy nhận dạng bài báo này, soát lỗi chính tả, dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, đọc lại cho tôi nghe một lần trước khi in ra?. Hai phút sau bạn có tất cả những gì bạn muốn. Điều đó thật là tuyệt vời và tôi nghĩ nó hoàn toàn khả thi trong một tương lai gần.?
    Để khẳng định cho sự phát triển không cưỡng lại nổi của công nghệ thông tin trong đời sống xã hội cũng như hoài bão phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam, Vương Vũ Thắng, 24 tuổi, Giám đốc Công ty Truyền thông Việt Nam (VinaComm) nói: ?oTrong vòng 10 tới, mạng thế hệ tiếp theo NGN (Next Generation Network) tích hợp mọi công nghệ truyền thông sẽ được ứng dụng tại Việt Nam. Thế giới hiện đã thay cụm từ ?oCông nghệ thông tin? bằng ?oCông nghệ thông tin và truyền thông? (Information & Communication Technology ?" ICT). ICT sẽ có mặt khắp nơi và ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam.? Con đường của Thắng từ một học sinh lớp 10 mê tin học đến một giám đốc rất trẻ cũng có thể là một gợi mở cho con đường của nhiều người trẻ: 15 tuổi bỏ học thêm và bỏ bữa trưa để vùi đầu vào hàng cho thuê máy tính, 17 tuổi kiếm được những đồng tiền đầu tiên nhờ thành công sau giải quốc gia tin học nhờ viết phần mềm thuê, 19 tuổi đủ tiền tự mua cho mình một chiếc xe máy, 20 tuổi thành lập mạng Trí tuệ Việt Nam Online - diễn đàn tiếng Việt lớn nhất Việt Nam, 21 tuổi từ chối cơ hội đi làm PhD tại nước ngoài để ở nhà thành lập công ty Phần mềm, 23 tuổi, thành lập công ty Truyền thông Việt Nam với hơn 30 nhân viên, tất cả đều trẻ tuổi và hoài bão. Những người bạn đang làm việc cùng Thắng và ngay cả bạn gái anh cũng ?okiếm được? nhờ mạng Internet. Thắng nói: ?oChắc chắn các vị trí quan trọng về ICT trong các doanh nghiệp, các tổ chức sẽ là những người trẻ tuổi. Họ cũng sẽ phải gánh vác những việc mà ở thời điểm này nhiều người nghĩ là chúng ta không thể làm được.?
    Sẽ không còn Internet. Xoá sổ công nghệ thông tin. Đó có lẽ là lời đe doạ khủng khiếp đối với những thanh niên trẻ như Vietchanel hay Anh Tuấn hay Vũ Thắng. Cùng với sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào Internet và công nghệ thông tin, ngược lại, Internet nói riêng và công nghệ thông tin nói chung cũng đang cung cấp cho họ một nền tảng mới, một xuất phát mới cao hơn những gì các thế hệ trước để lại. Trên nền không gian ấy, họ sẽ làm được những điều chúng ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được. Biết đâu cấu trúc của xã hội sẽ thay đổi chính từ những ý tưởng ban đầu tưởng điên rồ gần với hình ảnh của một cái đầu quá lớn trên một đôi chân bé nhỏ.

  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Hì vừa về BN vui quá ra mạng gặp cu em yen_nam_thien với cucthuytinh18 và traitim_vo.........sao mà hồi hộp thế......từ tết ko về với bố mẹ nhớ nhà quá........tối nay được vui vẻ cùng đi chơi với mấy đứa em hic ......

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Hì vừa về BN vui quá ra mạng gặp cu em yen_nam_thien với cucthuytinh18 và traitim_vo.........sao mà hồi hộp thế......từ tết ko về với bố mẹ nhớ nhà quá........tối nay được vui vẻ cùng đi chơi với mấy đứa em hic ......

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  10. quynhhoabd

    quynhhoabd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 lại tiếp tục lang thang trên mạng , hẹn đứa bạn thân lên mạng chat nhưng chờ hoài chẳng thấy nó đâu, lại cho mình leo cây nữa rồi , thật rõ khổ ... bạn với bè....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này