1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẶT SẠN (hay Phòng phẫu thuật thẩm mỹ Tiếng Việt)

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi yeungon, 17/05/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ khác với bạn, nếu Điện Biên được xếp hạng 3 từ dưới lên (các tỉnh nghèo) thì ĐB còn may mắn hơn những người xếp trên mình (xếp đầu là nghèo nhất, rồi đến nghèo nhì, rồi nghèo thứ ba, rồi nghèo thứ n), càng ở cuối danh sách thì càng ít nghèo.
    Nói như bạn chỉ đúng khi... danh sách nghèo này chỉ có 3 tỉnh!
    Người phát biểu câu này cũng có nhầm lẫn như bạn vậy, nhầm giữa so sánh "tích cực" và so sánh "tiêu cực".
    So sánh "tiêu cực" thì càng thấp càng tốt.
    AZ.
  2. serena231

    serena231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm trước em nghe đài tiếng nói VN, đang nói về một người XYZ nào đấy, thế rồi "anh luôn coi gia đình là tất cả sự nghiệp" (!) Xin các bác cho ý kiến với!
  3. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    quote-serena231 viết lúc 22:28 ngày 08/10/2007:
    Mới hôm trước em nghe đài tiếng nói VN, đang nói về một người XYZ nào đấy, thế rồi "anh luôn coi gia đình là tất cả sự nghiệp" (!) Xin các bác cho ý kiến với!
    [/QUOTE]
    Ôi giời, đó là bệnh của mấy nguời thích dùng chữ cho nó to tat. hoành tráng một tí. Mấy cái lỗi này hay găp lắm, nhất là khi xem TV hay nghe đài, hay là mấy PTV hay nhấn mạnh bằng các cụm từ "tối ưu nhất, tối thiểu nhất", mà chả hiểu là gì. Bực mình nhưng phải chấp nhận thôi.
  4. Wasabii

    Wasabii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Trong danh sách các tỉnh nghèo thì ĐB đỡ nghèo hơn các tỉnh khác, chỉ nghèo hơn có 2 tỉnh thôi.
  5. tamsu_hocdao

    tamsu_hocdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Câu này giải thích như bác azazel là chuẩn.
    Tiện đây các bác cho hỏi, tôi thường nghe trên Đài tiếng nói (hoặc truyền hình) Việt Nam hay đọc nhóm G7 là "gờ" 7. Xin các bác cho biết đọc thế có chính xác hay không? Nếu không thì nên đọc như thế nào?
    Xin cảm ơn các bác.
  6. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Vụ này cãi nhau ỏm tỏi từ lâu rồi bác ạ. Nếu phát âm theo bảng chữ cái tiếng Việt (A Bờ Cờ) thì đọc vậy đúng, nếu phát âm theo tiếng Pháp hay tiếng Anh thì sai.
  7. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Tiếng La tinh quy ước A, Bờ, Cờ... là những âm tiết đơn tương ứng với các ký hiệu A, B, C...Tiếng Anh đọc các ký hiệu này là Ây, Bi, Xi... Tiếng Pháp đọc là A, Bê, Xê... Tiếng Việt đọc giống tiếng Pháp vì lý do lịch sử. Anh nào mà dùng âm tiết để đọclà anh đó dốt.
    Được gentletiger sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 26/12/2008
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tiếng La tinh quy ước A, Bờ, Cờ... là những âm tiết đơn tương ứng với các ký hiệu A, B, C...Tiếng Anh đọc các ký hiệu này là Ây, Bi, Xi... Tiếng Pháp đọc là A, Bê, Xê... Tiếng Việt đọc giống tiếng Pháp vì lý do lịch sử. Anh nào mà dùng âm tiết để đọclà anh đó dốt.
    Được gentletiger sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 26/12/2008
    [/quote]
    Ậy, chúng là những âm vị (phonemes) chứ không phải âm tiết (syllabel). Còn về đọc như thế nào thì quan điểm của tôi là thuận tai, thuận mồn (articulation) thế thôi.
  9. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Ậy, chúng là những âm vị (phonemes) chứ không phải âm tiết (syllabel). Còn về đọc như thế nào thì quan điểm của tôi là thuận tai, thuận mồn (articulation) thế thôi.
    [/quote]
    Nếu chúng là những âm vị thì lại càng không thể dùng để đọc bởi vì âm vị là 1 khái niệm tương đối trừu tượng chỉ dùng trong việc nghiên cứu phân tích ngữ âm mà thôi.
  10. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Vẫn chưa chịu.
    Muốn chính xác hơn thì gọi chúng là những Tự vị (grapheme), tức những kí hiệu thuần tuý (pure signifier), muốn qui chiếu đến cái gì thí tuỳ.
    Nếu vẫn chưa hiểu "tự vị" là gì thì tôi sẽ định nghĩa theo cách hiểu của tôi đó là một đơn vị thao tác của con người được biểu thị bằng những dấu hiệu tối giản.

Chia sẻ trang này