1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhi đồng ... các bệnh và mọi vấn đề , thắc mắc về trẻ em

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Friday13

    Friday13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 con gái 3 tuổi. Rất hay bị ho, viêm phế quản co thắt (1 năm bị đến 4 lần). Bác sĩ nói rằng có nguy cơ bị hen cao, cho xit Becotide liều dự phòng. Nghe mọi người nói rằng tổ yến sào hấp đường phèn có tác dụng tốt đối với những người bị hen và có bệnh về đường hô hấp. Nhưng đấy mới chỉ là "nghe nói" thôi, mình chưa đọc ở đâu thấy thông tin về việc này cả. Mình muốn hỏi mọi người xem có ai biết hoặc đã có kinh nghiệm ăn yến sào thì cho mình biết với.
    Xin cám ơn rất nhiều!
  2. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào Vocanol ,
    Bác sĩ Tuan chuyên về khoa nhi đồng , trong khi chờ đợi bác sĩ Tuan , tôi có thể trả lời 1 phần câu hỏi of bạn .
    " Hăm " ... tôi nghĩ là lở ở chổ mặt tả phải không ? ( diaper rashes ) .
    1). Chổ hăm có bị đau không ?
    2). Hình thể dầy hay 1 lớp mỏng , có mũ không ?
    3). Có bị sốt không ?
    Thường thì bị hăm (irritant ) trên ba ngày có thể có cả yeast infection ( Candida albicans ) , đôi khi cũng do vi trùng ( bacteria ) nữa .
    Đừng dùng " Phấn rôm " cho trẻ em ở mọi trường hợp sẽ dễ bị bệnh suyễn sau này vì bụi phấn bay vào miệng và cuống phổi .
    Cách chữa trị hăm :
    1). đừng mặc tả vài ngày ( nếu là bị chổ mặc tả )
    2). Tả ( diaper ) đừng quấn chặt quá để cho không khí vào .
    3). Rửa sạch bằng nước ấm mỗi lần thay tả . xong lau khô và thoa vaseline petroleum jelly trên da trước khi mặc tả mới vào ( vaseline trị được hăm ) .
    4). Thay tả thường xuyên mỗi khi bị ướt .
    Nếu hăm nhiều thì dùng :
    1). 1% hydrocortisone - thoa ngày 4 lần mỗi khi thay tả , trong vòng 2 tuần .
    2). Còn nếu bị nấm thì phải dùng nystatin, clotrimazole
    3). Bacterial infections thì phải dùng a topical antibiotic ointment (ie, bacitracin) ...
    Bạn nên đưa cháu đi bác sĩ để xem là dùng thuốc nào thích hợp cho hăm này .

  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào Vocanol ,
    Bác sĩ Tuan chuyên về khoa nhi đồng , trong khi chờ đợi bác sĩ Tuan , tôi có thể trả lời 1 phần câu hỏi of bạn .
    " Hăm " ... tôi nghĩ là lở ở chổ mặt tả phải không ? ( diaper rashes ) .
    1). Chổ hăm có bị đau không ?
    2). Hình thể dầy hay 1 lớp mỏng , có mũ không ?
    3). Có bị sốt không ?
    Thường thì bị hăm (irritant ) trên ba ngày có thể có cả yeast infection ( Candida albicans ) , đôi khi cũng do vi trùng ( bacteria ) nữa .
    Đừng dùng " Phấn rôm " cho trẻ em ở mọi trường hợp sẽ dễ bị bệnh suyễn sau này vì bụi phấn bay vào miệng và cuống phổi .
    Cách chữa trị hăm :
    1). đừng mặc tả vài ngày ( nếu là bị chổ mặc tả )
    2). Tả ( diaper ) đừng quấn chặt quá để cho không khí vào .
    3). Rửa sạch bằng nước ấm mỗi lần thay tả . xong lau khô và thoa vaseline petroleum jelly trên da trước khi mặc tả mới vào ( vaseline trị được hăm ) .
    4). Thay tả thường xuyên mỗi khi bị ướt .
    Nếu hăm nhiều thì dùng :
    1). 1% hydrocortisone - thoa ngày 4 lần mỗi khi thay tả , trong vòng 2 tuần .
    2). Còn nếu bị nấm thì phải dùng nystatin, clotrimazole
    3). Bacterial infections thì phải dùng a topical antibiotic ointment (ie, bacitracin) ...
    Bạn nên đưa cháu đi bác sĩ để xem là dùng thuốc nào thích hợp cho hăm này .

  4. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Thank u bác đã quan tâm!!! Cháu bị khá dầy, có mũ không bị sốt. Tôi sẽ thử dùng thuốc như bác đã tư vấn. Cám ơn bác rất nhiều
  5. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Thank u bác đã quan tâm!!! Cháu bị khá dầy, có mũ không bị sốt. Tôi sẽ thử dùng thuốc như bác đã tư vấn. Cám ơn bác rất nhiều
  6. abc2001

    abc2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác sĩ,
    Cháu nhà mình hiện giờ 18 tháng tuổi, con trai, nhưng hơi to đậm, nặng tới 16,5 kg, to nặng hơn những đứa trẻ hàng xóm rất nhiều. Theo những biểu đồ mà mình tham khảo thì cháu nặng vượt mức khoảng 2,5-3kg (mức trẻ to nhất), làm mình cũng thấy lo lo. Cháu rất khoẻ mạnh, chạy suốt ngày, người tròn lẳn trông không phì lắm và tương đối cân đối, nhưng mình không biết thừa cân như vậy có làm sao không? Mình cũng nghe nói thừa cân còn đáng lo hơn suy dinh dưỡng, không biết có phải vậy không?
    Về ăn uống cháu ăn cũng không nhiều, mỗi bữa chưa tới 1 bát con cháo (bằng nửa những đứa trẻ hàng xóm), ngày 4 bữa, ngoài ra trong ngày còn ăn thêm 1 quả chuối hoặc 1 miếng đu đủ, không bú thêm sữa mẹ.
    Nếu vì thừa cân như vậy mà cháu "có vấn đề", xin bác sĩ cho biết cách xử lý như thế nào?
    Nhờ các bác sĩ giải đáp giùm, tôi xin cảm ơn nhiều!
  7. abc2001

    abc2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác sĩ,
    Cháu nhà mình hiện giờ 18 tháng tuổi, con trai, nhưng hơi to đậm, nặng tới 16,5 kg, to nặng hơn những đứa trẻ hàng xóm rất nhiều. Theo những biểu đồ mà mình tham khảo thì cháu nặng vượt mức khoảng 2,5-3kg (mức trẻ to nhất), làm mình cũng thấy lo lo. Cháu rất khoẻ mạnh, chạy suốt ngày, người tròn lẳn trông không phì lắm và tương đối cân đối, nhưng mình không biết thừa cân như vậy có làm sao không? Mình cũng nghe nói thừa cân còn đáng lo hơn suy dinh dưỡng, không biết có phải vậy không?
    Về ăn uống cháu ăn cũng không nhiều, mỗi bữa chưa tới 1 bát con cháo (bằng nửa những đứa trẻ hàng xóm), ngày 4 bữa, ngoài ra trong ngày còn ăn thêm 1 quả chuối hoặc 1 miếng đu đủ, không bú thêm sữa mẹ.
    Nếu vì thừa cân như vậy mà cháu "có vấn đề", xin bác sĩ cho biết cách xử lý như thế nào?
    Nhờ các bác sĩ giải đáp giùm, tôi xin cảm ơn nhiều!
  8. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào abc2001,
    Câu hỏi của bạn rất hay và rất thường gặp.
    Hầu hết phụ huynh thấy con mình cân nặng hơn bình thường đều lo lắng không biết bé có bị béo phì không. Tuy nhiên, bạn chỉ chú ý đến một mặt mà không để ý đến yếu tố thứ hai can thiệp vào việc định mức béo phì: chiều cao. Nói nôm na, một người cao 1m80 không thể có cân nặng bằng với một người 1m60 dù có cùng tuổi.
    Để khắc phục tình trạng này, người ta đưa ra khái niệm BMI (Body Mass Index): chỉ số khối cơ thể, nghĩa là tỷ lệ cân trọng (tính bằng kg) trên diện tích da (tính bằng m2, liên quan với chiều cao). BMI cho biết tình trạng dư thừa mỡ của cơ thể và nhiều chi tiết khác. Nhưng, chúng ta chỉ quan tâm đến việc có béo phì hay không, nên, bạn có thể vào link sau để tính chỉ số BMI của cơ thể và suy ra tình trạng cơ thể:
    http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/bmi/calc-bmi.htm
    (bạn kéo xuống dưới 1 chút, sẽ thấy phần dành cho đơn vị tính thể trọng là kg và chiều cao là mét cùng với bảng BMI tham khảo trị số bình thường)
    Tiếc thay, trường hợp của con bạn lại không thể sử dụng link trên vì cháu chỉ mới 18 tháng tuổi (dưới 2 tuổi). Ngoài ra, việc định mức béo phì ở trẻ em còn liên quan đến giới tính. Các bảng cân nặng ở VN ít để ý đến chi tiết này. Do đó, bạn download file sau về (file Acrobat Reader) để tham khảo chiều cao và cân nặng của trẻ:
    http://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/growthcharts/set2clinical/cj41l075.pdf
    Cách sử dụng như sau:
    Bạn đối chiếu cân nặng của cháu với chiều cao tương ứng, nếu cháu đạt mức tương ứng thì có nghĩa là cháu phát triển nhanh hơn trẻ cùng tuổi mà hoàn toàn không béo phì. Trường hợp ngược lại thì .... xin chia buồn cùng bạn .
    Sau khi đã thực hiện xong các bước trên, bạn cho biết kết quả, nếu cháu bị béo phì, chúng ta sẽ cùng bước vào phần 2: Khắc phục tình trạng béo phì.
    Hy vọng giúp được bạn.
    Thân ái
  9. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào abc2001,
    Câu hỏi của bạn rất hay và rất thường gặp.
    Hầu hết phụ huynh thấy con mình cân nặng hơn bình thường đều lo lắng không biết bé có bị béo phì không. Tuy nhiên, bạn chỉ chú ý đến một mặt mà không để ý đến yếu tố thứ hai can thiệp vào việc định mức béo phì: chiều cao. Nói nôm na, một người cao 1m80 không thể có cân nặng bằng với một người 1m60 dù có cùng tuổi.
    Để khắc phục tình trạng này, người ta đưa ra khái niệm BMI (Body Mass Index): chỉ số khối cơ thể, nghĩa là tỷ lệ cân trọng (tính bằng kg) trên diện tích da (tính bằng m2, liên quan với chiều cao). BMI cho biết tình trạng dư thừa mỡ của cơ thể và nhiều chi tiết khác. Nhưng, chúng ta chỉ quan tâm đến việc có béo phì hay không, nên, bạn có thể vào link sau để tính chỉ số BMI của cơ thể và suy ra tình trạng cơ thể:
    http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/bmi/calc-bmi.htm
    (bạn kéo xuống dưới 1 chút, sẽ thấy phần dành cho đơn vị tính thể trọng là kg và chiều cao là mét cùng với bảng BMI tham khảo trị số bình thường)
    Tiếc thay, trường hợp của con bạn lại không thể sử dụng link trên vì cháu chỉ mới 18 tháng tuổi (dưới 2 tuổi). Ngoài ra, việc định mức béo phì ở trẻ em còn liên quan đến giới tính. Các bảng cân nặng ở VN ít để ý đến chi tiết này. Do đó, bạn download file sau về (file Acrobat Reader) để tham khảo chiều cao và cân nặng của trẻ:
    http://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/growthcharts/set2clinical/cj41l075.pdf
    Cách sử dụng như sau:
    Bạn đối chiếu cân nặng của cháu với chiều cao tương ứng, nếu cháu đạt mức tương ứng thì có nghĩa là cháu phát triển nhanh hơn trẻ cùng tuổi mà hoàn toàn không béo phì. Trường hợp ngược lại thì .... xin chia buồn cùng bạn .
    Sau khi đã thực hiện xong các bước trên, bạn cho biết kết quả, nếu cháu bị béo phì, chúng ta sẽ cùng bước vào phần 2: Khắc phục tình trạng béo phì.
    Hy vọng giúp được bạn.
    Thân ái
  10. abc2001

    abc2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn BS ndungtuan nhiều! tôi sẽ cố gắng đo chiều cao của cháu (có vẻ hơi khó vì cháu không chịu đứng yên) và so sánh với các biểu đồ. Có gì tôi sẽ thông báo sao.

Chia sẻ trang này