1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhi đồng ... các bệnh và mọi vấn đề , thắc mắc về trẻ em

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alibaba00

    alibaba00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Cháu Tý nhà tôi đã được gần 2 tuổi, gần đây cháu hay bị sổ mũi (có lúc loãng màu trắng, có lúc đặc màu xanh). Thỉnh thoảng cháu có ho khục khặc. Tối khi ngủ cháu thường bị tỉnh giấc do ho (có lẽ do đàm nhiều làm nghẹt đường thở của cháu) đôi khi cháu bị nôn do ho nhiều.
    Xin các bác cho tôi lời khuyên để giúp cháu. Xin chân thành cám ơn!
  2. noone_is_perfect_n_me_2

    noone_is_perfect_n_me_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, đưa đi viện khám ngay chứ còn khuyên bảo gì nữa ???
  3. noone_is_perfect_n_me_2

    noone_is_perfect_n_me_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, đưa đi viện khám ngay chứ còn khuyên bảo gì nữa ???
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào alibaba00,
    1. Nên đi khám để được chẩn đoán chính xác bạn ạ. Tôi nghĩ có các khả năng sau:
    a. Viêm mũi mãn tính
    b. VA (Vegetation adenoids)
    c. Viêm xoang (dù cháu mới 2 tuổi).
    Các chẩn đoán này cần phải khám lâm sàng và làm xét nghiệm.
    2. Trong khi chờ đợi, bạn cần nắm được các nguyên tắc điều trị sau:
    a. Điều trị một viêm mũi hay bệnh có chảy mũi xanh vàng là một điều trị kéo dài và liên tục, nghĩa là, uống kháng sinh ít nhất 7-14 ngày một cách liên tục. Kháng sinh cần uống loại mạnh , vì các vi khuẩn thường trú trong mũi thường lờn hầu hết kháng sinh thông thường (và cũng do tập quán sử dụng kháng sinh không cần toa trong nhân dân). Kháng sinh sử dụng cần là loại thấm tốt vào mô vì sau khi uống, thuốc phân tán đều trong cơ thể ==> lượng thuốc lên tới mũi rất ít so với lượng thuốc uống vào ==> cần uống dài ngày. Nếu bạn thấy có thuyên giảm sau 4-5 ngày điều trị ==> tự ngưng thuốc ==> bệnh sẽ tái phát trong vòng 10 ngày. Thường sử dụng các loại kháng sinh như Cefuroxim, Cefixim, Augmentin, Clarithromyxin ...
    b. Để phụ trợ điều trị, như ông bà ta thường nói: "Trong uống, ngoài thoa", bạn cần tích cực làm thông thoáng mũi cháu giúp thải bớt lượng vi trùng bám ở chất tiết của mũi.
    Cách làm: bạn nhỏ nước muối sinh lý liên tục (có bán sẵn ở nhà thuốc tây, không cần toa, tên thương mại: Natriclorid 0.9%, Efticol), mỗi 1-2 giờ, mỗi lần có thể 2-3 giọt hoặc thậm chí xịt mạnh nửa lọ/lần để rửa mũi. Sau khi đã uống kháng sinh tích cực, bệnh đã thuyên giảm, bạn cũng nên duy trì động tác nhỏ mũi này 4-6 lần /ngày giúp cháu không bị tái phát (vì bình thường, ô nhiễm không khí cũng làm ứ đọng một lượng bụi đáng kể trong mũi).
    c. Tiếp theo, bạn nên xem xét lại các nguyên nhân có thể làm cho cháu hay bị sổ mũi: lông thú vật, khói thuốc lá, khói nhang trừ muỗi, bụi quá nhiều, ẩm thấp, nệm lâu ngày không hút bụi, gối gòn, thú nhồi bông ...
    Còn thắc mắc, cứ post bạn nhé, đừng ngại. Hy vọng giúp được bạn.

    Thân ái
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào alibaba00,
    1. Nên đi khám để được chẩn đoán chính xác bạn ạ. Tôi nghĩ có các khả năng sau:
    a. Viêm mũi mãn tính
    b. VA (Vegetation adenoids)
    c. Viêm xoang (dù cháu mới 2 tuổi).
    Các chẩn đoán này cần phải khám lâm sàng và làm xét nghiệm.
    2. Trong khi chờ đợi, bạn cần nắm được các nguyên tắc điều trị sau:
    a. Điều trị một viêm mũi hay bệnh có chảy mũi xanh vàng là một điều trị kéo dài và liên tục, nghĩa là, uống kháng sinh ít nhất 7-14 ngày một cách liên tục. Kháng sinh cần uống loại mạnh , vì các vi khuẩn thường trú trong mũi thường lờn hầu hết kháng sinh thông thường (và cũng do tập quán sử dụng kháng sinh không cần toa trong nhân dân). Kháng sinh sử dụng cần là loại thấm tốt vào mô vì sau khi uống, thuốc phân tán đều trong cơ thể ==> lượng thuốc lên tới mũi rất ít so với lượng thuốc uống vào ==> cần uống dài ngày. Nếu bạn thấy có thuyên giảm sau 4-5 ngày điều trị ==> tự ngưng thuốc ==> bệnh sẽ tái phát trong vòng 10 ngày. Thường sử dụng các loại kháng sinh như Cefuroxim, Cefixim, Augmentin, Clarithromyxin ...
    b. Để phụ trợ điều trị, như ông bà ta thường nói: "Trong uống, ngoài thoa", bạn cần tích cực làm thông thoáng mũi cháu giúp thải bớt lượng vi trùng bám ở chất tiết của mũi.
    Cách làm: bạn nhỏ nước muối sinh lý liên tục (có bán sẵn ở nhà thuốc tây, không cần toa, tên thương mại: Natriclorid 0.9%, Efticol), mỗi 1-2 giờ, mỗi lần có thể 2-3 giọt hoặc thậm chí xịt mạnh nửa lọ/lần để rửa mũi. Sau khi đã uống kháng sinh tích cực, bệnh đã thuyên giảm, bạn cũng nên duy trì động tác nhỏ mũi này 4-6 lần /ngày giúp cháu không bị tái phát (vì bình thường, ô nhiễm không khí cũng làm ứ đọng một lượng bụi đáng kể trong mũi).
    c. Tiếp theo, bạn nên xem xét lại các nguyên nhân có thể làm cho cháu hay bị sổ mũi: lông thú vật, khói thuốc lá, khói nhang trừ muỗi, bụi quá nhiều, ẩm thấp, nệm lâu ngày không hút bụi, gối gòn, thú nhồi bông ...
    Còn thắc mắc, cứ post bạn nhé, đừng ngại. Hy vọng giúp được bạn.

    Thân ái
  6. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chào ndungtuan.
    Bạn có thể cho Kenzo xin tài liệu về bệnh thông liên thất ở trẻ em không? Sau khi bị trớ, em bé mệt, tím môi và móng tay, có phải là FALO (ko biết viết chính xác không) ?
    Hoặc nếu muốn mua sách tìm hiểu về thông liên thất của nhũ nhi thì mua sách gì? Ở đâu?
    Cám ơn bạn rất nhiều.
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chào ndungtuan.
    Bạn có thể cho Kenzo xin tài liệu về bệnh thông liên thất ở trẻ em không? Sau khi bị trớ, em bé mệt, tím môi và móng tay, có phải là FALO (ko biết viết chính xác không) ?
    Hoặc nếu muốn mua sách tìm hiểu về thông liên thất của nhũ nhi thì mua sách gì? Ở đâu?
    Cám ơn bạn rất nhiều.
  8. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Kenzo-girl,
    Bạn có thể tham khảo ở đây:
    http://www.hmu.edu.vn/tiengviet/content.asp?Code=611&id=NetTraining&idlg=Vietnam
    http://www.cimsi.org.vn/TimMach/Default.asp?act=2b31
    Thân ái
  9. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào Kenzo-girl,
    Bạn có thể tham khảo ở đây:
    http://www.hmu.edu.vn/tiengviet/content.asp?Code=611&id=NetTraining&idlg=Vietnam
    http://www.cimsi.org.vn/TimMach/Default.asp?act=2b31
    Thân ái
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Rất đầy đủ.
    Cám ơn anh.

Chia sẻ trang này