1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhi đồng ... các bệnh và mọi vấn đề , thắc mắc về trẻ em

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0

    Xin chào các bác
    Cháu của em (con của chị) khoảng 2 tuổi. Lần trwớc đi khám bác sĩ mới biết là ở ngón tay cái của cháu bị bẩm sinh thiếu mất 1 gân tay. Bây giờ thì chưa có vấn đề gì. Cháu vẫn cầm nắm đwợc. Bác sỹ bảo sau này lớn lên có thể mổ để hồi phịc twơng đối hoàn toàn chwcs năng của ngón tay này.
    Tuy nhiên em đwợc biết ở nwớc ngoài có thiết bị dùng để giữ ngón tay này của trẻ nhỏ, phần nào phục hồi chức năng của ngón tay. Tuy nhiên chính bác sỹ chữa cho cháu cũng không biết tên SP này là gì và hãng nào bán (lần trwớc bác sỹ phía nwớc ngoài tặng cho 1 bộ)
    Em sắp tới có đi công tác nwớc ngoài (US) và muốn mua cho cháu SP này. Nhưng em không biết tên của SP vì đây là SP rất đặc thù.
    Em cũng đã check trên mạng bằng những twf Tiếng ANh em nghĩ có thể mô tả đúng tên SP nhưng chưa tìm đwợc KQ gì.
    Các bác có cao kiến gì, xin giúp em.
    Em xin cảm ơn và hậu tạ.
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    [Đùa] (lèm bèm, lê dép lẹp xẹp) ... Chời ơi là chời, bị gọi đích danh rồi, phải ra mặt chuột thôi ...[/đùa]
    Có hai khả năng:
    1. Suyễn (hen phế quản)
    2. VA (Vegetation Adenoide)
    Phân biệt hai cái này không khó lắm: suyễn thì thường hay ho đêm hoặc chạy giởn nhiều, còn VA thì ho lúc sáng ngủ dậy nghe giọng ho rất nhiều đờm và chỉ ho một lúc rồi hết.
    Nếu là suyễn, cần phải theo dõi và quản lý. Không biết cụ thể bạn ở đâu, tại TP.HCM, cụ thể là BV Nhi đồng I có chương trình quản lý Suyễn. Mỗi trẻ có sổ theo dõi và tái khám, phân loại đánh giá mức độ nặng nhẹ. Lý do: Suyễn là bệnh viêm mạn tính đường hô hấp --> ảnh hưởng hẹp dần đường hô hấp do phù nề và dày thànhh phế quản --> phải dùng Salbutamoi để giãn đường hô hấp TRONG NHỮNG ĐỢT CẤP TÍNH --> ngoài cơn suyễn phải dùng thuốc chống viêm (dạng hít, dạng uống, ...) để bớt dày thành phế quản ==> LỜI KHUYÊN: Phải có sự đánh và theo dõi bởi BS Chuyên khoa Nhi, đặc biệt là chuyên khoa Nhi-Hô hấp. Chuyện uống Salbutamol hoài không tốt chút nào.
    Nếu là VA, chỉ có cách nạo VA và chống ô nhiễm môi trường.
    ==> LỜI KHUYÊN TỔNG HỢP cho cả hai trường hợp:
    a. Khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để loại trừ VA hoặc chụp X quang cổ nghiêng để đánh giá sự phì đại của VA.
    b. Khám chuyên khoa Hô hấp, có thể đề nghị được đo Phế dung ký để đánh giá sự tắc nghẽn đu7òng hô hấp. Ngoài ra, cũng nên chụp X quang phổi để đánh giá và loại trừ những nguyên nhân khác.
    c. Khi đã xác định chính xác bệnh, cần ... lên đây post tiếp để có góp ý cho chương trình hành động tiếp theo. .
    Vế chuyện uống khánh sinh nhiều: nếu là ý kiến của BS thì có lẽ là nên uống, cần nhất là đừng tự cho uống cũng như mua thuốc theo toa cũ.
    Hic, không biết Bạch long thủy là gì, bạn có thể cho biết thành phần ghi trên chai?
    Chàm là một vết tăng sắc tố của da (còn gọi là bớt), thay đổi số lượng tùy theo dân tộc, trẻ em VN thường có nhiều vết chàm màu xanh lục, không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ (giống như tóc vàng, tóc nâu, tóc đen, ...), chỉ có ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà thôi.
    Thân ái
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 13/10/2004
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    [Đùa] (lèm bèm, lê dép lẹp xẹp) ... Chời ơi là chời, bị gọi đích danh rồi, phải ra mặt chuột thôi ...[/đùa]
    Có hai khả năng:
    1. Suyễn (hen phế quản)
    2. VA (Vegetation Adenoide)
    Phân biệt hai cái này không khó lắm: suyễn thì thường hay ho đêm hoặc chạy giởn nhiều, còn VA thì ho lúc sáng ngủ dậy nghe giọng ho rất nhiều đờm và chỉ ho một lúc rồi hết.
    Nếu là suyễn, cần phải theo dõi và quản lý. Không biết cụ thể bạn ở đâu, tại TP.HCM, cụ thể là BV Nhi đồng I có chương trình quản lý Suyễn. Mỗi trẻ có sổ theo dõi và tái khám, phân loại đánh giá mức độ nặng nhẹ. Lý do: Suyễn là bệnh viêm mạn tính đường hô hấp --> ảnh hưởng hẹp dần đường hô hấp do phù nề và dày thànhh phế quản --> phải dùng Salbutamoi để giãn đường hô hấp TRONG NHỮNG ĐỢT CẤP TÍNH --> ngoài cơn suyễn phải dùng thuốc chống viêm (dạng hít, dạng uống, ...) để bớt dày thành phế quản ==> LỜI KHUYÊN: Phải có sự đánh và theo dõi bởi BS Chuyên khoa Nhi, đặc biệt là chuyên khoa Nhi-Hô hấp. Chuyện uống Salbutamol hoài không tốt chút nào.
    Nếu là VA, chỉ có cách nạo VA và chống ô nhiễm môi trường.
    ==> LỜI KHUYÊN TỔNG HỢP cho cả hai trường hợp:
    a. Khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để loại trừ VA hoặc chụp X quang cổ nghiêng để đánh giá sự phì đại của VA.
    b. Khám chuyên khoa Hô hấp, có thể đề nghị được đo Phế dung ký để đánh giá sự tắc nghẽn đu7òng hô hấp. Ngoài ra, cũng nên chụp X quang phổi để đánh giá và loại trừ những nguyên nhân khác.
    c. Khi đã xác định chính xác bệnh, cần ... lên đây post tiếp để có góp ý cho chương trình hành động tiếp theo. .
    Vế chuyện uống khánh sinh nhiều: nếu là ý kiến của BS thì có lẽ là nên uống, cần nhất là đừng tự cho uống cũng như mua thuốc theo toa cũ.
    Hic, không biết Bạch long thủy là gì, bạn có thể cho biết thành phần ghi trên chai?
    Chàm là một vết tăng sắc tố của da (còn gọi là bớt), thay đổi số lượng tùy theo dân tộc, trẻ em VN thường có nhiều vết chàm màu xanh lục, không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ (giống như tóc vàng, tóc nâu, tóc đen, ...), chỉ có ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà thôi.
    Thân ái
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 13/10/2004
  4. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau khi đọc bài viết của bác, cháu đã ngồi thuyết phục mẹ cho nó đi khám luôn. Cũng tốn đến cả lít nước ... lọc mới xong . Cũng ko phải mẹ cháu ko muốn cho nó đi khám mà vì đưa nó đi mấy lần toàn lúc nó khỏi rồi nên các bác sĩ toàn kết luận nó bị dị ứng thời tiết... Có lần giữa đêm nó khó thở, uống thuốc không đỡ, đưa nó đến viện thì nó đỡ... ( ko biết có phải nó sợ bác sĩ quá không !?! )
    Hôm nay nó vừa đi khám lại, kết quả :
    Kết quả chụp Xquang: Rốn phổi đậm(??); vài nốt hạch ở phế quản trái( ??)
    Chuẩn đoán : TD HPQ ( ?? mà cũng không rõ có đúng là thế không , chữ .. trừu tượng quá )
    Điều trị:Salbutamol 2mg - 10 viên, 2 viên/ngày; Metazol 0,5mg -10 viên (1/ngày); Vitamin C;
    Tình trạng nó như thế có gì đáng lo ngại không ạh ? Tối qua nó lại bị ho cả tối.
    Chuyện chàm có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ thì do 1 người ( sắp làm ) bác sĩ nói. Không phải tự nhiên cháu .. nghĩ ra...
    Quên Bạch long thuỷ có thành phần chủ yếu là.. hì hì tìm mãi không thấy ( tốn $ net quá ) thôi để khác sau vậy
    Nói mãi mới nhớ mình quên làm 1 điều .. thanh kiu méc xi cu mồ cam sa ha mi ta xi xỉn i tan a nì ... ( cháu sẽ cố học thêm vài thứ tiếng để có thể cảm ơn bác được ... dài hơn)
    Let enjoy EVERY day of yr life..
  5. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau khi đọc bài viết của bác, cháu đã ngồi thuyết phục mẹ cho nó đi khám luôn. Cũng tốn đến cả lít nước ... lọc mới xong . Cũng ko phải mẹ cháu ko muốn cho nó đi khám mà vì đưa nó đi mấy lần toàn lúc nó khỏi rồi nên các bác sĩ toàn kết luận nó bị dị ứng thời tiết... Có lần giữa đêm nó khó thở, uống thuốc không đỡ, đưa nó đến viện thì nó đỡ... ( ko biết có phải nó sợ bác sĩ quá không !?! )
    Hôm nay nó vừa đi khám lại, kết quả :
    Kết quả chụp Xquang: Rốn phổi đậm(??); vài nốt hạch ở phế quản trái( ??)
    Chuẩn đoán : TD HPQ ( ?? mà cũng không rõ có đúng là thế không , chữ .. trừu tượng quá )
    Điều trị:Salbutamol 2mg - 10 viên, 2 viên/ngày; Metazol 0,5mg -10 viên (1/ngày); Vitamin C;
    Tình trạng nó như thế có gì đáng lo ngại không ạh ? Tối qua nó lại bị ho cả tối.
    Chuyện chàm có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ thì do 1 người ( sắp làm ) bác sĩ nói. Không phải tự nhiên cháu .. nghĩ ra...
    Quên Bạch long thuỷ có thành phần chủ yếu là.. hì hì tìm mãi không thấy ( tốn $ net quá ) thôi để khác sau vậy
    Nói mãi mới nhớ mình quên làm 1 điều .. thanh kiu méc xi cu mồ cam sa ha mi ta xi xỉn i tan a nì ... ( cháu sẽ cố học thêm vài thứ tiếng để có thể cảm ơn bác được ... dài hơn)
    Let enjoy EVERY day of yr life..
  6. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Các bạn làm ơn cho hỏi chút, trẻ con 3 tuổi rưỡi có đi lấy cao răng được không? Nếu răng cháu có những vết như cao răng bám vào thì có cần đi bác sỹ khám không, có ảnh hưởng gì đến răng về sau không?
    Cảm ơn các bạn,
    hungarian_dance
  7. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Các bạn làm ơn cho hỏi chút, trẻ con 3 tuổi rưỡi có đi lấy cao răng được không? Nếu răng cháu có những vết như cao răng bám vào thì có cần đi bác sỹ khám không, có ảnh hưởng gì đến răng về sau không?
    Cảm ơn các bạn,
    hungarian_dance
  8. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào WickedYoungMan,
    Tuyến hung (thymus) có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể, tạo ra các tế bào chống nhiễm trùng. Tuyến hung thường lớn ở trẻ em và teo dần khi trưởng thành vì không còn chức năng (tủy xương thay thế chức năng này). Vị trí thường nằm trong ***g ngực và được cố định rất chắc, do đó, không cần thiết phải kiêng cữ việc "xốc mạnh" (đương nhiên là không nên "xốc mạnh" đến mức cơ thể không chịu nỗi). Cũng vì chức năng và tiến triển teo đi bình thường như đã nói trên nên không cần chữa trị đặc biệt gì, chỉ cần theo dõi bằng siêu âm nếu thấy không teo đi.
    Thân ái
  9. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào WickedYoungMan,
    Tuyến hung (thymus) có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể, tạo ra các tế bào chống nhiễm trùng. Tuyến hung thường lớn ở trẻ em và teo dần khi trưởng thành vì không còn chức năng (tủy xương thay thế chức năng này). Vị trí thường nằm trong ***g ngực và được cố định rất chắc, do đó, không cần thiết phải kiêng cữ việc "xốc mạnh" (đương nhiên là không nên "xốc mạnh" đến mức cơ thể không chịu nỗi). Cũng vì chức năng và tiến triển teo đi bình thường như đã nói trên nên không cần chữa trị đặc biệt gì, chỉ cần theo dõi bằng siêu âm nếu thấy không teo đi.
    Thân ái
  10. WickedYoungMan

    WickedYoungMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác ndungtuan rất nhiều. Tuy nhiên tôi nghe nói trẻ em bị tuyến hung to thì về mua lạnh rất dễ nhiễm các bệnh về đường hô hấp, không biết có phải không? Đợt này tôi định cho cháu đi bể bơi nhưng có người can, nói cháu bị như thế thì phải kiêng, có đúng thế không?

Chia sẻ trang này