1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhiệm kỳ VIII của VFF: Hội tụ, đoàn kết & phát triển

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 08/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Nhiệm kỳ VII của VFF cho thấy sự hội nhập một cách mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam với đấu trường quốc tế. Rất nhiều những cột mốc lịch sử đã được xác lập. Bóng đá Việt Nam định vị một cách rõ ràng thế đứng trên đấu trường quốc tế.

    Hành trình vào chung kết AFF Cup sau 10 năm của ĐT Việt Nam
    Muôn kiểu ăn mừng của CĐV Việt Nam trong một đêm không ngủ
    Nhiệm kỳ VIII của VFF: Hội tụ, đoàn kết & phát triển
    Và với bước đà mang tính bước ngoặt, nhiệm kỳ VIII được kỳ vọng sẽ phát huy tinh thần hội tụ, đoàn kết để tạo ra những giá trị bền vững cho nền bóng đá phát triển.>>chơi blackjack online

    [​IMG]

    Bệ phóng được xác lập
    Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu của công cuộc 30 năm đổi mới, bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước đã có những chuyển biến tích cực. Đây chính là tiền đề, cơ sở để bóng đá Việt Nam cất cánh trong thời gian tới. Có thể nhận thấy sự ổn định về vĩ mô đã mang đến những tác động tích cực cho nền bóng đá trong nhiệm kỳ vừa qua của VFF. Bóng đá Việt Nam dần bước ra khỏi cuộc khủng hoảng một cách sâu rộng giai đoạn trước đó với hàng loạt đội bóng rút lui, các nhà tài trợ cắt giảm hoặc rời khỏi bóng đá. Đến thời điểm hiện tại, có thể nhận thấy sự quay trở lại của làn sóng đầu tư cho bóng đá. Nhiều đội bóng được xây dựng, đầu tư trở lại. Các đội bóng vốn đang hoạt động có những bước đi quan trọng và đột phá nhằm xây dựng một nền tảng bền vững, chuyên nghiệp.>>nhà cái tặng tiền cược miễn phí 2018

    Cũng từ những chuyển biến tầm vĩ mô, bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ VII đã đạt được những thành tựu rất khả quan khi các đội tuyển có nhiều thành tích đáng biểu dương, thậm chí, tạo ra những cột mốc lịch sử. Một số đội tuyển (bao gồm cả cấp độ đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ) đã đạt thành tích vượt bậc, để lại nhiều cảm hứng và dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

    Thành công của nhiệm kỳ vừa qua tạo ra cảm hứng, khơi dậy niềm tin với nền bóng đá. Đặc biệt, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và NHM đang nhận thấy tiềm năng lớn lao cũng như giá trị của bóng đá. Có thể nói, bóng đá Việt Nam đang ở một bước ngoặt lịch sử. Thế và lực của nền bóng đá đã được nâng lên đáng kể. Và với những nền tảng hiện tại, nếu biết kiên định đầu tư, chúng ta sẽ xác lập cho mình con đường để phát triển.

    Thách thức cần vượt qua
    Bên cạnh những thuận lợi, bóng đá Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức cần phải xử lý và vượt qua. Có thể kể đến những vấn đề như vấn đề hành vi thô bạo trên sân cỏ, những sai sót của trọng tài gây nhiều tranh cãi; việc đầu tư phát triển bóng đá còn chưa đồng bộ do nguồn kinh phí hạn hẹp, thiếu thốn về cơ sở vật chất, khoa học công nghệ và đầu tư cho con người để phát triển nguồn nhân lực, việc huy động và cân đối các nguồn lực để phát triển bóng đá phục vụ nhiều mục tiêu khác nhau đang là một thách thức cần được giải quyết ở nhiệm kỳ VIII.

    Cùng với việc bám sát và tiếp tục triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030“ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, những thành tựu rất khả quan mà các đội tuyển đạt được trong nhiệm kỳ VII đã đặt bóng đá Việt Nam trước những thời cơ và thách thức mới; đòi hỏi bóng đá Việt Nam cần có những mục tiêu, nhiệm vụ nhằm đổi mới, cải tiến hệ thống quản lý, tổ chức hoạt động bóng đá để phù hợp với cơ chế thị trường; khuyến khích và tạo điều kiện đẩy mạnh tiến trình xã hội hóa trong bóng đá tại Việt Nam.>>web ca cuoc mien phi

    Từ những lợi thế và khó khăn đã được nêu, bóng đá Việt Nam phải định hướng cho mình những mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới. Đầu tiên là việc nâng cao chất lượng các giải đấu theo hướng củng cố và cải tiến hệ thống thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp. Tiếp đến, phải tăng cường phối hợp với các cơ quan Nhà nước tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đến năm 2020, tiến hành tổng kết, đánh giá thực hiện Chiến lược để kịp thời có những điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn, với mục tiêu đưa bóng đá nước ta phát triển, đến năm 2030 đứng trong nhóm 10 quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu ở châu Á.

    Mục tiêu thứ ba cần phải hoàn thành là nâng cao thành tích cho các đội tuyển bóng đá ở các cấp độ, tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo bóng đá trẻ, bóng đá nữ, đặc biệt là đầu tư cho các tài năng bóng đá trẻ để làm lực lượng kế cận, bổ sung cho các đội tuyển quốc gia. Tiếp đó, chúng ta cũng cần đẩy mạnh hội nhập và tăng cường giao lưu, hợp tác với các tổ chức, liên đoàn bóng đá quốc tế để tranh thủ sự ủng hộ, nâng cao vị thế cho bóng đá Việt Nam. Đồng thời, nền bóng đá phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, tổ chức và hoạt động bóng đá. Ngoài ra, một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là phải xây dựng VFF và các tổ chức thành viên của VFF ngày càng vững mạnh.

Chia sẻ trang này