1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn lại một số vụ máy bay Mỹ_Nato shotdown

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi kien2476, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Nhìn lại một số vụ máy bay Mỹ_Nato shotdown

    Sau một số cuộc chiến lớn như chiến tranh Triều Tiên, Việt nam, Trung Đông, rất hiếm trường hợp máy bay Mỹ-Nato bị bắn hạ, đặc biệt là những loại hiện đại như F16, F117...
    Thường những vụ như thế, phía Mỹ đều cho rằng bắn nhầm, trục trặc kỹ thuật... và đối phương cũng không có bằng chứng đủ mạnh để confirm. Mời các bác nhìn lại một số vụ điển hình và chúng ta cùng thảo luận.
    ************************************
    Mở đầu là F117 ở Nam Tư
    Nếu tôi nhớ không nhầm, trên trang này đã có bạn post hình ảnh kíp chiến đấu điều khiển tên lửa SA-2 hạ F117 ở Nam Tư. Gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng F117 bị phi công Mig 29 Gvozden Djukic bắn và ông này đã được Milosevic thưởng huân chương. (vết đạn?)
    [​IMG]
    Trong khi đó, nhiều nhân chứng xác nhận trước khi có 1 quả cầu lửa bùng lên (F117), có tên lửa và pháo phòng không bắn về phía đó.
    Nói chung phía Mỹ lúc đó chỉ xác nhận F117 bị bắn, không nói rõ do vũ khí gì. Phải chăng bây giờ có tin bị Mig 29 diệt nhằm giữ uy tín cho máy bay tàng hình, không phải rada phòng không phát hiện mà mất do không chiến?
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Tất nhiên là người Nga hoan hỉ nhưng thông tin cũng rất mâu thuẫn.
    Trong cuốn Mikoyan MiG-29 Fulcrum - Multi-Role Fighter năm 1999 trích dẫn tin trên tờ Sao Đỏ nói rằng F-117A, serial 82-806 bị MIG29 bắn rơi. Còn Bộ trưởng quốc phòng Nga Igor Sergeyev lại nói 2 tên lửa SA-6 (GAINFUL) bắn hạ máy bay này.
    Đây là bài viết về đơn vị tên lửa SA-3(???) của Nam Tư, mời các bác tham khảo:
    The claim of the F-117 goes to the 3rd Division of the 250th Rocked Brigade and its SA-3 missiles. The 250th Rocket Brigade AD received the National Hero Medal, the highest military medal for their service during the war. Here are some of the interesting parts of the "For Free Sky" documentary that was shown on Serbian TV to mark the first anniversary of the conflict during 2000. These are the interviews given by the Air Force staff for the occasion coupled with some information given by the commander of the 250th AD brigade that operated the Neva-M system (SA-3). Apparently all the SA-3 missiles had girls names stenciled on them! Tanja, Ivana and Natalija have been identified as fired missiles.
    During 2001 a further interview with a 250th Rocket Brigade battalion commander, Lt. Col. Bosko Dotlic, highlighted that an SA-3 named Natalija downed the F-117.
    From the 2000 documentary "For Free Sky" Colonel Zoltan Dani explained:
    "When whole crew were on their positions and when the new wave was on, the target was detected on azimuth 195 suddenly appearing and that was an very important reference upon which we concluded that it may be a new target. Crew done the rest routinely, since we are well trained. The speed was that counts. Practically the F-117 was downed in less than 18 seconds"
    Dragan Matich (standing in front of Neva missiles):
    "In the war I have been tracking officer on 4 missile launches, among them the biggest success was the downing of the F-117 and F-16"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Người ta có vẻ nghiêng về giả thiết F117 bị SAM bắn rơi khi ta trưng bày trong bảo tàng hàng không Nam Tư booster của SAM cùng lời giới thiệu về kíp chiến đấu, trong khi không có 1 dòng nào về MIG29. Chắc các bác trên đây đều biết trang
    http://www.aeronautics.ru/
    Phương Tây cho rằng đây là sản phẩm của giới Tình báo và quốc phòng Nga, đưa tin sai lạc về thiệt hại của Na to và Mỹ tại Nam Tư. Đây là danh sách máy bay liên quân bị thiệt hại:
    http://www.aeronautics.ru/natodown04240523.htm
    http://www.aeronautics.ru/natodown03240423.htm
    Theo nguồn tin này, Mỹ mất tới 3 F117 và vài cái B2?????
    Còn cái này của 1 GS ở Columbia University
    http://agitprop.org.au/stopnato/20000315borba14.03.php
    The U.S. Air Force has admitted that two of its F-117 stealth bombers were damaged beyond repair by SAM missiles, and a third was downed.
    It has also said that one of them was hit by a SAM-3 surface to air missile, introduced for the first time in 1963. The fact that a 37-year-old system could have hit a stealth bomber suggests that Yugoslav air defence was very well able to cope.
  4. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Nói về vụ này cũng có thể nên nói về vụ hệ thống radar thăm dò thụ động của Tiệp Tamara. Hệ thống này được nhiều người cho là có thể tìm ra được những loại máy bay tàng hình hiện nay. Cũng có nhiều nghi vấn cho rằng vụ máy bay F117 bị bắn rơi ở Nam Tư là do Nam Tư có hệ thống này. Những tình tiết được công bố về chuyện này có thể tìm được ở đây :
    http://www.aeronautics.ru/tamara02.htm
    Có 1 điều đáng chú ý là hệ thống Vera thế hệ mới của hệ thống Tamara đã được bọn khựa chú ý tới gần đây, nhưng chính quyền Bush năm ngoái đã ép được chính phủ tiệp hủy bỏ ý định bán :
    http://www.washtimes.com/national/20040525-113028-4180r.htm
    Điều này chứng tỏ là mẽo cũng rất quan tâm và có vẻ lo ngại khả năng tìm kiếm của loại radar này.
  5. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Về vụ F117 bị bắn rơi thì theo mình tham khảo được torng 1 số tài liệu và sách vở thì con này bị hệ thống phòng không lẫn Mig bắn rơi. Thật ra rất khó phát hiện chính xác vi trí của F117 trên radar vì ngay cả với hệ thống radar mạnh nhất tín hiệu của F117 cũng lúc có lúc không, không đủ để dẫn đường cho tên lửa hạ nó còn nhìn bằng mắt thường thì cũng hơi khó vì con này bay vào ban đêm và nó lại được sơn đen xì! Con F117 bị rơi ở Nam Tư là do bị lộ tin tình báo về đường bay cũng như thời gian xuất phát của nó. Biết được đường bay và thời gian thì có thể cho Mig bay lên canh chừng phối hợp với radar tập trung vào nó thì diệt nó là chiện dễ dàng. Và vụ này gây chấn động lớn trong CIA dẫn tới việc điều tra và bắt những người đã bán thông tin cho điệp viên nước ngoài!

Chia sẻ trang này