1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhìn nhận lại nền giáo dục xã hội thông qua nghiên cứu trạng thái tinh thần các bệnh về tâm lý và tâ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nhận lại nền giáo dục xã hội thông qua nghiên cứu trạng thái tinh thần các bệnh về tâm lý và tâm thần!

    *Rất nhiều giáo dục không phải là giáo dục thực sự mà chính là nguyên nhân để cần giáo dục lại.
    *Phần thưởng duy nhất của đức hạnh là đạo đức.


    "...trích Seft_Reliance (Ralph Waldo Emerson)"

    ...Không kể đến các stress và các bi kịch thường ngày ;chi riêng nhu cầu về chữa bệnh tâm lý và tâm thần cũng đủ thấy một nền giáo dục sai lầm là tai hại đến mức nào ; khi dắt vào trường "dắt những con bê" và khi đào tạo xong dắt ra xã hội "những con bò bệnh tật".

    Một điều rất đơn giản ;xã hội hoàn toàn có đủ khả năng để đào tạo ra những con người biết hành xử có lợi cho mình ;nhưng thực tế đã đào tạo ra một mớ những kẻ yếu ớt ;trong đó có những người chẳng may mang bệnh!... nhân danh đạo đức xã hội ; người ta có thể đàn áp bất cứ thứ gì từ "lòng ích kỉ" sự "thiếu kiềm chế" ...cho đến các ham muốn; giáo dục bác bẻ lại "nhưng nếu cứ để cho bản tính tự nhiên của con người phát triển thì xã hội chẳng khác gì "chó ăn chó" ! Con người sống chẳng khác gì mớ súc vật" . Lý lẽ rất đúng; nhưng đạo đức đã đi quá xa; đào tạo những tính cách "thuần tuý con người" gây ra một loạt những bệnh thần kinh ;đây chính là mặt trái của tấm huy chương

    ...Cha con có bất hòa thì mới sinh ra hiếu thuận ; có phản vua giết chúa thì mới sinh ra trung thần ; con người có ích kỉ thì mới sinh ra bác ái ; có sự giận dữ trong tâm thì mới sinh ra chữ "Nhẫn" ...tất cả mọi đạo đức của thế tục chỉ là một sản phẩm của một xã hội vô đạo!

    ... một xã hội vừa thiếu khôn ngoan vừa thiếu thành thật ; khốn nạn thay là lại cũng đào tạo thêm được một mớ cáo già; còn lại là những kẻ ngây thơ

    (Quản trị mạng TTVNOL thấy có gì đụng chạm gì về political thì xóa đi nhá)
  2. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc ta cũng phải thể hiện chữ "con" trong chữ "con người " chứ .Bản năng ,đơn giản ,thuần tuý ....không phải suy nghĩ gì .
    Thật kinh khủng khi phải kiềm chế cảm xúc .Nhìn các nước tiên tiến ,họ đã sinh ra những con người vô cảm và một số thần kinh (không phải là tất cả).Thật kinh khủng .Khi mà cái gì cũng đem ra làm một tiêu chuẩn thì không còn cái gì là tự nhiên cả ,ngay cả khả năng cảm xúc (EQ) cũng được đem ra đo.
    Xã hội càng đi lên ,đòi hỏi càng cao ,cái giá mà ta phải chấp nhận .
  3. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như thế cái quan trọng là đủ tự tin để bình tĩnh cũng như đủ để đấm vào mặt một thằng nào đó khi cần
    Nước Pháp là nước dùng seduxen nhiều nhất thế giới (80 % dân số dùng nó bình thường như ăn cơm uống nước vậy)
    Ngược lại người Trung Hoa và người Nam Phi họ ít stress hơn vì họ nhìn đời một cách bình thản (nói như vậy là xét theo tỉ lệ dân số chứ ko phải vơ đũa cả nắm).
    Đúng là mặt trái của những thương số như IQ; EQ; AQ gây bao nhiêu phiền loạn ; không biết sau này người ta có đo được lương tâm con người bằng thông số nữa không ;bởi theo các nghiên cứu khoa học mới nhất thì những tình cảm mạnh như lòng yêu nước ; hy sinh vì bề bạn ;lòng chung thủy ...cũng bắt nguồn từ gen ; sau đó là tương tác với "môi trường"
    Nghĩ mà buồn !!!

Chia sẻ trang này