1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhờ các bác giải thử bài toán hóc búa sau

Chủ đề trong 'Toán học' bởi NGOC157, 22/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Vãi. Bác giải chuẩn không thể chỉnh.
  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Mấy bài đoán số thử trí thong manh này toàn là nhảm nhí cả. Vế lý thuyết thì số nào cũng hợp lý như số nào. Làm sao biết quy tắc anh đúng qui tắc tôi sai? Kiểu lý luận số 123456 khó trúng số độc đắc hơn 613524.
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đồng ý với ý kiến của bạn altus!
  4. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mình thừa nhận là có nhiều khi, trong đề test đưa ra 1 quy luật k sai, nhưng quy luật mình tìm ra cũng không thể nói là không đúng..
    Tuy nhiên phải công nhận bạn FreeDom1602 đưa ra lời giải rất thú vị
  5. thiralathe

    thiralathe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cho mìh hỏi , số cuối cùng , 110 lấy ở đâu ra trong phép nhân 17.110
  6. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    110 bằng cách thêm số 1 vào đằng trước số 10, cũng như 17 bằng cách thêm số 1 vào đằng trước số 7 vậy.
    Số 10 ở đâu!? Ở cái tích 70 = 7 x 10 bạn ạh
  7. FreeDom1602

    FreeDom1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình không hoàn toàn đồng ý với bạn. Nói là nhảm nhí là không đúng lắm, dùng để giải trí, phân tích quy luật logic cũng hay đó chứ.
    Có thể có nhiều quy tắc, có thể đúng cả như bạn nói, nhưng sẽ có cái đúng nhiều, cái đúng ít. Quy luật nào mà tần suất lặp lại càng nhiều thì càng chính xác. Nhất là với dãy số ngắn chỉ có 6 số, không phải dãy số vô hạn.
    Còn ví dụ bạn đưa ra thì không hợp với phạm vi bài toán.
    Được FreeDom1602 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 07/11/2008
  8. a9hart

    a9hart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Một cách cùn nhất, tôi nói rằng số tiếp theo là số 2 vì quy luật của dãy số là số thứ 5 lặp lại số thứ nhất
    Nói vui vậy để nói cách giải của bác freedom cũng không khác cách giải "cùn" của tôi là mấy.
    dãy số nên là x, f(x), f(f(x)), f(f(f(x)))... thì mới đố và giải, chứ không nên là: x,y,z,f(x),g(y), t(z)...
    Nếu giải kiểu đó thì dãy số chưa đủ dài.
    Gửi bác chuyện vui cũ về Vova để tham khảo
    Vova thi hoc kỳ. Đây là kỳ thi vấn đáp.
    Thầy giáo hỏi :
    - Thế cậu có biết trong phòng này có mấy cái đèn không??
    Vova nhìn lên trần nhà và đếm:
    - Thưa thầy có 4 cái ạ!!!
    - Sai rồi, có 5 cái.
    Rồi thầy rút trong túi quần ra một cái bóng đèn.
    Kỳ thi sau, Vova lai vẫn gặp ông thầy nọ.
    - Vẫn câu hỏi trước đấy cậu thử trả lời xem nào!!!
    Vova thản nhiên đáp :
    - 5 cái ạ!!!
    - Cậu lại sai rồi, lần này tôi không mang theo cái bóng đèn nào!!!
    - Em mang thưa thầy!!!
    Vova rút trong túi quần ra 1 cái bóng đèn!!!!!
  9. Doinui

    Doinui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh!!! Muốn số hạng tiếp theo là số nào cũng được, vì ta sẽ luôn chỉ ra được ít nhất 1 quy luật thỏa mãn!
    Song, trong số các quy luật đó, ta chọn ra được quy luật hay nhất, thú vị nhất mới là điều đáng nói.
  10. pttsoleil

    pttsoleil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã vào ké topic của bạn.
    Nhờ các bạn giải dùm 2 bài toán xác xuất. Tôi đang bí quá. TKs

    Đề bài 1:
    Có 2 lô hàng. Lô 1 có 7 chính phẩm và 3 phế phẩm
    Lô 2: có 8 chính phẩm và 2 phế phẩm.
    Từ lô 1 lấy ra 2 sản phẩm, lô 2 lấy ra 3 sản phẩm.
    Rồi trong số sp được lấy ra lại lấy tiếp ngẫu nhiên 2 sp.
    Tính xác xuất để trong 2 sp đó có ít nhất một chính phẫm
    Sách cho đáp án bài này là 0,962
    2/Bài 2:
    Có 2 lô sp. Lô 1 có a chính phẩm, b phế phẩm
    lô 2 có c chính phẩm và b phế phẩm. Từ lô 1 bỏ sang lô 2 một sp, sau đó từ lô 2 bỏ sang lô 1 một sp, sau đo từ lô 1 lấy ra 1 sp. Tìm xác xuất để lấy được chính phẩm.
    Xin cảm ơn các ban

Chia sẻ trang này