1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn giải thích giùm sự khác nhau

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi othellodaole, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. othellodaole

    othellodaole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bạn giải thích giùm sự khác nhau

    Khi đọc một cuốn sách bằng tiếng Anh tôi gặp 2 từ "conscious" và "unconscious". Nhờ các bạn giúp giùm tôi
    1. Có phải dịch consciuos là có ý thức không?
    2. Phải dịch unconscious là "vô thức" hay "tiềm thức"?
    3. Sự khác nhau của vô thức và tiềm thức là gì?
    4. Khi nói như thế này là đúng hay sai: "trong thế giới của bạn, bạn làm rất nhiều việc trong tiềm thức, như đánh răng, cột dây giày, mặc quần áo, tắm rửa,..." ?
    5. Hay phải nói là: "trong thế giới của bạn, bạn làm rất nhiều việc trong vô thức, như đánh răng, cột dây giày, mặc quần áo, tắm rửa,..." ?
    Mong các bạn giúp đỡ. Rất cảm ơn các bạn
  2. DangHongHanh

    DangHongHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì em cũng không hiểu về Tiếng anh cho lắm.
    Nhưng nếu như theo nghĩa tiếng việt mà anh đã dịch thì theo em cho rằng. Những việc mà chúng ta đã thường làm như : " đánh răng , mặc quần áo, buộc dây giầy......" hay rất nhiều việc khác ma theo bản năng bình thường hay làm em cho những việc đó là những việc làm trong tiềm thức. Thật ra em cũng không hiểu tại sao mình lại cho là như vậy nhưng em nghĩ rằng
    Thứ 1:
    Khi người ta được sinh ra vốn đã không biết làm những công việc đó mà phải cần người khác chỉ bảo và dạy làm sao để làm được.Và khi nào ta đã tự làm được những việc đó thì bản thân ta đã ý thức được việc ta cần làm và muốn làm và có làm được hay không.
    Thứ 2
    Những công việc đó khi chúng ta đã biết làm nó và làm nó một cách thường xuyên thì đương nhiên những công việc đó dần dần sẽ đi vào tiềm thức của chúng ta.
    Và không thể nói đó là công việc làm "Vô thức " được vì bản thân mình có thể làm việc đó hoặc mình không làm việc đó cũng được. Tôi sẽ không đến nỗi cực kì ngạc nhiên nêu có một người khi buổi sáng dạy không đánh răng,hay có người đi giầy mà không buộc dây....Còn rất nhiều việc mà bản thân mình đã làm có thể coi là "Vô thức" nhưng thực chất nó là việc làm đã có trong tiềm thức. Và thực chất nó là việc làm trong tiềm thức.
    Em không biết mình có nói lạc đề không và cũng không biết là mình có nói sai gì không.Nếu có thì em xin lỗi trước.Nhưng em rất vui vì đưọc nói những suy nghĩ của mình.
    Tái bút: chào
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    vô ý thức
    t. Không có chủ định, không nhận biết rõ ý nghĩa của việc (sai trái) mình đang làm. Một hành động vô ý thức.

    tiềm thức

    dt. Hoạt động tâm lí của con người mà bản thân người ấy không có ý thức: Tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu trong tiềm thức của một số người.
    Theo từ điển thì hành động mà bạn ví dụ thuộc về "tiềm thức" hơn (subconscience). Nhưng khi tôi tra ngược lại thì từ "subconscience" tiếng Việt là "lương tâm". Còn tiếng Anh thì là:
    Tính từ, hoặc trạng từ (conscious, consciously): vô ý thức
    Danh từ (the unconscious): Tiềm thức.
    Tôi có thể suy luận thế này : Những hành động thuộc về tiềm thức là những hành động hoàn toàn có ý thức.
    Những hành động thuộc về vô thức (như đánh răng, cột dây giày, mặc quần áo, tắm rửa,...) là những hành động mang tính phản xạ. Bạn có thể vừa làm những việc trên vừa nghĩ đến một vấn đề hoàn toàn khác. Đi dự tiệc phải khác với đi làm chứ
    Ôi những nhà từ điển học !
  4. nevergu

    nevergu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Conscious: là thuộc về ý thức
    Unconscious: là thuộc về vô thức
    Vô thức khác với vô ý thức. Vô thức là bao gồm những thứ liên quan tới bản năng, ham muốn, nhất là ham muốn chưa được giải toả, kỷ niệm, những trải nghiệm trong quá khứ... Còn vô ý thức là thuật ngữ được sử dụng trong những hoàn cảnh khi đến thái độ của con người trong một hoạt động nào đó.
    Ý thức, Vô thức, tiềm thức là những thuật ngữ trong Phân tâm học. Một số sách của VN dịch Vô thức thành vô ý thức, như vậy là chưa chuẩn xác. Theo Phân tâm học thì bộ máy tâm trí con người gồm 3 phần: Ý thức - Tiềm thức - Vô thức. Vô thức là cái mà người ta không thể biết được một cách chủ định, nó chỉ thể hiện qua những hành vi, biểu hiện một cách không chủ định vì vậy bình thường thì khó mà biết được Vô thức của mình. TIềm thức được coi như cánh cửa để đưa những cái từ vô thức lên ý thức. Vì vậy bạn có thể nhận biết được một số "vấn đề" của mình nhờ "cánh cửa" Tiềm thức.
    Bất cứ việc gì trg hoạt động sống của con người đều có thể thuốc: Ý thức hoặc Tiềm thức hoặc vô thức. Vì vậy hai câu nói trên của bạn không thể trả lời một cách chính xác là nó thuộc về phần nào nếu như không gắn với hoàn cảnh cụ thể.
    Không biết những thông tin trên có ích gì cho bạn ko?
  5. nevergu

    nevergu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thuật ngữ " Tiềm thức" trong Tâm lý học có khác với "Tiềm thức" trong cách sử dụng thông thường trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng trong cách sử dụng thông thường của cuộc sống hàng ngày thì tôi thấy mọi người dùng nó gần giống như là "Vô thức" - hay nói cách khác là những gì rất sâu xa, sâu thẳm trong tâm hồn con người.
  6. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Ý thức: xác định được đúng sai, đẹp xấu, tốt xấu ... (có văn hoá, có đạo đức)
    Vô thức: suy nghĩ hành động theo bản năng hoặc không ý thức mình làm.
    Tiềm thức (tâm thức): suy nghĩ hành động theo thói quen không rõ nguồn gốc
    Tri thức: suy nghĩ hành động có văn hoá, có đạo đức
    Vô ý thức: suy nghĩ hành động không có văn hoá, không có đạo đức
    Trí thức: có kiến thức và được mọi người công nhận (bằng cấp)
    Nhận thức: xác định được suy nghĩ, hành động của mình từ những gì mình biết.
    Kiến thức (học thức): người có (được) học [được dạy hoặc (và) tự học]

Chia sẻ trang này